Khai thông điểm 'khó nhằn' trong mặt bằng cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn

Ngôi nhà cuối cùng nằm trong hành lang tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn tháo dỡ, đồng nghĩa với 100% mặt bằng đầu tuyến cao tốc được giải phóng, sẵn sàng bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu triển khai thi công.

Sau 18 ngày ra quân thực hiện “30 ngày đêm giải phóng mặt bằng cao tốc” (1- 18/6), điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng ở vị trí đầu tuyến cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn thuộc địa phận xã Nghĩa Kỳ( huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đã được khai thông.

Vật kiến trúc, nhà cửa đã được thu dọn.

Vật kiến trúc, nhà cửa đã được thu dọn.

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ mặt bằng khoảng 1km theo hướng tuyến cao tốc đang triển khai tại khu vực “Ngã tư Quốc tế” (thuộc xã Nghĩa Kỳ) đã không còn nhà cửa, vật kiến trúc trên đất… Công tác thu dọn mặt bằng sau phá dỡ đang được khẩn trương thực hiện.

"Trong sáng nay, ngôi nhà cuối cùng nằm trong hành lang tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn đã được tháo dỡ xong. 100% mặt bằng đầu tuyến cao tốc được giải phóng, sẵn sàng bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu"- Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cho biết.

Còn nhớ, thời điểm đầu tháng 6/2024, huyện Tư Nghĩa là địa phương còn nhiều nhà cửa, vật kiến trúc cần được giải phóng nhất trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn với 38 hộ, tương ứng 87 ngôi nhà. Tập trung chủ yếu ở đầu tuyến, thuộc địa bàn xã Nghĩa Kỳ.

Công tác giải phóng mặt bằng gặp không ít khó khăn do người dân không đồng thuận đã làm địa phương chậm bàn giao mặt bằng. Quá trình triển khi thi công của nhà thầu vì thế gặp nhiều trở ngại, kéo theo tiến độ dự án bị chậm trễ.

Trước áp lực về thời hạn bàn giao mặt bằng từ Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo quyết liệt và linh hoạt để tháo gỡ nhiều nút thắt trong chính sách bồi thường theo hướng có lợi nhất cho người dân vùng dự án. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân.

Từ đó, nhiều trường hợp có nhà bị ảnh hưởng dù chưa nhận tiền bồi thường nhưng hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án trọng điểm quốc gia nên đã đồng ý tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng.

Huyện Tư Nghĩa cũng đã phát động “30 ngày đêm giải phóng mặt bằng cao tốc”, huy động cả hệ thống chính trị địa phương vào cuộc tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, dỡ dọn nhà cửa và xây dựng nhà trong khu tái định cư. Nhờ đó, nhiệm vụ được xem là "khó nhằn" nhất trong năm của huyện này hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Mặt bằng ở đầu tuyến cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn được khai thông.

Mặt bằng ở đầu tuyến cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn được khai thông.

Đại diện Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông - Vận tải) - Chủ đầu tư cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn ghi nhận sự ủng hộ với chủ trương chung của người dân vùng dự án và đánh giá cao tinh thần quyết liệt và cách làm hiệu quả của huyện Tư Nghĩa.

Về phía đơn vị thi công, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả Nguyễn Quang Huy (Tổng thầu thi công tuyến chính cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn) cho biết: “Mặt bằng đầu tuyến được khơi thông có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với dự án. Sau khi tiếp nhận mặt bằng sạch từ địa phương, chúng tôi sẽ lập tức tăng mũi thi công để tập trung đẩy khối lượng, lấy lại tiến độ bị chậm do vướng mặt bằng trước đây”.

Thi công hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Thi công hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Tại các địa phương khác nơi có cao tốc đi qua, công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được tích cực triển khai. Trong đó, thị xã Đức Phổ còn 7 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng; trên 40 hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Dù số lượng hộ còn vướng khá nhiều nhưng địa phương này khẳng định, sẽ nỗ lực để về đích đúng hạn định mà tỉnh và trung ương yêu cầu, chỉ đạo.

Báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quý II/2024, tỉnh Quảng Ngãi phải bàn giao mặt bằng 100% để xây dựng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Tuy nhiên, tính đến giữa tháng 6/2024, còn nhiều hộ ở các địa phương chưa nhận tiền đền bù để bàn giao mặt bằng thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, gồm: huyện Nghĩa Hành 2 hộ/0,56 ha/9 ngôi nhà; thị xã Đức Phổ 8 hộ/0,59 ha/8 ngôi nhà.

Bên cạnh đó, còn hàng chục hộ dân ở các huyện, thị xã đã nhận tiền đền bù nhưng chưa tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân là họ đang xây dựng nhà cửa tại các khu tái định cư, chờ chuyển đến ở mới, mới giao mặt bằng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, trong tháng 6 này, tất cả các huyện, thị xã phải bàn giao mặt bằng để thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ở nơi nào còn vướng mắc do dân chưa nhận tiền đền bù, giao đất, sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Hà Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khai-thong-diem-kho-nhan-trong-mat-bang-cao-toc-quang-ngai-hoai-nhon.html