Khắc ghi quá khứ, tạo xung lực tương lai

Tiếp nối dòng chảy hữu nghị nồng ấm, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin và tham dự Phiên họp lần thứ tư Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Nga đã ghi thêm một mốc quan trọng trong việc củng cố và tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong tương lai.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: Hải Nguyễn)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: Hải Nguyễn)

Những hoạt động của người đứng đầu Duma Quốc gia Quốc hội Nga tại Thủ đô Hà Nội góp phần quan trọng củng cố nền tảng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga phát triển mạnh mẽ, bền vững trong giai đoạn hợp tác mới.

Năm 2025 đánh dấu nhiều dịp kỷ niệm có ý nghĩa đối với cả Việt Nam và Nga cũng như quan hệ song phương, đó là 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và 80 năm thành lập nước Việt Nam. Kể từ đầu năm, hàng loạt hoạt động của lãnh đạo hai bên đã được triển khai, bao gồm Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thăm Việt Nam (tháng 1/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nga (tháng 5/2025) và giờ đây là chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin.

Mở ra những hướng đi mới

“Dù tình hình và bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi nhưng Việt Nam vẫn mãi là người bạn thủy chung của Nga”. Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin nhấn mạnh điều đó trong các cuộc gặp với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Như ông Vyacheslav Volodin chia sẻ, Tổng thống Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo cấp cao Nga, các nghị sĩ Duma Quốc gia Quốc hội Nga rất quan tâm đến chuyến thăm Việt Nam lần này, coi đây là một bước quan trọng để triển khai hiệu quả chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm cách đây bốn tháng. Nền tảng vững chắc cho hợp tác song phương đã được lãnh đạo hai nước gây dựng và theo ông Vyacheslav Volodin, “điều cần thiết là phải làm hết sức mình để tiếp tục phát triển toàn diện quan hệ trong khuôn khổ nghị viện, theo đúng định hướng mà lãnh đạo hai nước đã đề ra”.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: Thành Long)

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: Thành Long)

Chuyến thăm của người đứng đầu Duma Quốc gia Quốc hội Nga, theo các nhà lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, là minh chứng sinh động cho ý chí và quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Nhắc lại những ấn tượng hết sức tốt đẹp về chuyến thăm xứ sở bạch dương, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết luôn quan tâm, theo dõi và vui mừng trước những thành tựu của Liên bang Nga trong thời gian qua. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác liên nghị viện, coi hợp tác nghị viện là kênh quan trọng và là cơ chế giám sát rất hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ, các bộ, ngành hai nước, hỗ trợ kịp thời tháo gỡ các rào cản pháp lý để thúc đẩy thực chất các dự án hợp tác song phương.

Nhấn mạnh chuyến thăm lần này góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ chặt chẽ và hiệu quả giữa hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Duma Quốc gia, Chính phủ Nga tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống thuận lợi, đóng góp vào sự phát triển của Nga và quan hệ song phương. Đồng thời, Chủ tịch nước mong muốn phía Nga tạo thuận lợi hơn cho khách du lịch Việt Nam sang thăm nước Nga tươi đẹp, thông qua việc miễn thị thực, đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực.

Đề cập cuộc gặp thân tình với Tổng thống Vladimir Putin mới đây nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc và cuộc hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vào đầu năm nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư nhằm sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD, tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU), khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin. (Ảnh: Thành Long)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin. (Ảnh: Thành Long)

Bày tỏ vui mừng được gặp lại ông Vyacheslav Volodin và cùng ôn lại những kỷ niệm trong chuyến thăm chính thức Nga vào tháng Chín năm ngoái, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Duma Quốc gia Quốc hội Nga tăng cường hợp tác, phối hợp với Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm triển khai sáng kiến “Quốc hội thông minh”, hoàn thiện cơ sở pháp lý, ủng hộ và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức hai nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là về kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Có thể thấy, tinh thần nổi bật trong các cuộc gặp giữa Chủ tịch Duma Quốc gia Nga và Lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam là quyết tâm đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới, phát huy tối đa tiềm năng và đáp ứng yêu cầu phát triển của hai nước. Hai bên cũng nhấn mạnh nỗ lực duy trì cơ chế đối thoại chính trị thường xuyên, tin cậy ở tất cả các cấp, nhằm bảo đảm quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga phát triển ổn định, thông suốt trên mọi kênh, đồng thời mở ra những hướng đi mới trong hợp tác tương lai.

Năm trọng tâm lớn

Phiên họp lần thứ tư Ủy ban hợp tác liên nghị viện là điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm này. Qua ba kỳ họp thành công, cơ chế hợp tác liên nghị viện đã trở thành kênh hợp tác hiệu quả, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác then chốt, phù hợp với lợi ích của hai nước. Việc tổ chức các phiên họp theo cơ chế định kỳ luân phiên hàng năm cho thấy quyết tâm của cơ quan lập pháp hai nước trong việc củng cố, thúc đẩy và làm sâu sắc thêm quan hệ song phương.

Phiên họp lần thứ tư Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Nga ngày 28/9. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Phiên họp lần thứ tư Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Nga ngày 28/9. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Đề cao vai trò hợp tác trên kênh nghị viện trong tổng thể quan hệ song phương, ông Vyacheslav Volodin chia sẻ tại phiên họp: “Chúng ta cần tìm kiếm những hình thức hợp tác mới để phát triển quan hệ giữa hai nước. Kết quả của quá trình làm việc lập pháp chung chính là những quyết sách vì lợi ích của nhân dân hai nước Nga và Việt Nam”.

Tại Phiên họp lần này, hai bên đã cùng rà soát tình hình hợp tác giữa hai nước, đánh giá kết quả triển khai các kết luận của Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban hợp tác liên nghị viện, diễn ra cách đây tròn một năm.

Hai bên tập trung thảo luận về năm chủ đề trọng tâm: Công tác hỗ trợ về mặt lập pháp cho sự phát triển các mối quan hệ kinh tế - thương mại song phương, hoàn thiện môi trường kinh doanh và đầu tư; công tác lập pháp, giám sát nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng; vai trò của cơ quan lập pháp trong việc củng cố chủ nghĩa đa phương, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, nhằm xây dựng một thế giới công bằng, hòa bình, hợp tác và phát triển; công tác lập pháp, giám sát nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ; và sự hỗ trợ của Quốc hội đối với việc tăng cường hợp tác nhân văn, trong đó có lĩnh vực giáo dục, văn hóa và du lịch.

Trong không khí tin cậy, thẳng thắn và xây dựng, các đại biểu Quốc hội và nghị sĩ của hai nước đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế và pháp luật, cùng đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là các lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm, thông qua tăng cường hợp tác nghị viện, phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận, thúc đẩy giao lưu giữa các cơ quan chuyên môn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện quốc tế mà hai bên cùng tham gia.

Phiên họp kết thúc bằng việc thông qua Thông cáo chung về kết quả của Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Nga, theo đó xác định rõ định hướng hợp tác liên nghị viện giữa hai nước, phù hợp với tính chất quan hệ song phương và nhu cầu của cả hai bên trong bối cảnh mới. Dự kiến Phiên họp lần thứ năm sẽ được luân phiên tổ chức tại Nga vào năm 2026.

Báo Rossiyskaya Gazeta ngày 29/9 đánh giá chuyến thăm là “bước đi quan trọng” để thúc đẩy hợp tác chính trị, nghị viện và kinh tế. Các cuộc thảo luận và Phiên họp Ủy ban liên nghị viên đã góp phần tạo khung pháp lý mới cho hợp tác thương mại, du lịch và năng lượng. Cùng ngày, hãng thông tấn Sputnik cũng đưa tin về việc cơ quan lập pháp hai nước nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp trên các diễn đàn nghị viện quốc tế, đặc biệt là Duma Quốc gia Quốc hội Nga có thể chia sẻ kinh nghiệm triển khai sáng kiến “Quốc hội thông minh” với Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, ngày 28/9. (Nguồn: Đại biểu nhân dân)

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, ngày 28/9. (Nguồn: Đại biểu nhân dân)

Bên cạnh các cuộc gặp và phiên họp, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ đặt nền móng cho quan hệ Việt-Nga; đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn; thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - nơi lưu giữ những minh chứng sinh động về sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Liên Xô trước đây.

Những hoạt động mang tính biểu tượng sâu sắc này không chỉ khơi dậy ký ức lịch sử hào hùng trong quan hệ hai nước, mà còn tạo mạch nối xuyên suốt với kết quả thực chất của Phiên họp hiện tại - thể hiện quyết tâm chung trong việc kế thừa di sản quý báu, đồng thời làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ song phương trong thời đại mới.

Thông qua các cuộc gặp, phiên họp hiệu quả và những hoạt động ý nghĩa, chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Vyacheslav Volodin đã khẳng định vai trò quan trọng của kênh nghị viện trong thúc đẩy hợp tác song phương, tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Sự tin cậy chính trị và cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo hai nước tiếp tục mở ra những chương hợp tác hiệu quả, thiết thực trong tương lai, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Thu Trang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khac-ghi-qua-khu-tao-xung-luc-tuong-lai-329746.html