Israel nhấn mạnh lập trường về thỏa thuận hòa bình với Palestine do Mỹ đề xuất

Ngày 23/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nước này sẽ nghiên cứu kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump với một thái độ 'cởi mở và công bằng'.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton gặp nhau tại Jerusalem ngày 23/6. (Nguồn: Twitter)

Ông Netanyahu đưa ra tuyên bố trên trong chuyến thăm Thung lũng Jordan - một phần của khu Bờ Tây bị chiếm đóng giáp biên giới với Jordan - với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cũng đang thăm nơi này.

Ông Netanyahu nói: "Chúng tôi sẽ lắng nghe đề xuất của Mỹ với thái độ cởi mở và công bằng. Tôi không thể hiểu cái cách mà người Palestine phản đối kế hoạch này, thậm chí trước cả khi nghe nội dung của nó là gì".

Thủ tướng Netanayhu cũng nhắc lại lập trường của Israel là bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm sự hiện diện của Israel tại Thung lũng Jordan, một khu vực mà người Palestine muốn trở thành một phần của nhà nước Palestine trong tương lai.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-nhan-manh-lap-truong-ve-thoa-thuan-hoa-binh-voi-palestine-do-my-de-xuat-96411.html