Khánh Hòa và Ninh Thuận lắng nghe ý kiến góp ý để tỉnh mới đạt tăng trưởng hai con số

Ngày 16-6, tại Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến của các cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các chuyên gia, nhà khoa học, giới trí thức góp ý vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

 Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LƯƠNG SƠN

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LƯƠNG SƠN

Hội nghị cũng nhằm tranh thủ ý kiến góp ý của các cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học, giới trí thức trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, khả thi trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh hướng đến mục tiêu xây dựng Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết, dự thảo Báo cáo chính trị đã tiếp thu, cập nhật các nội dung từ văn kiện dự thảo của Ban Chấp hành Đảng bộ 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận trước sáp nhập. Trong đó, đánh giá khách quan kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm; đồng thời đề ra mục tiêu, định hướng cho nhiệm kỳ tới.

 Ông Phạm Văn Chi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu ý kiến. Ảnh: LƯƠNG SƠN

Ông Phạm Văn Chi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu ý kiến. Ảnh: LƯƠNG SƠN

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, sau sắp xếp tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa mới có không gian rộng lớn, hội tụ đầy đủ lợi thế để phát triển. Từ địa lý khi đều là tỉnh ven biển, có nhiều vịnh đẹp, cảng biển lớn, hạ tầng giao thông đồng bộ đến người dân hiền hòa, thân thiện và khát vọng phát triển.

"Cùng với Ninh Thuận - một tỉnh có nét văn hóa tương đồng sẽ tạo nên sức mạnh trong giai đoạn mới, chắc chắn không phải một cộng một bằng hai mà phải bằng bốn, năm trở lên. Mục tiêu của Khánh Hòa sẽ tăng trưởng hai con số về kinh tế, thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu người", ông Nghiêm Xuân Thành khẳng định.

Theo đó, các đại biểu tại hội nghị đã cùng thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và tồn tại trong nhiệm kỳ qua; những bài học kinh nghiệm; các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đột phá để thực hiện thành công mục tiêu đưa tỉnh trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, một cực tăng trưởng mới của cả nước.

Theo kế hoạch, ngày 17-6, tại Hội trường Tỉnh ủy Ninh Thuận, Thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận cũng sẽ chủ trì Hội nghị lấy ý kiến của các cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh; chuyên gia, nhà khoa học, giới trí thức tỉnh Ninh Thuận.

HIẾU GIANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khanh-hoa-va-ninh-thuan-lang-nghe-y-kien-gop-y-de-tinh-moi-dat-tang-truong-hai-con-so-post799698.html