Kết quả kinh doanh quí 1 khiến dòng tiền chưa thể khởi sắc!

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quí 1-2023 đang dần bước vào giai đoạn cuối. Nhìn chung, kết quả kém khả quan vẫn đang là gam màu chính. Đây cũng là một trong những lý do khiến dòng tiền vào thị trường chứng khoán vẫn ở trạng thái thận trọng.Theo thống kê của Fiintrade, có 79 doanh nghiệp phi tài chính đã công bố lợi nhuận quí 1-2023, chiếm 22% vốn hóa của nhóm, với tổng lợi nhuận giảm 31,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 54 doanh nghiệp báo lỗ hoặc ước tính lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ…

Một số ngành vẫn tăng trưởng

Thực phẩm là một trong số ít các ngành vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2023. Điển hình như với ngành bánh kẹo, tại Công ty cổ phần Bibica (BBC), Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu 1.850 tỉ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 96 tỉ đồng, lần lượt tăng 15% và 31% so với thực hiện năm 2022. Trong quí đầu năm nay, Bibica ước đạt lợi nhuận cao hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC) đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 1.600 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 70 tỉ đồng, đều tăng trưởng ở mức hai con số so với năm 2022.

Với Công ty cổ phần Bia Hải Dương (HAD), theo chia sẻ của Ban giám đốc công ty, lợi nhuận quí 1-2023 vẫn là con số khiêm tốn, nhưng ước tính tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022. Việc các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đã khiến doanh nghiệp bị ảnh hưởng về mặt tiêu thụ sản phẩm. Hơn nữa, trong bối cảnh khó khăn chung, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu thì việc chi tiêu cho sản phẩm đồ uống không thiết yếu cũng sẽ bị cắt giảm.

Với Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco – SAB), kế hoạch kinh doanh năm 2023 là đạt doanh thu 40.272 tỉ đồng, tăng 15,1%; lợi nhuận sau thuế là 5.775 tỉ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2022. Sabeco nhận định, xu hướng tiêu thụ các dòng bia cận cao cấp sẽ tiếp tục tăng, nhưng sự dịch chuyển sang các phân khúc thấp hơn của người tiêu dùng do thu nhập giảm có thể ảnh hưởng đến doanh thu. Năm nay, doanh nghiệp chủ yếu đặt kỳ vọng vào phân khúc bia không cồn và hoạt động xuất khẩu.

Tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG), doanh thu quí 1-2023 đạt 1.826 tỉ đồng, gấp đôi quí 1-2022, còn lợi nhuận sau thuế đạt 307,7 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Năm 2023, công ty lên kế hoạch đạt 5.120 tỉ đồng doanh thu và 1.130 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 0,1% và 0,4% so với kết quả kỷ lục của năm 2022. Theo Hoàng Anh Gia Lai, ngành chăn nuôi heo không còn thuận lợi như năm trước, giá thịt heo đang ở mức thấp, nhưng lĩnh vực cây ăn trái tiếp tục khả quan với việc giá chuối duy trì ở mức cao. Do vậy, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục tập trung vào hai lĩnh vực kinh doanh chính này.

Dữ liệu từ Fiintrade cho biết, tính đến ngày 18-4-2023, đã có 92 trong 1.648 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết/đăng ký giao dịch, đại diện cho gần 23,6% tổng giá trị vốn hóa trên cả ba sàn HOSE, HNX và UpCom công bố con số chính thức cũng như ước tính về lợi nhuận quí 1-2023. Trong đó, lợi nhuận của 10 ngân hàng trong tổng số 27 ngân hàng ước tính tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Các ngân hàng có vốn nhà nước chi phối như Vietcombank (VCB), BIDV (BID), VietinBank (CTG) tiếp tục ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng nhờ tín dụng tăng và biên lãi ròng (NIM) ổn định; riêng BIDV, áp lực trích lập dự phòng giảm góp phần giúp lợi nhuận được cải thiện. Trong khi đó, tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, nếu không tính các ngân hàng có tỷ trọng cho vay lĩnh vực bất động sản ở mức cao ghi nhận lợi nhuận quí 1-2023 sụt giảm do tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, thì hầu hết đều có lợi nhuận tăng trưởng. Dẫn đầu là Sacombank (STB) với mức tăng 57%, tiếp theo là ACB với mức tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoại trừ nhóm ngân hàng, trong số các doanh nghiệp đã có thông tin về lợi nhuận quí 1-2023 thì có 25 doanh nghiệp ước tính lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó đáng chú ý là FPT, Vincom Retail (VRE), Đường Quảng Ngãi (QNS), PV Drilling (PVD) và PVTrans (PVT), mức tăng đạt hai con số.

Nhưng không ít ngành có lợi nhuận sụt giảm

Ngoài một số nhóm ngành là điểm sáng nêu trên thì ở chiều ngược lại, số lượng các doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận “cài số lùi” là không ít.

Điển hình như ở nhóm công ty chứng khoán, hiện mới chỉ có Công ty Chứng khoán BIDV (BSC – BSI) ghi nhận lợi nhuận quí 1-2023 có sự tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 121 tỉ đồng và 98 tỉ đồng, tăng 27% và 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận chủ yếu của BSC đến từ hoạt động tự doanh và một phần từ hoạt động cho vay. Còn lại hầu hết các công ty chứng khoán khác đều chịu cảnh sụt giảm mạnh về kết quả kinh doanh do bối cảnh thị trường chung không thuận lợi.

Hay với nhóm ngành điện, phần lớn các báo cáo phân tích đều cho rằng ngành này có nhiều lợi thế trong năm 2023, đặc biệt là nhiệt điện khi giá bán điện trên thị trường phát điện cạnh tranh tiếp tục tăng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quí 1-2023 của một số doanh nghiệp trong ngành lại đang cho thấy lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ, mặc dù doanh thu vẫn ghi nhận tăng trưởng.

Điển hình như Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đạt doanh thu 1.310 tỉ đồng trong quí 1 năm nay, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 39,8 tỉ đồng, giảm mạnh so với mức hơn 80 tỉ đồng của cùng kỳ. Tương tự, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power – POW) và Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) ước tính lợi nhuận sau thuế quí 1-2023 giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Quí 1-2023, PV Power ước đạt doanh thu hơn 7.900 tỉ đồng, tăng 12%, nhưng lợi nhuận chỉ gần 579 tỉ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ; Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận doanh thu 2.571 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm từ gần 280 tỉ đồng xuống 10,1 tỉ đồng.

Ở nhóm thủy điện, Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH) đặt mục tiêu năm 2023 đạt doanh thu 2.457,4 tỉ đồng, giảm 20,3%; lợi nhuận sau thuế 856 tỉ đồng, giảm 32,3% so với mức thực hiện năm 2022. Chủ tịch Hội đồng quản trị VSH cho hay, năm 2023, tình hình thủy văn dự báo không thuận lợi, khả năng cao sẽ xuất hiện hiện tượng El Nino, nên công ty thận trọng khi lên kế hoạch kinh doanh.

Theo thống kê của Fiintrade, có 79 doanh nghiệp phi tài chính đã công bố lợi nhuận quí 1-2023, chiếm 22% vốn hóa của nhóm, với tổng lợi nhuận giảm 31,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 54 doanh nghiệp báo lỗ hoặc ước tính lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ, chủ yếu thuộc những ngành có mức nền tăng trưởng cao trong quí 1-2022 như phân bón (DPM, DCM), hóa chất (DGC), bán lẻ (DGW, FRT). Càng về giai đoạn cuối của mùa báo cáo kết quả kinh doanh thì các kết quả kém tích cực sẽ càng “lộ diện” nhiều hơn. Đây cũng là một trong những lý do giải thích cho tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, khiến dòng tiền vào thị trường chứng khoán chưa thật sự được khai thông trong ngắn hạn.

Linh Trang

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/ket-qua-kinh-doanh-qui-1-khien-dong-tien-chua-the-khoi-sac/