Aoshima, Nhật Bản có số lượng mèo đông gấp 6 lần con người.
Thị trấn Longyearbyen, Svalbard là một trong những khu dân cư nằm ở cực Bắc của thế giới - nơi mà bạn không thể chết. Bởi, thị trấn này có nghĩa trang nhưng nó đã không được sử dụng trong hơn 70 năm qua. Ảnh: Kayak
Khí hậu ở đây rất lạnh, chính vì vậy cơ thể người chết sẽ không bị phân hủy, thu hút các loài động vật hoang dã nên những người sắp chết đều được vận chuyển bằng máy bay tới phần đất liền ở Na Uy để chôn cất. Ảnh: Discover
Thị trấn Coober Pedy, Australia thành lập vào năm 1915, tồn tại dưới lòng đất. Ảnh: Childprotection
Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có lúc lên tới 51độ C, nên họ xây dựng nhà cửa, phòng ốc sâu dưới lòng đất. Ảnh: Theweek
Thị trấn có các cửa hàng ngầm, nhà thờ, phòng trưng bày và thậm chí là khách sạn 4 sao. Ảnh: Momondo
Cư dân của đảo Miyake-jima, Nhật Bản phải mang theo mặt nạ phòng độc mọi lúc mọi nơi, bởi thị trấn nằm sát gần với Mt. Oyama - một ngọn núi lửa đang hoạt động. Ảnh: Flickr
Vụ phun trào núi lửa vào năm 2000, khi ngọn núi thải ra khoảng 10.000-20.000 tấn khí sunfuric mỗi ngày, khiến hòn đảo không thể ở được và buộc tất cả người dân phải sơ tán. Ảnh: Blackheartgoldpants
Hầu hết các cư dân của ngôi làng người lùn, Trung Quốc không cao quá 130cm. Những người lùn tìm đến đây và tự xây dựng ngôi làng này để thoát khỏi sự khủng bố và quấy rối do vẻ ngoài của họ. Ảnh: Globaltimes
Cư dân của ngôi làng đã quyết định xây dựng ngôi nhà của họ theo những hình dạng độc đáo, biến nơi này thành một điểm thu hút khách du lịch và là công viên giải trí rất thu hút du khách. Ảnh: Thesun
Trước khi bị phá hủy năm 1994, Cửu Long là thành phố đông dân nhất trên trái đất, với gần 50.000 người sống trong một thành phố có diện tích hơn 26.000m2. Ảnh: Mywowo
Năm 1993, thành phố này đã được phá dỡ.
P.V