Israel 'đánh phủ đầu' Iran, nguy cơ chiến tranh toàn diện bùng nổ

Israel xác nhận đã tiến hành tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, trong khi Tehran được cho là chuẩn bị đáp trả bằng tên lửa và UAV. Mỹ tuyên bố không tham gia và cảnh báo Iran không nhắm vào lợi ích Mỹ. Giá dầu tăng vọt sau vụ việc.

Quan hệ hai nước trở nên căng thẳng, đàm phán bế tắc trong thời gian gần đây. Ảnh: Getty.

Quan hệ hai nước trở nên căng thẳng, đàm phán bế tắc trong thời gian gần đây. Ảnh: Getty.

Israel tuyên bố đã tiến hành "đòn tấn công phủ đầu" nhằm vào Iran rạng sáng thứ Sáu (13/6), không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Israel có thể sắp tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran.

"Ngay sau cuộc tấn công phủ đầu của Nhà nước Israel nhằm vào Iran, chúng tôi dự báo Iran sẽ phản công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Israel và dân thường trong thời gian rất gần", Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, phát biểu.

Israel cho biết đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, chuẩn bị đối phó với đợt trả đũa từ Tehran.

Một quan chức quân sự Israel cho biết nước này đang tấn công "hàng chục" mục tiêu hạt nhân và quân sự tại Iran. Quan chức này cũng khẳng định: "Iran hiện có đủ vật liệu để chế tạo 15 quả bom hạt nhân chỉ trong vài ngày".

Truyền hình quốc gia Iran cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Tehran, và lực lượng phòng không Iran đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

“Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại các khu vực khác nhau ở thủ đô Tehran”, đài truyền hình Iran đưa tin, nhưng không nêu rõ nguyên nhân. Các phóng viên của AFP tại hiện trường cũng xác nhận đã nghe thấy các vụ nổ.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết "nguồn gốc của các tiếng động vẫn chưa xác định".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Mỹ không tham gia các cuộc tấn công của Israel vào Iran, đồng thời cảnh báo Tehran không được nhắm vào người hoặc cơ sở của Mỹ trong khu vực.

"Đêm nay, Israel đơn phương hành động chống lại Iran. Chúng tôi không liên quan đến các cuộc không kích đó và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực", ông Rubio khẳng định trong một tuyên bố.

“Để làm rõ: Iran không được phép tấn công vào lợi ích hay nhân sự của Mỹ”, ông nói thêm.

CNN đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp sau vụ việc.

Ngay sau tin tức về vụ tấn công, giá dầu thô tăng vọt hơn 3 USD/thùng.

Các quan chức Mỹ và Iran dự kiến tổ chức vòng đàm phán thứ sáu về chương trình làm giàu uranium của Tehran tại Oman vào Chủ nhật tới. Tuy nhiên, cả hai phía thừa nhận các cuộc thương lượng đang rơi vào bế tắc.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Trump nói rằng “rất có khả năng” Israel sẽ tấn công Iran, dù ông vẫn bày tỏ hy vọng về một giải pháp hòa bình.

Tình báo Mỹ gần đây cho thấy Israel đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân Iran, và một số quan chức Mỹ cho biết vụ tấn công có thể xảy ra "trong vài ngày tới".

Israel từ lâu đã cân nhắc hành động quân sự để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, coi Tehran là kẻ thù lớn nhất ở Trung Đông.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng quân đội Mỹ đang lên kế hoạch cho tất cả các tình huống có thể xảy ra tại Trung Đông, bao gồm cả khả năng phải sơ tán công dân Mỹ khỏi khu vực.

 Mọi người tụ tập trên đường phố sau cuộc không kích của Israel, tại Tehran, Iran, ngày 13/6. Ảnh: Reuters.

Mọi người tụ tập trên đường phố sau cuộc không kích của Israel, tại Tehran, Iran, ngày 13/6. Ảnh: Reuters.

Chiến dịch chống lại Iran sẽ tiếp tục trong "nhiều ngày"

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sáng 13/6 đã xác nhận các cuộc không kích của Israel đã tấn công các mục tiêu hạt nhân ở Iran và cho biết chiến dịch này sẽ tiếp tục trong nhiều ngày.

"Cách đây ít phút, Israel đã phát động chiến dịch Rising Lion, một chiến dịch quân sự có mục tiêu nhằm đẩy lùi mối đe dọa từ Iran đối với sự sống còn của Israel", ông Netanyahu phát biểu trên truyền hình. "Chiến dịch này sẽ tiếp tục trong nhiều ngày cho đến khi loại bỏ được mối đe dọa này. Trong nhiều thập kỷ, những kẻ bạo chúa ở Tehran đã trắng trợn, công khai kêu gọi hủy diệt Israel".

Ông cho biết Iran có chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tuyên bố rằng nước này "có thể sản xuất vũ khí hạt nhân" nếu không dừng lại.

"Đây là mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu đối với sự sống còn của Israel", ông Netanyahu cho biết.

"Chúng tôi đã tấn công vào đầu chương trình vũ khí hóa hạt nhân của Iran", ông nói thêm. “Chúng tôi nhắm vào cơ sở làm giàu chính của Iran tại Natanz. Chúng tôi nhắm vào các nhà khoa học hạt nhân của Iran đang chế tạo bom cho Iran. Chúng tôi cũng tấn công vào trung tâm chương trình tên lửa đạn đạo của Iran”.

Ông kết luận: “Trong khi tự vệ, chúng tôi cũng bảo vệ những người khác. Chúng tôi bảo vệ những người hàng xóm Arab của mình. Họ cũng đã phải chịu đựng chiến dịch hỗn loạn và tàn sát của Iran”.

Chính phủ Iran vẫn chưa bình luận về các cuộc tấn công.

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/israel-danh-phu-dau-iran-nguy-co-chien-tranh-toan-dien-bung-no-post186486.html