Cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Canada, ông Mark Carney, đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo Đảng Tự do cầm quyền của Canada và sẽ kế nhiệm ông Justin Trudeau làm Thủ tướng, theo kết quả chính thức được công bố vào Chủ nhật.
Ông Mark Carney, người kế nhiệm Thủ tướng Justin Trudeau trong vài ngày tới, tuyên bố sẽ 'đánh bại' nỗ lực của chính quyền Mỹ - dưới thời Tổng thống Trump - tìm cách chiếm quyền kiểm soát Canada.
Cựu Thống đốc ngân hàng trung ương Mark Carney đã giành chiến thắng trong cuộc đua lãnh đạo đảng cầm quyền Tự do Canada và sẽ kế nhiệm ông Justin Trudeau làm thủ tướng Canada tiếp theo.
Đúng với dự đoán, cựu Giám đốc Ngân hàng trung ương Canada Mark Carney đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền của Canada và sẽ kế nhiệm ông Justin Trudeau làm thủ tướng.
Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mark Carney giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành Thủ tướng Canada, tuyên bố các biện pháp kinh tế đáp trả Mỹ.
Cựu thống đốc ngân hàng trung ương Mark Carney giành chiến thắng trong cuộc đua lãnh đạo đảng Tự do và sẽ kế nhiệm ông Justin Trudeau làm thủ tướng Canada.
Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, ông Mark Carney sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Canada sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Tự do hôm 9/3.
Đảng Tự do Canada công bố ông Mark Carney là người kế nhiệm Thủ tướng Justin Trudeau.
Mark Carney đã được bầu làm lãnh đạo Đảng Tự do Canada trong cuộc đua kéo dài nhiều tháng với nhiều rủi ro, để thay thế Justin Trudeau.
Ông Mark Carney đã được bầu làm lãnh đạo Đảng Tự do Canada, sẽ lãnh đạo đảng này trong cuộc bầu cử liên bang tiếp theo được tổ chức trước tháng 10 năm nay.
Cựu giám đốc ngân hàng trung ương Mark Carney đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo Đảng Tự do cầm quyền của Canada và sẽ kế nhiệm vị trí Thủ tướng của ông Justin Trudeau.
Đảng Tự do cầm quyền ở Canada đang trong chiến dịch lựa chọn một nhà lãnh đạo mới và sự kiện này thu hút nhiều sự chú ý bởi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt và nhà lãnh đạo được bầu sẽ trở thành thủ tướng mới của Canada thay thế ông Justin Trudeau. Kết quả của cuộc bầu chọn này sẽ được công bố vào chiều tối 9/3 theo giờ Canada và sẽ tạo ra bước ngoặt quan trọng đối với quốc gia Bắc Mỹ.
Trung Quốc áp thuế nhập khẩu với 2,6 tỷ USD hàng hóa Canada, nhằm trả đũa thuế áp lên xe điện và nhôm, thép nước này từ năm ngoái.
Trả lời câu hỏi từ Fox Business, 'liệu các doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về chính sách thuế quan của ông hay không'? Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: 'Tôi nghĩ vậy, nhưng các vị biết đấy, thuế quan có thể tăng theo thời gian... Tôi không biết liệu có thể dự đoán được không'.
Thương chiến toàn cầu đang 'nóng' hơn khi Trung Quốc công bố mức thuế trả đũa lên đến 100% đối với một số mặt hàng của Canada.
Thủ tướng Justin Trudeau kêu gọi 'cả nước đứng vững trước Mỹ' khi xuất hiện trước công chúng trong những ngày cuối làm thủ tướng Canada.
Ngày 7/3, giới chức Canada khẳng định sẽ duy trì những biện pháp thuế trả đũa ban đầu đối với hàng hóa Mỹ, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn áp thuế thêm 1 tháng đối với các mặt hàng từ Ottawa.
Thượng nghị sĩ Canada Patrick Brazeau đã thách đấu quyền Anh với Donald Trump Jr., con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh hai nước đang căng thẳng vì thuế quan.
Sau thông tin Canada, Mexico và Trung Quốc đáp trả chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh. Tính từ đầu tuần đến nay, chỉ số Nasdaq Composite đã sụt hơn 4%, còn Dow Jones và S&P 500 lần lượt giảm 2,9% và 3,6% - ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 9/2024.
Các quan chức Mexico và Canada ngày càng bức xúc trong quá trình đàm phán thuế quan với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump do thiếu rõ ràng về yêu cầu cụ thể từ Mỹ, khiến việc tìm ra giải pháp dường như là bất khả thi.
Ngày 6/3, Bộ trưởng Tài chính Canada Dominic LeBlanc tuyên bố nước này sẽ hoãn đợt áp thuế thứ hai với hàng hóa Mỹ đến ngày 2/4 tới.
Việc trì hoãn áp thuế được đưa ra sau cuộc điện đàm với Tổng thống Claudia Sheinbaum và các cuộc đàm phán với phía Canada, bao gồm cả cuộc điện thoại với Thủ tướng Justin Trudeau trước đó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/3 (giờ địa phương) tạm đình chỉ mức thuế 25% với hàng hóa từ Canada và Mexico, song hạn chót cho việc áp thuế vào ngày 2/4 vẫn được duy trì.
Ngày 5-3, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho biết Canada đã đệ trình yêu cầu tham vấn giải quyết tranh chấp về mức thuế quan mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa xuất xứ từ Canada. Trung Quốc cũng đã khởi kiện lên WTO đối với mức thuế mà Mỹ áp đặt đối với hàng hóa nước này. Các biện pháp thuế quan này đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới.
Ngày 6/3, báo chí Canada đồng loạt đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp thuận hoãn áp dụng mức thuế quan 25% đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico cho đến ngày 2/4.
Ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm hoãn một số mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico sau khi thị trường tài chính phản ứng tiêu cực. Động thái này không chỉ giúp giảm áp lực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ mà còn khiến Canada dừng kế hoạch áp thuế đáp trả.
Tổng thống Donald Trump đã đình chỉ mức thuế 25% mà ông áp dụng trong tuần này đối với hầu hết hàng hóa từ Canada và Mexico.
Tổng thống Donald Trump đã miễn thuế quan 25% cho hàng hóa Canada và Mexico thuộc phạm vi của hiệp định thương mại USMCA, qua đó giảm bớt gánh nặng cho hai đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.
Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn báo chí Canada ngày 6/3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận hoãn áp dụng mức thuế 25% đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico cho đến ngày 2/4.
Theo El Paso Times, ngày 6-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mexico sẽ không phải trả thuế đối với bất kỳ hàng hóa nào thuộc phạm vi Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) cho đến ngày 2-4, nhưng không đề cập đến việc miễn thuế cho Canada mặc dù theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, có khả năng sẽ có một sự miễn trừ tương tự.
Một cuộc chạm trán hiếm có giữa đại bàng đầu trắng - biểu tượng của nước Mỹ - và ngỗng Canada đã thu hút sự chú ý giữa bối cảnh mối quan hệ hai nước đang căng thẳng.
Tổng thống Trump quyết định hoãn áp thuế đối với tất cả các sản phẩm từ Mexico và Canada nằm trong phạm vi của thỏa thuận thương mại giữa 3 nước thêm 1 tháng.
Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn báo chí Canada ngày 6/3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận hoãn áp dụng mức thuế quan 25% đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico cho đến ngày 2/4. Đây là động thái mới nhất trong chính sách thương mại liên tục thay đổi khiến các nhà đầu tư và đồng minh của Mỹ không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Mỹ và Canada là hai đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Tuy nhiên, quyết định áp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và biện pháp đáp trả của Canada đang thử thách mối quan hệ này...
Ngày 5-3, theo tờ Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể xem xét giảm mức thuế 25% vừa áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico - chỉ chưa đầy 18 giờ sau khi biện pháp này có hiệu lực.
Tuyên bố của Nhà Trắng ngày 5/3 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ miễn trừ mức thuế bổ sung 25% được áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico trong một tháng đối với một số nhà sản xuất ô tô miễn là các công ty này tuân thủ các quy tắc thương mại tự do hiện hành.