Sau lệnh cấm thi đấu của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tại SEA Games 30, cử tạ Thái Lan tiếp tục nhận án phạt nặng nề, cấm thi đấu tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh Olympic Tokyo 2020 do có nhiều trường hợp sử dụng doping. Cùng nhận án phạt này còn có cử tạ Malaysia.
Liên đoàn Cử tạ quốc tế (IWF) đưa ra án cấm tham dự Olympic cho các vận động viên của Thái Lan và Malaysia sau khi có quá nhiều trường hợp vi phạm doping.
Các mẫu thử của lực sỹ Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Thị Phương Thanh dương tính với doping và mới đây, Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) đã quyết định phạt mỗi VĐV 5.000 USD, đồng thời cấm thi đấu 4 năm.
Làng thể thao Việt Nam đón nhận cú sốc lớn khi vận động viên cử tạ Trịnh Văn Vinh, nhà vô địch thế giới năm 2017 hạng cân 61 kg, bị phát hiện dương tính với doping.
Cử tạ Thái Lan dính tai tiếng cực lớn khi có sáu ca doping, trong đó có hai nhà vô địch Olympic Rio...
Ngày 28/8, hãng tin Pháp AFP cho biết Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) đã bác đơn kháng cáo của hai nữ VĐV cử tạ Trung Quốc, giữ nguyên phán quyết tước HCV của hai VĐV này do sử dụng chất kích thích tại Đại hội Thể thao thế giới mùa Hè Olympics Bắc Kinh 2008.