Khẩn trương xử lý triều cường ở Cồn Hô

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến 11 giờ ngày Mùng 4 tết (13/02), lượng nước do vỡ đê từ phía trong nội vùng của cồn vẫn ngập sâu 30 - 50cm và lực lượng 04 tại chỗ đang tạm thời gia cố đoạn vỡ và khai thông lượng nước phía trong vùng ruột của cồn ra ngoài.

Ông Huỳnh Văn Nguyên bên đoạn đê bao ở ven Cồn Hô bị vỡ.

Ông Huỳnh Văn Nguyên, ở Cồn Hô (thuộc ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long) cho biết: ngay từ sáng sớm ngày Mùng 1 Tết, 01 đoạn đê bao ven sông Cổ Chiên có nhiệm vụ bảo vệ cho khu vực Cồn Hô bị vỡ (khoảng 10m) và hơn 750m bờ bao của cồn đều bị tràn nước do triều cường và gây sạt lở. Do vỡ đê lúc con nước đạt đỉnh triều cao nên toàn bộ khu vực phía trong cồn ngập trong biển nước.

Lượng nước vẫn còn ngập phía trong cồn do vỡ đê bao sáng Mùng 1 tết Giáp Thìn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến 11 giờ ngày Mùng 4 tết (13/02), lượng nước do vỡ đê từ phía trong nội vùng của cồn vẫn ngập sâu 30 - 50cm và lực lượng 04 tại chỗ đang tạm thời gia cố đoạn vỡ và khai thông lượng nước phía trong vùng ruột của cồn ra ngoài.

Đồng chí Lê Văn Song, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Mỹ, huyện Càng Long thông tin: Vào lúc 03 giờ mùng 01 tết Giáp Thìn (ngày 10/02); triều cường dâng cao kết hợp với sóng to, gió lớn gây sạt lở khu vực Cồn Hô (ấp Mỹ Hiệp A) và ngập tràn bờ bao với chiều dài khoảng 794m, sạt lở ăn sâu vào bờ khoảng từ 0,5 - 3m; vỡ bờ bao với chiều dài khoảng 06m, sâu khoảng 04m gây ngập hoàn toàn 19 căn nhà và 25ha vườn cây ăn trái của người dân; cùng với khu Du lịch sinh thái Cồn Hô đều bị ngập nước.

Ông Nguyễn Văn Trãi bên khu nhà dừng chân phục vụ khách du lịch ở Cồn Hô bị nước nhấn chìm do đê bao vỡ.

Ông Nguyễn Văn Trãi, ở Tổ 3, khu vực Cồn Hô cho biết: gia đình có khoảng 01ha đất chuyên canh cây dừa và bưởi da xanh. Vừa qua, gia đình đã đầu tư gần 100 triệu đồng xây dựng điểm phục vụ tiếp đón khách du lịch. Sau khi Cồn Hô bị sự cố vỡ đê bao, toàn bộ khu vực vườn và nhà phục vụ khách du lịch đều chìm trong biển nước; khả năng gây thiệt hại cho vườn cây ăn trái (bưởi) của nhà vườn ở đây rất cao, do lượng nước mặn đang ở mức 04 - 05‰.

Lực lượng “04 tại chỗ” tham gia thực hiện khơi dòng chảy để đưa nước từ trong Cồn Hô ra ngoài, trước khi hàn đê.

Ông Nguyễn Vũ Minh, có điểm xây dựng nhà ăn phục vụ khách du lịch sinh thái Cồn Hô, chia sẻ: hiện nay, nguồn nước vẫn ngập cao gần 0,8m do khu vực nhà nằm phía cuối Cồn Hô. Từ sự cố vỡ đê, gia đình đã phải hủy 03-04 cuộc đặt tour của khách du lịch đăng ký tham quan ở Cồn Hô. Do hiện nay, các tuyến đường trong cồn đều ngập và sạt lở.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhủ, Chủ tịch UBND huyện Càng Long cho biết: huyện đang chỉ đạo các đơn vị để tham gia xử lý đoạn đê vỡ ở Cồn Hô trong trưa ngày 13/02; hiện do các cống được đóng để ngăn mặn, nên phương tiện chuyên chở máy cuốc vào khi qua cống Cái Hóp gặp khó.

Nằm cách đoạn đê bao bị vỡ khoảng 500m là khu vực sạt lở gần trụ điện vượt sông; xâm thực vào phía trong bờ hơn 30m.

Tin, ảnh: HỮU HUỆ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/khan-truong-xu-ly-trieu-cuong-o-con-ho-35070.html