Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá nguyên liệu đầu vào giảm (như malt, gạo, nhôm), giúp giá vốn hàng bán được tiết giảm, đẩy biên lợi nhuận gộp trung bình toàn ngành lên gần 29%, so với 24,6% cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, ngành bia nói chung vẫn phải đối mặt với loạt rào cản từ chính sách kiểm soát đồ uống có cồn, cùng sự thay đổi hành vi tiêu dùng khi người dân chi tiêu thận trọng hơn và ưu tiên các sản phẩm cao cấp, thiết kế đẹp, trải nghiệm tốt.
Một số doanh nghiệp bia có quy mô vừa và nhỏ đã bắt đầu công bố báo cáo tài chính quý II/2025, cho thấy bức tranh ngành đang phân hóa rõ rệt. Dù có đơn vị ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, toàn ngành vẫn bị bao phủ bởi sắc 'xám' khi sức mua yếu và biên lợi nhuận gộp tiếp tục bị thu hẹp.
Những kết quả kinh doanh quý II/2025 đầu tiên của các doanh nghiệp bia quy mô vừa và nhỏ cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Dù có đơn vị báo lãi tăng trưởng nhờ kiểm soát chi phí, nhưng xu hướng chung của ngành vẫn đối mặt nhiều thách thức từ sức mua yếu và áp lực chính sách thuế.
Chi phí đầu vào tăng cao, sức tiêu thụ suy yếu và chính sách mới siết chặt đã đẩy nhiều doanh nghiệp ngành bia vào một quý kinh doanh 'đậm vị đắng', khi lợi nhuận lao dốc và cổ phiếu giao dịch ảm đạm...
Chi phí leo thang, sức mua yếu và áp lực từ chính sách mới là những yếu tố chính khiến các doanh nghiệp ngành bia ghi nhận quý đầu năm 'đậm vị đắng'. Trên thị trường, cổ phiếu ngành bia cũng vận động kém tích cực.
Ngành bia bước vào năm 2025 với nhiều khó khăn khi các doanh nghiệp lớn đồng loạt hụt hơi vì chi phí leo thang, sức mua yếu và áp lực từ chính sách mới.
Quý 1, Bia Hà Nội - Hải Dương báo lỗ sau thuế hơn 918 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 1 tỷ đồng. Đánh dấu quý lỗ thứ hai liên tiếp của doanh nghiệp bia này.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong tuần này theo thống kê, có 21 cổ đông doanh nghiệp sẽ tiến hành trả cổ tức bằng tiền mặt, với mức cao nhất là 250% và thấp nhất là 1,6%.
Thống kê cho thấy, vào mùa cao điểm tiêu thụ bia rượu như Euro hay World Cup, diễn biến giá cổ phiếu và doanh thu của các hãng bia niêm yết trên sàn không có sự đột phá do sự ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu và việc tăng cường kiểm soát nồng độ cồn…
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã: SAB) dứt chuỗi 5 quý liên tiếp tăng trưởng âm nhờ lợi nhuận khởi sắc trong quý I/2024, trong khi 'đại gia' phía Bắc là Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco, mã: BHN) lại có kết quả khá bết bát.
Trong khi 'ông lớn' ngành bia Sabeco có nhiều tín hiệu khởi sắc nhờ lợi nhuận tăng trưởng trong quý I/2024 thì 'đại gia' phía Bắc là Habeco lại ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy khả quan.
Ngành bia rượu đang chứng kiến lượng tiêu thụ suy giảm mạnh trong bối cảnh sức mua giảm cộng thêm Nghị định 100 siết chặt quy định về nồng độ cồn của người tham gia giao thông. Điều này dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp bia rượu sụt giảm hàng nghìn tỷ đồng…
Doanh số khả quan nhờ Tết Nguyên đán đã giúp nhiều hãng bia kỳ vọng về một năm may mắn, nhưng thực tế lại đi ngược, từ đó cũng tác động tiêu cực đến thị giá cổ phiếu. Chuyên gia dự báo khó khăn chung của ngành bia còn kéo dài.
Không còn cảnh mua bán nhộn nhịp như những năm trước, hay tình trạng khan hàng, sốt giá mỗi dịp lễ Tết, ngành bia đang chứng kiến lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu đến từ kinh tế khó khăn, sức mua giảm và cơ quan chức năng siết chặt quy định về nồng độ cồn của người tham gia giao thông.
Một doanh nghiệp kinh doanh bia cho biết lợi nhuận chuyển từ lãi sang lỗ đến từ lý do thời tiết và các biện pháp phòng chống tác hại của rượu bia.
Bức tranh tài chính của một số doanh nghiệp bia rượu cho thấy ngành này phải đối mặt với một cái tết 'buồn', bất chấp Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần.
Dưới tác động tiêu cực từ nền kinh tế, hai ông lớn đầu ngành bia trong Nam và ngoài Bắc là Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã: SAB) và Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco, mã: BHN) đều ghi nhận sự sụt giảm trong kết quả kinh doanh. Không chỉ vậy, trên sàn chứng khoán, cổ phiếu của 2 doanh nghiệp này cũng 'đi lùi'.
Hai công ty con của Habeco công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023 với con số thua lỗ và lợi nhuận đi lùi.
Khởi động mùa báo cáo tài chính quý II, một số doanh nghiệp ngành bia rượu, nước giải khát đã công bố kết quả kinh doanh với 3/4 đơn vị báo lãi giảm so với cùng kỳ năm ngoái, 1 đơn vị báo lỗ quý 25 liên tiếp. Dù vậy, so với quý liền trước, lợi nhuận của 3/4 doanh nghiệp đã có sự khởi sắc đáng kể.
Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quí 1-2023 đang dần bước vào giai đoạn cuối. Nhìn chung, kết quả kém khả quan vẫn đang là gam màu chính. Đây cũng là một trong những lý do khiến dòng tiền vào thị trường chứng khoán vẫn ở trạng thái thận trọng.Theo thống kê của Fiintrade, có 79 doanh nghiệp phi tài chính đã công bố lợi nhuận quí 1-2023, chiếm 22% vốn hóa của nhóm, với tổng lợi nhuận giảm 31,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 54 doanh nghiệp báo lỗ hoặc ước tính lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ…
Trong các doanh nghiệp đã công bố lợi nhuận quý I/2023, số doanh nghiệp suy giảm lợi nhuận và thua lỗ chiếm đa số.