Israel đẩy mạnh không kích dải Gaza, pháo kích vào miền Nam Lebanon

Đúng như lo ngại của giới phân tích, chiến sự tại dải Gaza tiếp tục leo thang ngày càng ác liệt và đẫm máu hơn. Số thương vong của cả hai phía Palestine và Israel được ghi nhận liên tục tăng và đã gần chạm ngưỡng 8.000 người, gồm cả người chết và bị thương.

Tại dải Gaza, các cuộc không kích của quân đội Israel kéo dài liên tục từ chiều cho đến đêm qua với cường độ và tần suất tấn công được đánh giá là ác liệt nhất trong 3 ngày qua.

Lửa và khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel, tại Gaza, Chủ nhật, ngày 8/10/2023. (Ảnh: AP)

Cơ quan Y tế Palestine tại Gaza đêm qua thông báo đã tiếp nhận thêm hàng chục người chết và bị thương chỉ trong ít giờ. Chưa kể các cuộc không kích mới nhất giữa đêm qua, chiến dịch không kích từ sáng 7/10 đến tối qua của quân đội Israel vào Gaza đã khiến tổng cộng 687 người chết, hơn 3.700 người bị thương.

Cũng trong đêm qua, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho dải Gaza đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trước đó, chính quyền Israel cũng đã cắt nguồn cung cấp điện, đồng thời phong tỏa hoàn toàn các lối ra vào vùng đất này.

Trong một phát biểu tối qua, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế lập tức có hành động can thiệp nhằm ngăn chặn một thảm họa nhân đạo tồi tệ xảy ra với người Palestine tại dải Gaza.

Về phần mình, một người phát ngôn của Lữ đoàn cảm tử al-Qassam, cánh vũ trang chủ lực của Phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza, khẳng định rằng lực lượng này đã sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài với Israel.

Trong khi đó ở khu vực biên giới phía Bắc Israel giáp Lebanon, căng thẳng cũng đang gia tăng một cách đáng lo ngại. Quân đội Israel đêm qua thông báo đã bắn phá 3 vị trí của Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở biên giới phía Nam Lebanon.

Cuộc bắn phá nhằm đáp trả một vụ bắn tên lửa trước đó từ Nam Lebanon vào phía Bắc Israel, nhưng không gây thương vong. Lực lượng Hezbollah đã ra thông báo xác nhận có 9 thành viên thiệt mạng trong cuộc oanh tạc của Israel, đồng thời khẳng định đã mở hai cuộc tấn công đáp trả nhằm vào một trung tâm chỉ huy của quân đội Israel ở khu vực Jalil.

Trước đó, truyền thông Israel cho biết quân đội nước này hồi chiều qua đã đụng độ với một nhóm vũ trang xâm nhập từ phía Nam Lebanon, khiến 3 binh sỹ bị thương.

PV/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-day-manh-khong-kich-dai-gaza-phao-kich-vao-mien-nam-lebanon-post1051479.vov