Kết nối mạng lưới tài chính toàn cầu: Đà Nẵng hướng đến trung tâm tài chính quốc tế
Sáng 28/8, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2025, sự kiện trọng điểm nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025. Đây không chỉ là hoạt động quy mô lớn về tài chính - công nghệ, mà còn là bước đi chiến lược đưa Đà Nẵng hướng tới vai trò một trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai gần.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nhấn mạnh, Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng là minh chứng cho quyết tâm đổi mới sáng tạo, tận dụng lợi thế địa phương để kiến tạo không gian phát triển mới, mở rộng động lực tăng trưởng cho thành phố nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Đây cũng là một hoạt động cụ thể trong triển khai “bộ tứ nghị quyết trụ cột” của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại diễn đàn
Diễn đàn năm nay tập trung vào 3 lĩnh vực trụ cột: Tài chính, chuyển đổi số và công nghiệp vi mạch bán dẫn. Đây là những ngành then chốt, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa đóng vai trò dẫn dắt Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới kinh tế - tài chính toàn cầu. Mục tiêu cốt lõi của diễn đàn là kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước và quốc tế để góp ý chính sách, thúc đẩy hình thành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, với Đà Nẵng là một cực phát triển quan trọng.
Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, công nghệ blockchain và vi mạch bán dẫn hiện nằm trong số 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia. Trong đó, blockchain tập trung vào tài sản số, tiền mã hóa, truy xuất nguồn gốc và an toàn mạng; còn vi mạch bán dẫn nhắm tới nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa và chuyển giao công nghệ. Những định hướng này đóng vai trò then chốt trong kiến tạo hệ sinh thái đổi mới, phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Đặc biệt, sự kiện được tổ chức ngay trước thềm Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2025-2030), khẳng định quyết tâm đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng mới, phát triển bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Các chuyên gia thảo luận tại diễn đàn
Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: Thế giới đang bước vào kỷ nguyên số với tốc độ thay đổi chưa từng có. Công nghệ hiện không chỉ là động lực mà còn là thách thức, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, blockchain, tài chính xanh hay công nghiệp vi mạch bán dẫn.
Theo ông Quảng, Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng cần nắm bắt cơ hội từ các xu thế này. Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng, nhân lực chất lượng cao và tầm nhìn chiến lược, Đà Nẵng hội đủ điều kiện để trở thành trung tâm tài chính - công nghệ của miền Trung và cả nước.
Sự kiện năm nay thu hút hơn 500 đại biểu, trong đó có đại diện gần 30 cơ quan đại diện ngoại giao, hơn 50 chuyên gia - diễn giả quốc tế cùng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. Với chủ đề “Kết nối Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu”, diễn đàn tạo không gian đối thoại đa chiều, từ chính sách, mô hình triển khai đến định hướng đầu tư và chuyển giao công nghệ.
Bên cạnh diễn đàn chính, Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 còn tổ chức hai sự kiện quan trọng: Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 (29/8) và Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025 (30/8). Cả hai đều diễn ra tại Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng và kỳ vọng trở thành nơi kết nối thực chất giữa nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Chuỗi sự kiện này không chỉ khơi thông các vấn đề về chính sách, công nghệ, mà còn tạo nền tảng kết nối nghiên cứu - sản xuất - thương mại hóa, hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện. Đặc biệt, việc thúc đẩy blockchain và bán dẫn được kỳ vọng hỗ trợ Việt Nam tiến gần hơn đến các trung tâm tài chính - công nghệ quốc tế như Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Dubai.