Kết giao qua mạng xã hội: Hãy làm việc thiện nhé các em!

Một nhóm học sinh kết bạn từ game và mạng xã hội đã từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội cổ vũ bạn mình thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Một học sinh tại một trường THPT quận Thanh Xuân, Hà Nội trong những ngày thi tốt nghiệp vừa qua có sự động viên đầy bất ngờ của các bạn cùng trang lứa vốn chỉ kết giao qua game và mạng xã hội.

Nhóm bạn này đã lặn lội từ TP. Hồ Chí Minh ra với tiêu chí “tiếp sức” cho bạn mình vượt qua kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh và lần đầu tiên gặp mặt nhau thay vì chỉ giao lưu, tâm tình trên mạng xã hội mấy năm qua từ việc cùng sở thích chơi game.

Có nên khuyến khích, cổ vũ việc “không cùng tháng sinh, không cùng trường học, nguyện cùng sở thích” này hay không?

Có người cho rằng, việc các em học sinh, các công dân thế hệ gen Z này sớm kết giao và duy trì tình bạn qua mạng xã hội để cùng chia sẻ các kiến thức, học tập, kiến thức xã hội cùng các sở thích khác là việc cần được động viên để các em tiếp tục duy trì tình bạn đã có được từ thực tế cuộc sống và cùng nhau đồng hành trong tương lai.

Song, bên cạnh đó cũng có những ý kiến lo ngại rằng, việc kết giao của nhóm bạn học sinh này vốn chỉ đi ra từ mạng xã hội, lại cùng sở thích chơi game liệu có được bền lâu hay không? rồi sẽ dẫn các bạn gen Z này đi về đâu. Trong khi công việc chính của các em là cần tập trung cho học tập thay vì “đàn đúm”, tụ tập.

Các em học sinh lớp 12 vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT đầy thử thách. Ảnh minh họa

Các em học sinh lớp 12 vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT đầy thử thách. Ảnh minh họa

Lo ngại này cũng không phải không có cơ sở khi thời gian qua, nhiều nhóm học sinh, thanh niên đã tìm thấy mạng xã hội như mảnh đất lý tưởng cho việc kết giao sở thích, kết giao trao đổi trong cuộc sống vốn là một trong những nhu cầu sống lớn nhất của những cá nhân thế hệ Z và cận thế hệ này.

Việc kết giao qua mạng xã hội sẽ không nói làm gì nếu như không gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, không tạo các hiệu ứng tiêu cực trong cuộc sống của chính các thành viên của các đội nhóm này. Tâm lý lo ngại của việc kết giao mạng xã hội này đến từ việc thời gian qua nhà chức trách đã phải xử lý không ít vụ việc vi phạm pháp luật, thậm chí là gây án, có một nguyên nhân đến từ việc tụ tập quen nhau từ mạng xã hội khi các đối tượng quen nhau qua mạng xã hội cùng “chung sức”, “chung sở nguyện”.

Trong cuộc sống việc có thêm một người bạn giống như giúp con người ta mở thêm một cánh cửa ra cuộc sống, mở thêm những mối quan hệ mà có thể cần đến trong một lúc nào đó trên lộ trình cuộc sống. Và cũng thật quý giá biết bao nếu những tình bạn đó đi suốt cuộc đời hay nâng đỡ ta, an ủi ta những lúc gian nan hay có mặt bên ta khi dòng đời tự thân rơi vào điểm thấp nhất của trạng thái tinh thần.

Nhưng mở cửa bên cạnh việc đón những cơn gió mát lành, những điều mới mẻ nhân văn thì cũng có thể có cả những cơn gió bất lành theo vào, có thể mang những ẩn họa nào đó không hiện diện tức thời mà có thể phát tác bất cứ lúc nào trên dòng đời mỗi người. Bởi vậy, cho dù mạng xã hội hay cả trí tuệ nhân tạo (AI) đem đến cho ta một thế giới ảo đầy hoa thơm cỏ lạ, con người ta vẫn luôn cần tỉnh táo, biết mình ở đâu, biết mình cần làm gì cho bản thân và cộng đồng.

Và đặc biệt là dù thế giới ảo có kỳ diệu đến đâu cũng không thể giúp ta che dấu con người thực của mình, không thể kỳ vọng giúp ta tái sinh một cuộc sống khác nào đó. Con người vẫn cần một thế giới thực để sống trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn.

Hãy để những tình bạn mà cậu học sinh nọ có được giúp em thành đạt, hoàn thiện mình và luôn nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hãy làm việc thiện cho bản thân và cuộc sống các em nhé! Và những người thân của các em hãy cùng các em coi sóc, vun xới cho những mối quan hệ đang thì nảy nở của các em.

Ngân Thương

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ket-giao-qua-mang-xa-hoi-hay-lam-viec-thien-nhe-cac-em-329157.html