Israel tăng cường khả năng chiến đấu ở biên giới, các quốc gia châu Âu đình chỉ tài trợ 'gây sốc'

Quân đội Israel ngày 27/1 tuyên bố họ đang tăng cường sẵn sàng chiến đấu dọc biên giới Israel-Lebanon, thực hiện 'cuộc tập trận chuyên sâu' trong bối cảnh leo thang xuyên biên giới, Đức và một số quốc gia ngừng tài trợ tạm thời cho Cơ quan cứu trợ người tị nạn Liên hợp quốc (UNRWA) trong công tác cứu trợ người Palestine.

Các binh sĩ của Lữ đoàn lính dù dự bị 226 thực hiện một cuộc tập trận ở miền Bắc Israel, trong hình ảnh tài liệu được công bố ngày 27/1. (Nguồn: Times of Israel)

Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, cuộc tập trận do Lữ đoàn lính dù dự bị phương Bắc thực hiện trong tuần qua, trong đó có bắn đạn thật và tập dượt chiến đấu ở khu vực đô thị, kết hợp với các lực lượng xe tăng, công binh, bộ binh và pháo binh.

Theo Times of Israel, IDF cho biết họ đang tăng cường hơn nữa khả năng sẵn sàng ở biên giới phía bắc, công bố các đoạn phim về các cuộc tập trận huấn luyện “chuyên sâu” gần đây do Lữ đoàn lính dù dự bị 226 thực hiện.

IDF cho biết trong một tuyên bố: “Là một phần của quá trình tăng cường khả năng sẵn sàng ở biên giới phía bắc, Bộ Tư lệnh miền Bắc đã tổ chức các buổi huấn luyện chuyên sâu vào tuần trước để tăng cường năng lực và sự sẵn sàng cho thời điểm quyết định”.

Theo IDF, Lữ đoàn 226, trực thuộc Sư đoàn 146, cùng với các công binh chiến đấu, xe tăng, pháo binh và các lực lượng bộ binh khác, đã thực hiện các cuộc diễn tập mô phỏng chiến đấu ở các khu vực đô thị phù hợp hơn với Lebanon, trong bối cảnh thời tiết mùa Đông.

Tuyên bố nhấn mạnh mục đích của cuộc tập trận là nhằm “tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu ở biên giới phía Bắc”, đồng thời cho biết thêm cuộc tập trận là hoạt động “chuẩn bị cho binh sĩ chiến đấu ở các khu đô thị đông dân cư, trong điều kiện thời tiết mùa Đông và ở địa hình phía Bắc”.

Trong một diễn biến khác, theo AFP, ngày 27/1, Đức tuyên bố sẽ đình chỉ việc tài trợ cho UNRWA, sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên tổ chức này có liên quan đến vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức cho biết, chừng nào cáo buộc chưa được làm sáng tỏ, "Đức, theo thỏa thuận với các nước tài trợ khác" sẽ tạm thời từ chối phê duyệt các nguồn lực tài trợ tiếp theo.

Đức là quốc gia mới nhất trong số các nước đình chỉ việc tài trợ cho UNRWA sau khi Israel đưa ra cáo buộc.

Đáp lại, UNRWA đã sa thải một số nhân viên và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng các cáo buộc.

Tuy nhiên, UNRWA đã lên án một số quốc gia đình chỉ tài trợ “gây sốc”. Giám đốc UNRWA Philippe Lazzarini cho biết trong một tuyên bố: “Thật sốc khi thấy việc tài trợ bị đình chỉ nhằm đáp lại những cáo buộc đối với một nhóm nhỏ nhân viên”.

Đông Nhi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-tang-cuong-kha-nang-chien-dau-o-bien-gioi-cac-quoc-gia-chau-au-dinh-chi-tai-tro-gay-soc-259030.html