Kết tình hữu nghị
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh đã tích cực triển khai, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân. Qua đó, tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn với bạn bè quốc tế, đặc biệt là với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và các địa phương khác của Trung Quốc.
Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, có đường biên giới quốc gia tiếp giáp với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc dài hơn 231 km. Xuất phát từ những yếu tố địa lý, lịch sử, văn hóa, tại các thôn, bản giáp biên từ nhiều đời nay, người dân ở 2 bên biên giới thường có mối quan hệ thân tộc, gắn bó.
"Thắt chặt" mối quan hệ 2 bên biên giới
Đến thôn thôn Nà Nưa, xã Quốc Khánh - nơi ghi dấu điểm kết nghĩa đầu tiên trên tuyến biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) – Quảng Tây (Trung Quốc) vào một ngày cuối tháng 12/2025, chúng tôi cảm nhận được nhiều đổi thay trong cuộc sống của đồng bào nơi đây. Những vạt rừng xanh mướt, những ngôi nhà khang trang tạo nên bức tranh nông thôn mới đầy sức sống. Từ khi thực hiện kết nghĩa vào tháng 9/2015, việc đi lại thăm thân, giao lưu giữa người dân thôn Nà Nưa và bản Nà Hoa, trấn Hạ Đống, huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đã thuận lợi hơn.
Bà Đàm Thị Sen, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Nà Nưa chia sẻ: Thôn có 116 hộ dân với 471 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng. Sau khi 2 cụm dân cư kết nghĩa, việc đi lại thăm thân của người dân thuận lợi hơn. Người dân 2 bên thường xuyên giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Cùng đó, nhân dân 2 bên tích cực trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật về trồng rừng, chăn nuôi, phát triển kinh tế.
Không chỉ cụm dân cư thôn Nà Nưa, xã Quốc Khánh, toàn tỉnh hiện có 9 cụm dân cư kết nghĩa bản - bản và 2 cặp xã - trấn 2 bên biên giới. Tại đây, người dân hai bên thường xuyên nêu cao ý thức xây dựng, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị; thường xuyên thăm hỏi, động viên nhau trong dịp lễ, tết và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng thôn, bản giàu đẹp.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Đăng đón Đoàn công tác trấn Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thăm, tham dự hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tháng 8/2025)
Ông Hoàng Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã Đồng Đăng cho biết: Xã Đồng Đăng có trên 18 km đường biên tiếp giáp với Quảng Tây, Trung Quốc với 9/36 thôn giáp biên giới. Trên cơ sở sáp nhập các xã, xã Đồng Đăng hiện nay có mối quan hệ gắn bó kết nghĩa với trấn Bằng Tường (kết nghĩa từ năm 2017), trấn Thượng Thạch (kết nghĩa từ năm 2018) và thôn Pò Nhùng kết nghĩa với Bản Dầu Ái, thôn Dầu Ái, trấn Thượng Thạch, thị Bằng Tường, Quảng Tây (tháng 12/2016). Sau khi vận hành mô hình chính quyền mới, UBND xã đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh triển khai thực hiện đúng theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về các hoạt động đối ngoại và bảo vệ đường biên, mốc giới; tổ chức mời đoàn đại biểu thị Bằng Tường tham gia các hoạt động giao lưu tại xã Đồng Đăng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) diễn ra cuối tháng 8/2025. Chính quyền xã cũng tổ chức đoàn công tác tham dự hoạt động kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại thị Bằng Tường (tháng 9/2025); tổ chức hội đàm với thị Bằng Tường về triển khai thi công mở rộng tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120... Thời gian tới, chính quyền xã sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác biên giới; phối hợp triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác bằng nhiều hình thức trên nhiều lĩnh vực; thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị truyền thống cũng như phát huy những giá trị tốt đẹp của kết nghĩa cụm dân cư biên giới.
Mở rộng hợp tác
Trong những năm qua, tỉnh đã tích cực thúc đẩy quan hệ giao lưu hữu nghị, các chương trình, cơ chế hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc. Các ngành, lực lượng chức năng 2 bên cũng duy trì thường xuyên quan hệ giao lưu hữu nghị, hội đàm, nghiên cứu, cụ thể hóa những nội dung hợp tác.
Đơn cử như lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và lực lượng quản lý biên giới Trung Quốc thường xuyên duy trì, thực hiện theo đúng tinh thần 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc bằng các hình thức như: gặp gỡ, hội đàm, thăm hỏi, phối hợp tuần tra chung... Từ đầu năm 2025 đến nay, BĐBP tỉnh đã tổ chức hội đàm 20 lần, gặp gỡ trực tiếp 72 lần, trao đổi 463 thư; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 15.000 lượt người dân 2 nước, hành khách qua lại các cửa khẩu biên giới.

Hoạt động giao lưu văn nghệ tại Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 (tháng 4/2025)
Thượng tá Hoàng Trung Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho biết: Trên địa bàn đơn vị quản lý có khu dân cư thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn kết nghĩa với khu xã Ái Điểm, trấn Ái Điểm, huyện Ninh Minh, Quảng Tây. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị phối hợp tuyên truyền pháp luật cho trên 800 lượt người dân 2 bên và hành khách qua lại cửa khẩu. Cùng đó, đơn vị thống nhất với lực lượng biên phòng Trung Quốc tăng cường phối hợp, duy trì thường xuyên cơ chế hội đàm cấp Đồn - Trạm và tuần tra song phương; tích cực hợp tác triển khai tuyên truyền cho người dân 2 bên về quản lý, bảo vệ biên giới... Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp với lực lượng biên phòng Trung Quốc tổ chức 4 cuộc hội đàm định kỳ; phối hợp tổ chức 1 cuộc tuần tra song phương.
Cùng với lực lượng BĐBP tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp cũng phát huy vai trò nòng cốt, tích cực trao đổi, hợp tác thông qua các hoạt động như: hội đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống ở địa phương...
Ông Lương Tiến Trình, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tại cửa khẩu, BĐBP tỉnh tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của trung ương, của tỉnh về biên giới, về đối ngoại. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của trung ương, của tỉnh về biên giới; tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc tết cổ truyền; tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới tham gia bảo vệ đường biên cột mốc và chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc.
Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ, cùng với Quảng Tây, hiện tỉnh Lạng Sơn còn mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương khác của Trung Quốc như: thành phố Vân Phù, tỉnh Quảng Đông; thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang; thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang; thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy và huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)... Mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn và các địa phương của Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Việc thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân đã góp phần tăng cường mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn với Nhân dân nước láng giềng Trung Quốc. Qua đó, đẩy mạnh hợp tác, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống 2 bên biên giới ngày càng bền chặt.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/bai-xuan-gan-ket-tinh-huu-nghi-hai-ben-bien-gioi-5070042.html












