Phó tổng thống Kamala Harris ngày 6/1 (giờ địa phương) đã chủ trì phiên họp chính thức chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống 2024 với chiến thắng thuộc về ông Donald Trump.
Cùng ngày Quốc hội xác nhận ông Trump thắng cử, thẩm phán bác bỏ yêu cầu hoãn tuyên án với ông và ấn định ngày thực thi là 10/1.
Quốc hội Mỹ đã chính thức chứng nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm 6/1 trong một phiên họp do Phó Tổng thống Kamala Harris chủ trì, người đã thua trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2024.
Sáng 7/1 theo giờ Việt Nam, Quốc hội Mỹ khóa 119 đã chính thức xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử hôm 5/11/2024 trước Phó Tổng thống Kamala Harris của đảng Dân chủ, mở đường cho ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2025.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 6/1 tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền và thủ tướng.
Quốc hội Mỹ đã chứng nhận ông Donald Trump và ông JD Vance là Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2024.
Quốc hội Mỹ khóa 119 đã chính thức xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử hôm 5/11/2024 trước Phó Tổng thống Kamala Harris của đảng Dân chủ.
Lưỡng viện quốc hội Mỹ chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2024 với chiến thắng thuộc về ông Donald Trump - người giành được 312 trong số 538 phiếu đại cử tri.
Thông báo chính thức cho thấy ông Donald Trump đã chiến thắng thuyết phục với 312 phiếu đại cử tri, trong khi bà Kamala Harris có được 226 phiếu.
Quốc hội Mỹ khóa 119 đã chính thức xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử hôm 5/11/2024 trước Phó Tổng thống Kamala Harris của đảng Dân chủ.
Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã dự đoán rằng tàu vũ trụ của ông sẽ hạ cánh trên Hành tinh Đỏ trong khoảng 2 năm nữa.
Các nguồn tin bên trong Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng có thể đánh bại ứng viên Cộng hòa Donald Trump nếu tiếp tục tranh cử.
Nhiều biến động trong năm 2024 làm thay đổi cục diện địa chính trị ở các khu vực cũng như quan hệ đối ngoại, phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia. Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu với bạn đọc 10 sự kiện thế giới nổi bật trong năm 2024 do Báo bình chọn.
Tổng thống Joe Biden được cho là cảm thấy hối hận vì đã rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng 2024, theo báo Washington Post.
Từ các cuộc thăm dò ý kiến đến các cuộc vận động tranh cử, mọi con mắt đều đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa hai ứng viên Kamala Harris và Donald Trump vào ngày 5/11 vừa qua, có thể nói, cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ thu hút sự chú ý toàn cầu trong suốt năm 2024.
Gần 2 tháng sau ngày bầu cử, ông Donald Trump gây chú ý khi cáo buộc đảng Dân chủ trả cho người nổi tiếng hàng triệu USD để ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bất ngờ lên tiếng ủng hộ đề xuất về quyền sử dụng thị thực H-1B của tỷ phú Elon Musk, bất chấp sự phản đối của một số người ủng hộ.
Những xáo trộn chính trị tại một loạt quốc gia đang tác động sâu sắc đến các trục quan hệ và cục diện địa chính trị thế giới. Không chỉ là 'năm siêu bầu cử' với khoảng 60 cuộc bầu cử trên toàn cầu, năm 2024 còn xảy ra những diễn biến mang tính bước ngoặt trong những 'hồ sơ nóng' lâu nay. Thế giới bước vào năm mới 2025 với kỳ vọng ổn định, xen lẫn lo âu về tương lai bất định phía trước.
Sự trở lại Nhà Trắng ngoạn mục của ông Donald Trump, chính quyền Bashar al-Assad ở Syria sụp đổ, chiến tranh lan rộng ở Trung Đông và thiết quân luật ở Hàn Quốc...đánh dấu một năm 2024 đầy biến động.
Chính trường thế giới năm 2024 chứng kiến nhiều diễn biến nóng quan trọng từ Đông sang Tây, từ cuộc bầu cử Mỹ, vụ thiết quân luật ở Hàn Quốc, nội chiến ở Syria, đến biến động chính trường Pháp, Đức...
Chính sách chính thức của chính quyền Tổng thống Mỹ đắc cử Trump sẽ chỉ công nhận hai giới tính nam và nữ.
Ngày 20.1.2025, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sẽ nhậm chức sau khi đánh bại ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử tháng 11.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, 78 tuổi, phải nhập viện và đang được xét nghiệm sau khi bị sốt hôm 23-12 (giờ địa phương).
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, 78 tuổi, được đưa vào một bệnh viện ở thủ đô Washington DC.
Ngày càng có thêm nhiều tiếng nói kêu gọi Chính quyền Mỹ thay đổi chính sách bao vây cấm vận lỗi thời chống Cuba, trong đó mới nhất là một nhóm cựu quan chức ngoại giao và an ninh quốc gia Mỹ.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa tuyên bố lực lượng nước này sẽ duy trì hiện diện tại vị trí đỉnh núi Hermon chiến lược ở khu vực biên giới Syria trên Cao nguyên Golan cho đến khi ký kết một thỏa thuận khác.
Một nhóm cựu quan chức ngoại giao và an ninh quốc gia Mỹ đã gửi một bức thư yêu cầu Chính quyền Mỹ thực hiện những thay đổi trong chính sách đối với Cuba trước khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Ngày 17/12, đại cử tri đoàn trên khắp 50 bang của Mỹ đã bỏ phiếu bầu ông Donald Trump làm Tổng thống thứ 47, giữa lúc ông đặt nghi vấn với chính phủ của Tổng thống Joe Biden về những thiết bị bay không người lái (UAV) bí ẩn.