Thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), An Giang tăng cường công tác quản lý tàu cá, kiểm soát chặt chẽ các tàu không đủ điều kiện, kiên quyết không để tồn tại, phát sinh tàu cá '3 không'.
Tại đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Báo Tòa án Quân sự Quân khu 9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức phiên tòa giả định nhằm phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Những ngày này, tại cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà, Đà Nẵng), không khí vươn khơi đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trên những con tàu chuẩn bị bước vào chính vụ khai thác hải sản, bên cạnh tiếng máy nổ, tiếng người tất bật kiểm tra ngư lưới cụ, nhiên liệu, còn có thêm những thao tác quen thuộc với điện thoại thông minh, thiết bị định vị và hệ thống giám sát hành trình.
HNN.VN - Ngày 13/5, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố, đoàn công tác Bộ Công an, do Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan an ninh điều tra làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Không còn cảnh loay hoay với sổ sách truyền thống giữa sóng gió biển khơi, ngư dân Thanh Hóa đang dần làm quen với việc ghi chép hành trình và sản lượng khai thác ngay trên điện thoại thông minh. Việc triển khai nhật ký điện tử (eCDT) không chỉ là bước tiến về công nghệ mà còn là 'chìa khóa' quan trọng để tỉnh Thanh Hóa từng bước hiện đại hóa nghề cá và nỗ lực gỡ 'thẻ vàng' IUU.
Từ khoản hỗ trợ hơn 35,9 tỷ đồng đến quy trình siết quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, Quảng Trị đang tạo thêm điểm tựa để ngư dân yên tâm bám biển, khai thác đúng quy định và phát triển nghề cá bền vững.
Với 2.634 tàu cá đã đăng ký và hơn 11.000 lao động trực tiếp khai thác thủy sản, tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương có nghề biển phát triển mạnh ở khu vực Bắc Trung Bộ. Trước yêu cầu cấp bách tháo gỡ cảnh báo 'thẻ vàng' của Ủy ban châu Âu (EC), tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt nhằm siết chặt quản lý nghề cá, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Chiều 12/5, Hải đội Biên phòng 2 (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên) thông tin cho biết đã phát hiện và xử lý 2 phương tiện của tỉnh Quảng Ninh vi phạm các quy định hiện hành trong lĩnh vực thủy sản.
Ngày 12/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định trích từ nguồn Trung ương bổ sung để hỗ trợ kinh phí cho các tàu cá tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Việc hỗ trợ kịp thời này giúp người dân giải quyết một phần khó khăn do giá dầu tăng cao.
Một thuyền trưởng bị khởi tố, bắt tạm giam vì nhận giữ thuê thiết bị giám sát hành trình của nhiều tàu cá để né tránh sự quản lý của cơ quan chức năng
Để có được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió xã Cửa Việt (Quảng Trị), không thể không nhắc đến vai trò nòng cốt của MTTQ xã. Tại đây, phương châm '3 gần - 5 phải - 4 không' đã trở thành kim chỉ nam cho hành động, xuyên suốt từ văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đến từng Ban Công tác Mặt trận tại các thôn, khu dân cư.
Sáng 11/5, Ủy ban nhân dân thành phố Huế công bố quyết định kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành, lực lượng liên quan phối hợp với đoàn kiểm tra của Bộ Công an để rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá.
Tại Cà Mau, Bộ đội Biên phòng cùng bà con ngư dân chung quyết tâm chống khai thác IUU, nhằm góp phần tháo gỡ 'thẻ vàng', gắn khai thác với bảo tồn nguồn lợi thủy sản, hướng tới nghề cá bền vững.
Ngày 9 và 10/5, tại UBND xã Tây Yên và UBND đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Báo Công lý, Tòa án Quân sự Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua hình thức 'Phiên tòa giả định'.
Trong 2 ngày 9 và 10/5, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới.
'Phiên tòa giả định' được xây dựng từ một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, đồng thời cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) nhằm qua mắt cơ quan chức năng.