Khảo nghiệm các giống lúa thuần mới năng suất, chất lượng cao
Chiều nay 26/4/2021, tại Hợp tác xã (HTX) Phú Liêu, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (VINASEED), Chi nhánh miền Trung tổ chức hội nghị đầu bờ khảo nghiệm các giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao gồm Dự Hương 8, VNR20, ĐB6.

Các đại biểu tham quan giống lúa thuần Dự Hương 8 tại HTX Phú Liêu - Ảnh: L.A
Tại Quảng Trị, vụ đông xuân năm nay là vụ thứ 3 các giống lúa thuần Dự Hương 8 và VNR20 được đưa vào sản xuất thử nghiệm với diện tích gần 450 ha, trong đó có 50 ha sản xuất giống được công ty liên kết thu mua. Theo đánh giá, đây là các giống lúa có khả năng đẻ nhánh khỏe, chống đổ ngã tốt; thời gian sinh trưởng 110 - 120 ngày; có khả năng chống chịu các loại sâu bệnh phổ biến và thời tiết nắng nóng khá tốt; tỉ lệ hạt lép thấp, dưới 10%; dạng hạt thon dài; cơm dẻo, mềm, thơm ngon; tiềm năng năng suất cao, ước đạt trên 65 tạ/ha.
Đối với giống lúa ĐB6, sau 2 vụ trồng khảo nghiệm cho thấy đây là giống lúa năng suất cao; thời gian sinh trưởng từ 110 – 115 ngày trong vụ đông xuân; khả năng đẻ nhánh khá, chống đổ ngã tốt; chống chịu khá đối với các loại sâu bệnh phổ biến và thời tiết nắng nóng; tỉ lệ tinh bột cao, thích hợp dùng để chế biến bún, bánh.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Hiền khẳng định, qua khảo nghiệm từ 2 - 3 vụ cho thấy, các giống lúa Dự Hương 8, VNR20 và ĐB6 đều có thời gian sinh trưởng và các đặc tính phù hợp để cơ cấu sản xuất trên địa bàn tỉnh. Do vậy, đề nghị các HTX tùy theo mục đích sử dụng, thị trường tiêu thụ lựa chọn 3 giống lúa trên để tiếp tục bố trí sản xuất trong vụ hè thu. Đồng thời, đề nghị Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam tiếp tục triển khai trồng khảo nghiệm các giống lúa mới này tại các địa phương khác trong tỉnh với quy mô từ 5 - 7 ha/HTX để đánh giá khả năng thích nghi trên các điều kiện thổ nhưỡng khác nhau; tiếp tục liên kết trong sản xuất và tiêu thụ các giống lúa mới này trên địa bàn tỉnh.