Kết nối tiêu thụ hàng nội địa

Trong không khí cận Tết Bính Ngọ 2026, những đặc sản ở địa phương đang được lan tỏa rộng khắp thông qua chuỗi hoạt động kích cầu, khẳng định vị thế trong tâm trí người tiêu dùng.

Những sản phẩm cuối cùng của Cơ sở sản xuất hương truyền thống Tấn Hiếu của nghệ nhân Võ Tấn Hiếu được đóng gói cung cấp thị trường dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: TÂM ĐAN

Những sản phẩm cuối cùng của Cơ sở sản xuất hương truyền thống Tấn Hiếu của nghệ nhân Võ Tấn Hiếu được đóng gói cung cấp thị trường dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: TÂM ĐAN

Lan tỏa sản phẩm địa phương

Giữa tháng Chạp, không khí làm việc tại làng nghề Quán Hương (xã Thăng Bình) hết sức hối hả. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, người dân tất bật sản xuất những mẻ hương cuối cùng để cung ứng cho thị trường Tết.

Khác với sự hối hả bên ngoài, Cơ sở sản xuất hương truyền thống Tấn Hiếu của nghệ nhân Võ Tấn Hiếu lại có phần thảnh thơi hơn. Những công đoạn sản xuất chính đã tạm dừng; những thùng hàng cuối cùng đã được đóng gói cẩn thận, sẵn sàng xuất xưởng.

“Khi hàng hóa được gắn sao OCOP, niềm tin của người tiêu dùng được củng cố rõ rệt. Mỗi năm, cơ sở tôi cung ứng ra thị trường khoảng 5 tấn sản phẩm các loại.

Nhờ sự trợ lực của máy móc, quy trình sản xuất được tối ưu hóa; chúng tôi chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm để cung ứng đều đặn cho thị trường, thay vì dồn ép vào cuối năm”, ông Hiếu phấn khởi nói.

Các hoạt động quảng bá, giới thiệu hàng Việt không ngừng được đẩy mạnh. Ảnh: TÂM ĐAN

Các hoạt động quảng bá, giới thiệu hàng Việt không ngừng được đẩy mạnh. Ảnh: TÂM ĐAN

Năm 2025, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận những dấu ấn đậm nét. Điểm nhấn là việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cuộc vận động thành phố sau sáp nhập và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan thành viên trong việc “tiếp sức” cho hàng nội địa.

Điển hình, Sở Công Thương đã triển khai hàng loạt hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn. Ngoài ra, sở đặc biệt chú trọng khâu kết nối cho nhóm sản phẩm miền núi thông qua các hội nghị giao thương và chương trình “Chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống”.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức nhiều đợt trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, tạo nhịp cầu trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu.

Đến nay, “hệ sinh thái” sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng đã phát triển lớn mạnh với 552 sản phẩm OCOP còn hiệu lực chứng nhận (gồm 2 sản phẩm 5 sao, 96 sản phẩm 4 sao và 454 sản phẩm 3 sao).

Cùng với đó, Liên minh Hợp tác xã thành phố cũng thực hiện hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận chính sách với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng, đồng thời giải ngân vốn vay ưu đãi cho 85 khách hàng thông qua Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã...

Tiếp sức cho hàng Việt chiếm lĩnh thị trường Tết

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố vừa triển khai nhiệm vụ năm 2026, trong đó tập trung các giải pháp kích cầu, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cung ứng và quảng bá hàng Việt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Phụ nữ Đà Nẵng hưởng ứng chương trình “Chợ Tết lên chợ số” dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: PV

Phụ nữ Đà Nẵng hưởng ứng chương trình “Chợ Tết lên chợ số” dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: PV

Chương trình “Xuân gắn kết - Hương Tết Việt” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức vào cuối tháng 1 vừa qua là một trong những hoạt động thú vị.

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cho biết, một trong những điểm nhấn của hoạt động là chương trình “Chợ Tết lên chợ số”.

Theo đó, các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản phẩm xanh - sạch - an toàn… không chỉ hiện diện tại gian hàng trực tiếp, mà còn được quảng bá rộng rãi qua livestream và các nền tảng thương mại điện tử.

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã ứng dụng “Bộ menu số - Kết nối sản phẩm vùng miền” với gần 200 sản phẩm được số hóa, giới thiệu và kết nối tiêu thụ trên nền tảng trực tuyến thông qua mã QR.

Đồng thời, hỗ trợ đưa gần 10 sản phẩm tiêu biểu của phụ nữ lên các sàn thương mại điện tử; góp phần mở rộng thị trường, tăng khả năng tiếp cận khách hàng và nâng cao giá trị sản phẩm.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp đưa hàng Việt chất lượng, giá ưu đãi vào các khu công nghiệp và nhà trọ công nhân.

Trọng tâm là chương trình “Chợ Tết Công đoàn” nhằm quảng bá sản phẩm OCOP địa phương, kết hợp các đợt giảm giá sâu để kích cầu sản xuất và tiêu dùng.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố cho hay sẽ ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, gắn với chủ đề năm 2026 của thành phố đó là “Năm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Kế hoạch năm 2026 tập trung vào hai đợt cao điểm về kích cầu tiêu dùng hàng Việt (tháng 1 đến tháng 4/2026) và phát triển hệ thống phân phối, nâng cao năng lực cạnh tranh (tháng 8 đến tháng 12/2026).

Trong đợt cao điểm đầu năm, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ưu tiên sử dụng hàng nội địa, sản phẩm OCOP đặc trưng để phục vụ Tết Bính Ngọ và các lễ hội Xuân 2026.

Song song đó, các sở, ban, ngành sẽ phối hợp tổ chức chuỗi hội chợ, phiên chợ vùng quê và gian hàng “Tết 0 đồng” hỗ trợ người nghèo, công nhân khó khăn.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường sẽ được tăng cường nhằm xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng lậu, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố nhấn mạnh, mấu chốt của cuộc vận động trong giai đoạn mới là khơi thông đầu ra cho hàng Việt và củng cố vững chắc niềm tin của người tiêu dùng đối với nội lực sản xuất trong nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân ưu tiên dùng hàng nội địa, gắn liền với công tác đấu tranh quyết liệt chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Đồng thời, cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, trọng tâm là xúc tiến thương mại, đẩy mạnh thương mại điện tử và nâng tầm giá trị các sản phẩm OCOP địa phương...

TÂM ĐAN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ket-noi-tieu-thu-hang-noi-dia-3322962.html