Khánh Hòa: Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều 16/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức Kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng đồng chí Lâm Đông và đồng chí Lữ Thanh Hải. (Ảnh: CTV)
Tại kỳ họp, các đại biểu đã thực hiện việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
Kết quả, đồng chí Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Lữ Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Nha Trang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Đồng chí Lâm Đông sinh ngày 1/2/1971; dân tộc: Kinh; quê quán: phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Cử nhân sư phạm Tiếng Anh, Cử nhân giáo dục chính trị; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2020, đồng chí Lâm Đông giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận. Từ tháng 11/2020 đến tháng 12/2020, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận. Từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2025, là Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Thuận.
Sau khi hợp nhất hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận vào ngày 1/7/2025, đồng chí Lâm Đông giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, đồng chí được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu nhận nhiệm vụ.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lâm Đông bày tỏ việc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 là vinh dự; đồng chí nhận thức sâu sắc trọng trách lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri, nhân dân trong tỉnh tin tưởng giao. Đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể phát huy hơn nữa việc kế thừa những kinh nghiệm quý báu và nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động để Hội đồng nhân dân tỉnh thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Đồng chí cũng cho biết sẽ thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Như vậy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch.