Kẻ hủy diệt BMPT sống sót sau cuộc tấn công của tên lửa Javelin?
Theo báo chí Nga, tên lửa Javelin do Mỹ cung cấp cho Ukraine không thể phá hủy Kẻ hủy diệt BMPT của nước này trên chiến trường.

Kẻ hủy diệt BMPT sau khi bị tên lửa Javelin tấn công đã gặp phải một số hư hỏng, tuy nhiên thiệt hại là không nghiêm trọng và nó đã quay lại chiến trường một thời gian sau đó.

Thông tin trên được cung cấp bởi ấn phẩm RIA Novosti, theo đó, nỗ lực tấn công Terminator BMPT không phải là duy nhất - phương tiện chiến đấu hạng nặng này đã bị bắn bằng nhiều loại vũ khí khác của NATO.

Do cấu hình đặc biệt của BMPT Terminator, nó đã chống chịu thành công các đòn tấn công từ tên lửa chống tăng Javelin và các loại vũ khí tương tự của phương Tây, điều này nhấn mạnh đặc tính chiến đấu cao và độ tin cậy trong điều kiện chiến đấu.

“Phương tiện chiến đấu hỗ trợ xe tăng (BMPT) Terminator của Nga đã chứng minh khả năng chống lại được tên lửa từ tổ hợp Javelin của Mỹ".

"Kinh nghiệm hoạt động quân sự cho thấy BMPT Terminator nhờ được tăng cường khả năng bảo vệ nên có thể chịu được đòn tấn công của tên lửa Javelin, cũng như các hệ thống chống tăng và súng phóng lựu khác do NATO sản xuất".

"Sau khi phải hứng chịu cú đánh từ vũ khí chống tăng của kẻ địch, phương tiện chỉ cần được sửa chữa nhỏ là khả năng chiến đấu đã được phục hồi hoàn toàn”, hãng tin RIA Novosti cho biết.

Tuy nhiên các cuộc tấn công nhằm vào Kẻ hủy diệt BMPT diễn ra trong hoàn cảnh nào không được nêu rõ, điều này làm dấy lên không ít nghi ngờ về tính xác thực, đặc biệt khi lớp giáp của chiếc chiến xa này không nổi trội so với các loại xe tăng được sử dụng trên chiến trường.

Theo thống kê của tờ Defense Express, trong các trận chiến ở miền Đông Ukraine, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã sử dụng tổng cộng 10 phương tiện chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator.

Nhưng vì một số lý do, kinh nghiệm sử dụng "Kẻ hủy diệt" của Quân đội Nga hóa ra không thu được thành công, và cuộc chiến đã cho thấy sự bế tắc của khái niệm BMPT Terminator.

Ông Mykola Salamakha - một chuyên gia quân sự và là Trung tá dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc trò chuyện với tờ Defense Express đã đưa ra một số nhận xét đáng chú ý.

Chuyên gia Salahama giải thích, trong 10 - 15 năm thảo luận lý thuyết, Quân đội Nga vẫn chưa thể tạo ra một khái niệm thống nhất về việc sử dụng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Giáo trình tác chiến của Quân đội Nga không có điều khoản nào về cách sử dụng những "Kẻ hủy diệt" này cả. Do vậy, điều tất nhiên là trong số 10 chiếc BMPT tham chiến, ít nhất 1 xe bị phá hủy, một số chiếc khác bị hư hỏng và được đưa về Nga để sửa chữa.

Ngoài ra, như lời chuyên gia Ukraine, người Nga đã "làm quá tay" trong việc chế tạo module chiến đấu cho chiếc BMPT Terminator của mình.

Ví dụ, một xạ thủ sẽ phải đồng thời điều khiển việc bắn của hai khẩu pháo tự động. Đồng thời, chỉ có thể sử dụng một loại đạn trong quá trình bắn, đó là đạn xuyên giáp hoặc đạn nổ phá mảnh.

Như vậy xét trên một số khía cạnh, BMPT Terminator còn thua kém xe chiến đấu bộ binh BMP-2, khi chỉ với một khẩu pháo tự động cùng cỡ 30 mm, nó có thể sử dụng cả đạn xuyên giáp và đạn nổ mảnh trong chiến đấu.

Vị chuyên gia quân sự người Ukraine kết luận: "Trong chiến tranh hiện đại, không có chỗ cho phương tiện dựa trên khái niệm BMPT Terminator do Nga chế tạo".