Khánh Hòa: Đẩy mạnh hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động

Ngày 20-11, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức kiểm tra giám sát một số chuyên đề của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa. Dù dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp (DN) cũng như tổ chức Công đoàn (CĐ) nhưng thời gian qua, LĐLĐ tỉnh vẫn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động.

Quang cảnh buổi làm việc sáng 20-11

Quang cảnh buổi làm việc sáng 20-11

Điển hình như phối hợp với siêu thị Co.opmart Nha Trang tổ chức 2 đợt bán hàng ưu đãi cho đoàn viên vào tháng 5 và 11, mỗi đợt thu hút trên 2.000 đoàn viên tham gia; hỗ trợ hơn 2.200 phần quà cho đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; triển khai cây ATM gạo miễn phí phục vụ cho 10.000 lượt lao động. Trong công tác truyền thông, LĐLĐ tỉnh đã phát hành 6.000 tờ rơi tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, Luật CĐ; thành lập 1.400 tủ sách pháp luật tại các đơn vị, DN.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - đánh giá cao hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên - lao động của các cấp CĐ tỉnh; đồng thời lưu ý LĐLĐ tỉnh cần tận dụng công nghệ để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân; quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ.

Tin-ảnh: T.Tĩnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/khanh-hoa-day-manh-hoat-dong-cham-lo-doan-vien-lao-dong-20201120210652709.htm