Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) với tăng cường quốc phòng, an ninh (QPAN), góp phần xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc. Đại tá Đoàn Duy Tân, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về vấn đề trên.

Phóng viên (PV): Đề nghị đồng chí cho biết một số đặc điểm tác động đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) của TP Đà Nẵng?

Đại tá Đoàn Duy Tân: TP Đà Nẵng có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, chính trị, xã hội cũng như thế trận phòng thủ bảo vệ Tổ quốc của khu vực và cả nước. Sau hơn 20 năm trở thành đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã và đang không ngừng phát triển, xứng tầm trung tâm KT-XH của các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. Để đạt được kết quả đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS TP đã chủ động, nhạy bén trong tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, các cấp, ngành về công tác QS, QP; thực hiện tốt các giải pháp kết hợp chặt chẽ phát triển KT-XH với tăng cường QPAN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội (ANCT, TTATXH).

 Đại tá Đoàn Duy Tân.Ảnh: HỒNG HẠNH

Đại tá Đoàn Duy Tân.Ảnh: HỒNG HẠNH

PV: Đồng chí cho biết rõ hơn kết quả công tác QS, QP của Đà Nẵng thời gian qua?

Đại tá Đoàn Duy Tân: Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố đã chủ động phối hợp cùng các ngành chức năng liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành kịp thời nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch, các chương trình hành động góp phần nâng cao chất lượng tiềm lực KVPT, hoàn thành quy hoạch tổng thể KT-XH và quốc phòng đến năm 2020; dự án trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc gắn với thực hiện định canh, định cư; xây dựng cơ sở chính trị, phát triển hạ tầng nông thôn các xã miền núi; quy hoạch chỉnh trang đô thị, nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông, thoát nước, tạo thành mạng lưới khá hoàn chỉnh, nối liền tuyến ven biển, khu đô thị với các xã miền núi, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương của thành phố. Hoàn thành các tuyến đường quốc phòng và một số công trình quốc phòng ở các khu vực trọng yếu trong tổ chức thế trận phòng thủ; tổ chức khảo sát, giao nhiệm vụ động viên công nghiệp, sẵn sàng động viên dây chuyền công nghệ cho thời chiến; phát triển mạng viễn thông đủ khả năng phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, nhu cầu dân sinh và nhiệm vụ QPAN trong thời bình, sẵn sàng mở rộng để phục vụ tác chiến phòng thủ khi có chiến tranh xảy ra; tổ chức tốt hệ thống y tế cả 3 tuyến đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và nhiệm vụ QPAN khi có tình huống; 100% phường (xã), quận (huyện) hoàn thành tổ chức diễn tập cơ chế. Đặc biệt, cuộc diễn tập KVPT cấp thành phố năm 2019 đã huy động hàng nghìn quân nhân dự bị, dân quân, tự vệ (DQTV) và hàng chục phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân tham gia thực binh. Qua diễn tập nâng cao một bước về nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, nâng cao ý thức phòng thủ dân sự và khả năng độc lập, tự lực của cơ sở, thực hiện toàn dân đánh giặc bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc khi có tình hình phức tạp cũng như chiến tranh xảy ra.

 Dân quân biển quận Sơn Trà (Đà Nẵng) thực hành huấn luyện bắn súng. Ảnh: HỒNG HẠNH

Dân quân biển quận Sơn Trà (Đà Nẵng) thực hành huấn luyện bắn súng. Ảnh: HỒNG HẠNH

Lực lượng vũ trang (LLVT) TP Đà Nẵng bao gồm bộ đội thường trực, lực lượng dự bị động viên, DQTV được tổ chức biên chế chặt chẽ, đủ thành phần, thường xuyên xây dựng, huấn luyện, SSCĐ cao. LLVT TP đã phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ địa bàn và truy quét khai thác lâm, khoáng sản trái phép, cùng các cơ quan chức năng xử lý hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH, bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thành phố và các mục tiêu được giao, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển KT-XH của thành phố.

PV: Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, LLVT TP Đà Nẵng sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đại tá Đoàn Duy Tân: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS TP Đà Nẵng tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp mới nảy sinh, kịp thời tham mưu, đề xuất, có đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; làm tốt công tác đối ngoại quân sự. Tăng cường phối hợp với công an, biên phòng và các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ANCT, TTATXH. Chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ-cứu nạn, giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống, sản xuất.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

TÙNG LÂM - THÀNH NAM (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ket-hop-chat-che-phat-trien-kinh-te-voi-tang-cuong-quoc-phong-an-ninh-606838