Khánh Hòa gửi thư cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM
Ngày 23/11, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Bí thư tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đã gửi thư cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM vì sự hỗ trợ kịp thời, đầy nghĩa tình trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

ÔngTrần Lưu Quang (thứ hai, từ phải qua) trao 50 tỷ đồng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại sau mưa lũ lịch sử
Theo nội dung thư cảm ơn, thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa phải hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng. Thiên tai đã để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản, phá hủy nhiều hạ tầng thiết yếu và làm đảo lộn cuộc sống của người dân địa phương.
Trong bối cảnh khó khăn chồng chất ấy, Khánh Hòa đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Bộ Chính trị và sự chi viện "hỏa tốc" từ TPHCM. Thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Trung ương, TPHCM đã nhanh chóng cử các đoàn công tác do lãnh đạo cao nhất của Thành phố dẫn đầu, trực tiếp đến hiện trường để chia sẻ khó khăn.
Đoàn công tác do Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã trao tặng 50 tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả. Bên cạnh nguồn kinh phí lớn, TPHCM còn huy động tổng lực các nguồn viện trợ về trang thiết bị, phương tiện và nhân lực y tế để sát cánh cùng địa phương ứng phó với thiên tai.

Người dân TPHCM chuẩn bị hàng hóa gửi đến nhân dân vùng lũ
Trong thư, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành bày tỏ sự xúc động sâu sắc: "Đây là nguồn hỗ trợ rất có ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự sẻ chia sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM dành cho tỉnh Khánh Hòa trong thời điểm khó khăn này".
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đưa ra cam kết mạnh mẽ về việc sử dụng nguồn lực này. Toàn bộ kinh phí 50 tỷ đồng và hàng hóa cứu trợ sẽ được quản lý chặt chẽ, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, công khai và minh bạch. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là tập trung khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, sửa chữa cơ sở hạ tầng và hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân bị thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống.
Thời gian qua, ngoài sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền, TPHCM cũng trở thành "hậu phương" lớn của miền Trung nói chung và Khánh Hòa nói riêng. Nhiều chuyến xe chở hàng cứu trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân thành phố vẫn đang nối đuôi nhau rời bến.
Trước đó, Bộ Chính trị đã phân công cụ thể: TPHCM hỗ trợ Khánh Hòa, Hà Nội hỗ trợ Gia Lai, Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk... tạo nên một mạng lưới an sinh vững chắc, đảm bảo không địa phương nào bị bỏ lại phía sau trong thiên tai.













