Khắc phục hậu quả, hai bị cáo được giảm án

TAND cấp cao tại Đà Nẵng vừa xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn TP Tuy Hòa (Báo Phú Yên ngày 18/1/2020 đã có bài phản ánh Dắt nhau vào tù vì mua bán “cái chết trắng”) do có kháng cáo của 4/6 bị cáo trong vụ án. Kết thúc phiên xử, hội đồng xét xử đã sửa án sơ thẩm và quyết định giảm án cho 2/4 bị cáo do có nhiều tình tiết mới, các bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả.

Theo đó, bị cáo Trần Minh Trí bị xử phạt 12 năm tù (giảm 2 năm so với án sơ thẩm) và Võ Văn Hoàng bị xử phạt 10 năm tù (giảm 2 năm so với án sơ thẩm). Cả hai đều sinh năm 2000, cùng trú TP Tuy Hòa và đều phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm, TAND Phú Yên tuyên phạt các bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, bị cáo Lê Tuấn Đạt (SN 1993, trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) lãnh án 20 năm tù; tổng hợp với bản án 1 năm tù của TAND quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Đạt chấp hành hình phạt chung 21 năm tù. Các bị cáo: Võ Văn Hiệp (SN 1998, trú TP Tuy Hòa) 20 năm tù, Đinh Phùng Việt (SN 1998, trú TP Tuy Hòa) 18 năm tù, Phan Duy Khải (SN 2000, trú TP Tuy Hòa) 15 năm tù, Trần Minh Trí 14 năm tù và Võ Văn Hoàng 12 năm tù. Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt bổ sung 6 bị cáo 125 triệu đồng và tuyên phạt 78 triệu đồng tiền thu lợi bất chính để nộp ngân sách nhà nước…

Sau phiên xử sơ thẩm, các bị cáo: Việt, Khải, Trí và Hoàng làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, hội đồng xét xử chỉ chấp nhận kháng cáo của Hoàng, Trí và bác kháng cáo của bị cáo Việt, Khải.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 2/2019, thông qua mạng xã hội facebook, Lê Tuấn Đạt quen biết Võ Văn Hiệp. Đạt nói với Hiệp là có bán thuốc lắc với giá 250.000 đồng/viên và ma túy khay với giá 20 triệu đồng nên hai bên thống nhất mua bán. Sau đó, Đạt cho số điện thoại và tài khoản Sacombank để Hiệp liên lạc và chuyển tiền mua ma túy.

Đến đầu tháng 4/2019, Hiệp rủ Việt và Khải vào đường dây mua bán “cái chết trắng”. Ngày 26/4/2019, Khải đến nhà đưa Hiệp 13 triệu đồng để góp tiền mua bán ma túy. Tiếp đó, ngày 3/5/2019, Việt gặp và đưa Hiệp 30,5 triệu đồng để mua ma túy. Có tiền, Hiệp góp thêm rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng cho Đạt 136,8 triệu đồng mua ma túy về bán.

Sau khi nhận tiền, Đạt mua thuốc lắc và ma túy rồi gửi cho Hiệp thông qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp vận tải. Gửi xong, Đạt gọi điện cho Hiệp biết thông tin để đi nhận nhưng Hiệp không đi mà điện thoại bảo Việt đi nhận. Tuy nhiên, Việt cũng không đi mà bảo người khác đi nhận thay thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Kiểm tra bên trong hộp quà có 1 bịch ni lông chứa 200 viên nén hình tam giác màu vàng chanh là ma túy có khối lượng hơn 79g loại MDMA và 5 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng là ma túy có khối lượng hơn 74g loại Ketamine.

Ngoài ra qua điều tra, Võ Văn Hiệp còn khai nhận, tháng 4/2019, Hiệp 2 lần chuyển 187 triệu đồng vào tài khoản cho Đạt mua ma túy. Trong đó có 12 triệu đồng của Việt góp mua ma túy bán kiếm lời. Số ma túy này, sau khi nhận từ Đạt gửi, Hiệp chia nhỏ rồi trực tiếp đi bán và đưa cho Võ Văn Hoàng đi bán 15 lần, Phan Duy Khải 6 lần và 8 lần Hiệp, Việt cùng đi bán.

Bên cạnh đó, cũng trong tháng 4/2019, thông qua quen biết với Hiệp, Trần Minh Trí đã mua ma túy của Hiệp 10 lần và 3 lần Trí chuyển 70,5 triệu đồng để mua ma túy từ Đạt rồi về chia nhỏ ra để bán cho các con nghiện kiếm lời.

LỆ VĂN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/164/240786/khac-phuc-hau-qua-hai-bi-cao-duoc-giam-an.html