Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang có 389/477 cơ sở karaoke, vũ trường đang dừng hoạt động do chưa đủ điều kiện về PCCC.
Ngày 21/3, Công an thành phố Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố.
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 56/TB-VP kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn tại cuộc họp đánh giá thực trạng và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố. Hiện các cơ quan chức năng, các quận, huyện, thị xã của thành phố đã, đang có những giải pháp khắc phục để dịch vụ karaoke hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.
Từ ngày 7/9 – 15/12/2022, Công an TP.HCM đã lập 377 biên bản vi phạm hành chính đối với các cơ sở karaoke, vũ trường… vi phạm, với 567 hành vi vi phạm, tổng số tiền xử phạt lên đến hơn 2,7 tỷ đồng.
Công an Tp.HCM đã tạm đình chỉ hoạt động 24 cơ sở, đình chỉ hoạt động 158 cơ sở kinh doanh quán bar, karaoke… không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).
TPHCM sẽ thắt chặt quản lý, không để các cơ sở karaoke, vũ trường không đảm bảo an toàn 'hoạt động chui'.
Ngày 16-3, UBND TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn TPHCM.
Trả lời về tình trạng nhiều cơ sở karaoke tại TPHCM phải đóng cửa đột ngột do không đáp ứng điều kiện hoạt động về phòng cháy chữa cháy trong thời gian vừa qua, đại diện Công an TPHCM cho biết, bên cạnh những cơ sở karaoke tiến hành cải tạo, sửa chữa để đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy thì cũng có rất nhiều cơ sở kinh doanh đang cố tình không cải tạo, sửa chữa, đợi nghe ngóng tình hình; thậm chí là gây sức ép lên cơ quan quản lý hoặc tìm cách để lách luật, đối phó, hoạt động chui…
Theo đại diện Công an TP Hồ Chí Minh, trên địa bàn Thành phố vẫn còn nhiều quán karaoke đang cố tình không cải tạo, sửa chữa, hoặc hoạt động chui, gây sức ép lên cơ quan quản lý.
Cảnh sát PCCC TP.HCM thông tin, đến thời điểm hiện tại còn 396 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar…hoạt động trên địa bàn thành phố.
Công an TPHCM đã tạm đình chỉ hoạt động 24 cơ sở, đình chỉ hoạt động 158 cơ sở kinh doanh quán bar, karaoke… không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với 117 cơ sở.
Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng PC07 Công an TP.HCM đã chia sẻ về những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke ở TP.
Ông Hoàng Quân đã đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà hàng, kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng trong mỗi phòng ăn trang bị cố định dàn âm thanh, ánh sáng, nhạc, lời bài hát và hình ảnh thể hiện trên màn hình phục vụ cho khách hàng hát karaoke trong phòng ăn nhưng không thu tiền dịch vụ karaoke.