Kết quả kiểm tra 20 cơ sở tiêm chủng Long Châu

Ngày 12/7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh có kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng thuộc Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu.

Theo đó, trong danh sách công bố đủ điều kiện tiêm chủng đã đăng trên cổng thông tin điện tử ngành y tế, cơ sở tiêm chủng thuộc Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu có 21 cơ sở. Tuy nhiên, 1 cơ sở tại quận 8 xin rút vì lý do trong quá trình vận hành, công ty đã nghiên cứu và tìm địa điểm khác phù hợp hơn.

Một cơ sở tiêm chủng thuộc Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu.

Một cơ sở tiêm chủng thuộc Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu.

Do đó, hiện TP có 20 cơ sở tiêm chủng Long Châu gồm: Quận 3 (2 cơ sở); Quận 4 (1 cơ sở); Quận 8 (2 cơ sở); Quận 10 ( 1 cơ sở); quận Bình Tân (2 cơ sở); quận Gò Vấp (1 cơ sở); quận Tân Bình (3 cơ sở); quận Tân Phú (2 cơ sở); TP Thủ Đức (2 cơ sở); huyện Củ Chi (1 cơ sở) và huyện Hóc Môn (2 cơ sở).

Sở Y tế cho biết kết quả thanh tra, kiểm tra của phòng y tế, trung tâm y tế các quận, huyện và TP Thủ Đức về hoạt động tiêm chủng trên địa bàn cho thấy các cơ sở tiêm chủng của Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu vẫn duy trì được các điều kiện thực hiện tiêm chủng.

Tuy nhiên, một số cơ sở bố trí cơ sở vật chất chưa phù hợp, đảm bảo quy trình 1 chiều; chưa trang bị máy phát điện dự phòng; thiết bị phòng cháy chữa cháy; chưa trang bị hệ thống cảnh báo bằng chuông và đèn khi có sự cố về nhiệt độ bảo quản vắc-xin (chỉ mới cảnh báo bằng cách gửi tin nhắn qua điện thoại và email); vaccine lưu trữ trong tủ lạnh không đảm bảo khoảng cách… Các địa phương đã lập biên bản và công ty cam kết sẽ khắc phục những nội dung trên.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết trước đó, trong hai ngày 3 và 4/7, Sở nhận được báo cáo 2 trường hợp phản vệ sau tiêm vaccine từ 2 cơ sở tiêm chủng khác nhau trong hệ thống Long Châu. Trường hợp thứ nhất bị phản vệ độ 3 sau tiêm vaccine Twinrix (phòng bệnh viêm gan A và viêm gan B) và vaccine Bexsero (phòng bệnh não mô cầu nhóm B). Trường hợp thứ 2 phản vệ độ 2 sau tiêm vaccine Twinrix.

Cả 2 trường hợp phản vệ sau tiêm vaccine tại cơ sở sau khi xử trí tại chỗ đã được chuyển đến bệnh viện để theo dõi và tiếp tục xử lý. Hiện tình trạng 2 bệnh nhân đã ổn định và xuất viện.

Theo đại diện FPT Long Châu, dựa trên chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Y tế, Công ty đã tiến hành rà soát toàn diện và có ngay điều chỉnh phù hợp. Cụ thể về hệ thống cảnh báo theo dõi nhiệt độ bảo quản vaccine, còi đèn ở tủ lưu trữ vaccine, Long Châu tiếp thu hướng dẫn của Sở Y tế và đã bắt đầu tiến hành trang bị thêm hệ thống còi, đèn cảnh báo. Các tủ lưu trữ vaccine của Long Châu (thương hiệu Haier, đạt tiêu chuẩn WHO) được tích hợp đầy đủ thiết bị lưu trữ còi đèn ngay trong tủ.

Khi tủ vượt quá nhiệt độ cài đặt, tức ngưỡng 3-7 độ, tủ sẽ ngay lập tức phát ra cảnh báo còi và đèn. Bên cạnh đó, Long Châu có trang bị thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động riêng, độc lập với tủ lạnh là Logtag. Khi nhiệt độ của tủ lạnh vượt quá ngưỡng cài đặt an toàn (3-7 độ), hệ thống cảnh báo còi đèn của thiết bị Logtag cũng ngay lập tức được kích hoạt và gửi tin nhắn tự động đến tất cả các nhân sự liên quan của Long Châu ở tại cơ sở (Quản lý, Điều dưỡng) và trụ sở chính ngay cả vào ban đêm.

Tại trụ sở chính, đội giám sát 24/7 sẽ tiến hành các bước xử trí, phối hợp với cơ sở theo quy trình để đảm bảo nhiệt độ lưu trữ luôn được duy trì an toàn, xuyên suốt. Do vậy, hệ thống cảnh báo của Long Châu theo dõi xuyên suốt được nhiệt độ quy chuẩn trong mọi tình huống với 3 lớp phòng vệ riêng (Cảnh báo thiết bị, Cảnh báo logtag, Cảnh báo ở trụ sở chính).

Về hệ thống tủ lưu trữ vaccine chính, bảo quản vaccine qua đêm tại trung tâm tiêm chủng Long Châu là tủ lưu trữ hãng Haier HBC – 260. Khi có sự cố mất điện, tủ duy trì nhiệt độ an toàn 2-8 độ thiết lập, duy trì an toàn và ổn định nhiệt độ chuẩn trong suốt quá trình trên 60 giờ. Bên cạnh đó, tiêm chủng Long Châu vẫn có phương án dự phòng bổ sung là thuê máy phát điện từ đối tác để xử trí khi cần thiết.

Về quy trình tiêm chủng, Tiêm chủng Long Châu áp dụng quy trình 1 chiều ngay từ đầu ở các cơ sở (Lê Văn Lương, Nguyễn Duy Trinh, 3/2…), bố trí phòng xử trí sau tiêm ở bên trong phòng khám của bác sĩ để bác sĩ nhanh chóng xử lý cho bệnh nhân khi phát sinh sự cố. Tuy nhiên, sau khi Sở y tế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn việc bố trí không gian như vậy là chưa đúng quy định nên đã tiến hành điều chỉnh lại toàn bộ không gian của các cơ sở theo đúng quy trình 1 chiều như quy định của sở.

Về 2 trường hợp phản vệ sau tiêm vaccine tại 2 cơ sở tiêm chủng Long Châu hiện đã ổn định và xuất viện. Long Châu đã báo cáo và cung cấp thông tin cũng như hồ sơ liên quan đến 2 trường hợp này về Sở Y tế và HCDC theo quy định.

PV

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/y-te/ket-qua-kiem-tra-20-co-so-tiem-chung-long-chau-i737316/