Keppel lãi hơn 3 tỷ USD năm 2023

Đại gia bất động sản Keppel ghi nhận lãi ròng đạt gần 4,1 tỷ SGD năm 2023, tương đương hơn 3 tỷ USD. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Tập đoàn Keppel vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với doanh thu đạt 6,97 tỷ SGD (hơn 5 tỷ USD), tăng 5% so với năm 2022. Trong cơ cấu doanh thu, mảng cơ sở hạ tầng là nguồn thu chính của tập đoàn này với hơn 4,97 tỷ SGD, chiếm 71% tổng doanh thu hợp nhất. Theo sau lần lượt là lĩnh vực kết nối (1,37 tỷ SGD) và hoạt động bất động sản (771 triệu SGD).

Đáng chú ý, sau khi khấu trừ chi phí, đại gia bất động sản Singapore ghi nhận lợi nhuận ròng cao kỷ lục gần 4,1 tỷ SGD (tương đương hơn 3 tỷ USD), gấp gần 4,4 lần so với năm 2022.

Ông Loh Chin Hua - Giám đốc điều hành Keppel - cho biết đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục mà Keppel đạt được sau 55 năm hoạt động. Phần lợi nhuận lớn nhất của tập đoàn đến từ việc thoái vốn khỏi hoạt động kinh doanh ngoài khơi và hàng hải (O&M) với khoảng 3,3 tỷ SGD (khoảng 2,45 tỷ USD).

Bên cạnh đó, doanh thu từ cơ sở hạ tầng cũng tăng trưởng đáng kể. Keppel đánh giá mảng này dự kiến là một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất những năm tới, trước xu hướng toàn cầu như chuyển đổi năng lượng và thúc đẩy quá trình khử carbon, cũng như nhu cầu kết nối kỹ thuật số ngày càng tăng.

Thực tế, trong năm 2023, doanh thu từ cơ sở hạ tầng của Keppel đã vượt qua bất động sản với lợi nhuận ròng đạt gần 700 triệu SGD, tăng 135% so với năm 2022. Trong khi đó, lợi nhuận từ bất động sản - vốn là thế mạnh của tập đoàn này - chỉ đạt gần 315 triệu SGD, giảm 32%.

Báo cáo tài chính năm 2023 cho thấy Keppel đã bán được khoảng 3.100 căn nhà, tăng gần 42% so với cùng kỳ. Trong đó, Trung Quốc và Ấn Độ chiếm đa số khi bán được lần lượt 1.730 căn và 1.180 tăng. Theo sau lần lượt là Indonesia và Singapore với 130 căn và 60 căn.

Đáng nói, tại Việt Nam, Tập đoàn Keppel không ghi nhận doanh số bán nhà trong năm 2023, trong khi năm 2022 tập đoàn này bán được 70 căn.

Dẫu vậy, tập đoàn địa ốc Singapore này cho biết Việt Nam vẫn là một trong những thị trường mà đơn vị hướng đến trong kế hoạch tới năm 2030. Năm 2023, Kepple đã chi 4.400 tỷ đồng để mua hai dự án dân cư tại TP.HCM và mua thêm cổ phần của một bất động sản thương mại tại Hà Nội.

Keppel Land đến Việt Nam từ những năm 1990, đến nay, tập đoàn này có hơn 20 dự án được cấp phép với tổng vốn đầu tư trên 3,5 tỷ USD. Đây là chủ đầu tư của nhiều dự án nhà ở cao cấp như Estella Heights, Celesta Rise, Empire City... và hàng loạt tòa nhà thương mại và văn phòng hạng A như Saigon Centre.

Chia sẻ với Nikkei Asia năm ngoái, ông Loh Chin Hua cho biết ngoài bất động sản, tập đoàn này cũng đang cân nhắc đầu tư vào trung tâm dữ liệu và các mô hình kinh doanh chuyển đổi chất thải thành năng lượng tại Việt Nam.

Liên Phạm

Nguồn Znews: https://znews.vn/keppel-lai-hon-3-ty-usd-nam-2023-post1470822.html