Khẩn trương điều tra vụ phát hiện xác chết ở sông Ba, Gia Lai

Chiều 17/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo đột xuất, thông tin sơ bộ về việc điều tra xử lý vụ gây rối trật tự ở thị xã An Khê, Gia Lai.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 8h ngày 14/9, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an thị xã An Khê, Gia Lai gồm 8 đồng chí thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn thị xã An Khê. Khi đến đoạn đường km số 2, tỉnh lộ 669 (thuộc thị xã An Khê, Gia Lai), tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thị xã An Khê phát hiện anh Phạm Ngọc Đến (29 tuổi), trú tại xã Xuân An, thị xã An Khê, Gia Lai lái xe máy tham gia giao thông trên đường nhưng không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an thị xã An Khê ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng anh Đến bỏ chạy và cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay giơ lên trước mặt các cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ. Qua truy đuổi đến địa phận xã Phú An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai thì Đến bỏ xe chạy bộ vào đám ớt về phía sông Ba để trốn. Tổ CSGT đã đưa xe máy của anh Đến về trụ sở Công an thị xã An Khê để lập biên bản xử lý theo quy định. Sau khi không thấy anh Đến về nhà nên tối 15/9, người nhà của anh Đến đi tìm và phát hiện nạn nhân bị chết ngạt dưới sông Ba. Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, phía người nhà nạn nhân Đến không hợp tác với cơ quan Công an, giành thi thể nạn nhân phản đối. Vụ việc còn có sự tham gia của một số phần tử quá khích đã dùng gạch đá ném vào lực lượng Công an, làm bị thương khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ Công an và các y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ. Qua vận động thuyết phục, đến chiều 17/9, gia đình và người thân cùng nhân dân địa phương đã đưa xác Phạm Ngọc Đến đi an táng theo quy định. Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ việc, xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với những đối tượng sai phạm. Thiết nghĩ, người dân địa phương cần tỉnh táo, hợp tác tích cực với cơ quan Công an để điều tra xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, không nên nghe theo sự kích động của những phần tử quá khích, dẫn đến vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/9/119675.cand