Các quốc gia thành viên NATO tỏ ra cảnh giác trước sự thay đổi chính sách của Mỹ đối với khối này, trong trường hợp ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống.
Hôm 18/7 (giờ địa phương), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã trả lời phỏng vấn BBC, nhấn mạnh rằng các đồng minh NATO cần phải chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra là cuộc chiến ở Ukraine kéo dài 10 năm.
Bộ chỉ huy này sẽ vận hành vào tháng 9, có 700 nhân viên ở Đức và sẽ cung cấp, hỗ trợ an ninh cho Ukraine cũng như điều phối các nỗ lực của các đồng minh NATO.
NATO đã bổ nhiệm quan chức cấp cao để lãnh đạo công việc của liên minh tại Ukraine như một phần trong nỗ lực tăng cường hỗ trợ Kiev.
Ông Donald Trump luôn chỉ trích những nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm quản lý ngành tiền điện tử.
Ông Jens Stoltenberg tuyên bố khối quân sự do Mỹ đứng đầu không muốn can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.
Theo Trung tá Karen Kwiatkowski, NATO không có khả năng và chưa chuẩn bị để bảo vệ các nước châu Âu một khi nổ ra xung đột.
Nhiều nhà lãnh đạo quốc tế đang chia sẻ cảm xúc của họ trước vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Các nhà quan sát đánh giá dù cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có quan điểm cứng rắn về Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng không phải tất cả lãnh đạo tổ chức này đều lo ngại viễn cảnh ông Trump quay lại Nhà Trắng.
Ngày 11-7, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg đã tuyên bố bế mạc Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO tại Washington (Mỹ).
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, cuộc tập trận với quân đội Nga thể hiện quyết tâm cùng ứng phó trước các mối đe dọa.
Ngày 11/7, hãng Kyodo đưa tin, NATO và 4 nước nhóm IP4 (các nước ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương gồm Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc) đã đồng ý khởi động 'các dự án hàng đầu' trong nỗ lực mở rộng thực tiễn hợp tác trước các thách thức an ninh liên quan đến nhau.
Sự xuất hiện của căn cứ phòng thủ tên lửa Mỹ ngay cạnh Kaliningrad chắc chắn sẽ khiến Nga cảm thấy bị đe dọa.
Ngày 11/7/2024, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã tuyên bố bế mạc Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO tại Washington (Mỹ).
Ngày 11/7, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã tuyên bố bế mạc Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh, kéo dài 3 ngày, tại Washington D.C (Mỹ).
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg đã tuyên bố bế mạc Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO tại Washington, Mỹ.
Tổng thống Ukraine, trong khi đó, đã thúc giục các nhà lãnh đạo NATO để cho Kiev tùy ý sử dụng vũ khí do họ viện trợ.
Ngày 11/7, Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi các nước đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nỗ lực hơn nữa để tăng chi tiêu quốc phòng, cho rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ các giá trị của khối liên minh trong 'một kỷ nguyên mới và nguy hiểm'.
Ukraine tiếp tục kêu gọi các đồng minh NATO dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp nhằm vào mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ nước Nga.
Ngày 11/7, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg đã tuyên bố bế mạc Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO tại Washington (Mỹ).
Ukraine hôm 11-7 kêu gọi các đồng minh NATO dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa chống lại các mục tiêu ở Nga, khi cho rằng điều đó sẽ 'làm thay đổi cục diện' trong xung đột.
Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc và Ủy ban Hàng không NATO đã ký thỏa thuận về quy trình công nhận lẫn nhau đối với chứng nhận đủ điều kiện bay quân sự.
Thượng đỉnh từ ngày 9-11/7 là cơ hội để lãnh đạo các nước thành viên NATO cùng thảo luận về hàng loạt ưu tiên cấp bách của khối.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các nhà hoạch định chính sách Nga đang xem xét điều chỉnh học thuyết hạt nhân của nước này nhằm đối phó với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi căng thẳng leo thang.
Căn cứ phòng không mới của Mỹ đặt tại miền Bắc Ba Lan, được thiết kế để phát hiện và đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và là một bộ phận trong lá chắn tên lửa của NATO.
Cùng với việc tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ về vũ khí và tài chính cho Ukraine, tại Hội nghị thượng đỉnh kỉ niệm 75 năm thành lập liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), Washington, Mỹ, các thành viên liên minh đồng thuận rằng, tương lai của Ukraine thuộc về NATO và con đường hướng tới mục tiêu đó là 'không thể đảo ngược'.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các nhà hoạch định chính sách Nga đang cân nhắc điều chỉnh học thuyết hạt nhân để ứng phó với NATO.
Thỏa thuận mà NATO vừa ký kết với Hàn Quốc là một thước đo quan trọng về khả năng thực hiện chuyến bay an toàn của máy bay do Hàn Quốc chế tạo.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa diễn ra ở Washington, lãnh đạo các nước thành viên của khối đã ra tuyên bố chung đề cập nhiều vấn đề then chốt, trong đó có quy chế thành viên cho Ukraine.
Trong tuyên bố hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), lãnh đạo các nước trong liên minh đã nhấn mạnh đoàn kết và khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Tổng thư ký NATO coi tên lửa đạn đạo là một mối đe dọa 'không thể bỏ qua' với an ninh của khối.
Nga tổng tiến công trên toàn mặt trận Donbass, Chasov Yar lâm nguy, NATO kêu gọi góp 40 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Putin lên tiếng thúc đẩy đàm phán hòa bình ở Ukraine.
Sau ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Washington D.C, Mỹ, hôm 10/7 kỷ niệm 75 năm thành lập khối, lãnh đạo các nước thành viên đã ra tuyên bố chung.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định việc Ukraine gia nhập NATO là con đường 'không thể đảo ngược', đồng thời nhấn mạnh rằng các cam kết lâu dài của khối đối với Kiev 'là cầu nối cho tư cách thành viên của Ukraine'.
Trong tuyên bố chung ra ngày 10/7 của Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Mỹ, có nhiều điểm chính liên quan tới Ukraine và Liên bang Nga.