Iran và IAEA lại mâu thuẫn
Iran tuyên bố sẽ không cho phép Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Raphael Grossi thanh sát các cơ sở hạt nhân và không cho phép cơ quan này lắp đặt camera giám sát tại đó sau khi Iran phát hiện thông tin về các cơ sở từng được IAEA giám sát của mình xuất hiện trong các tài liệu của Israel.
“Chúng tôi sẽ không cho phép IAEA lắp đặt camera giám sát tại các cơ sở hạt nhân, cũng như lãnh đạo của cơ quan này sẽ bị cấm nhập cảnh Iran”, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Đây là động thái mới nhất của Tehran trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng giữa nước này và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, liên quan đến quyền được tiếp cận và giám sát các cơ sở hạt nhân của Iran, sau các cuộc xung đột gần đây của Iran với Israel và Mỹ. Động thái này là diễn biến tiếp nối việc Quốc hội Iran thông qua luật đình chỉ việc hợp tác với IAEA.
Hãng thông tấn Mehr của Iran dẫn lời Ngoại trưởng Araqchi cho biết, Quốc hội Iran đã bỏ phiếu đình chỉ hợp tác với IAEA cho đến khi sự an toàn và an ninh của các hoạt động hạt nhân được bảo đảm. Ngoại trưởng Iran cũng cho rằng, việc ông Rafael Grossi khăng khăng muốn thanh sát các cơ sở hạt nhân Iran từng bị Israel và Mỹ tấn công dưới danh nghĩa giám sát bảo đảm an toàn là điều vô lý. Đồng thời khẳng định Iran có quyền thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích, người dân và chủ quyền của mình.
Cùng ngày, phát biểu với kênh RT, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết công chúng Iran đang tức giận vì IAEA không lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây của Israel và Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS News phát sóng ngày 28-6, ông Rafael Grossi dự đoán Iran có khả năng sẽ bắt đầu sản xuất uranium làm giàu trong vài tháng nữa, bất chấp thiệt hại sau các đòn không kích của Mỹ và Israel. Ông Grossi khẳng định IAEA không nắm được thông tin về lượng urani đã làm giàu tới 60% của Iran hiện cất giữ ở đâu và sẽ làm rõ vấn đề này trong thời gian tới.
Trước đó, trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày vừa qua, Israel đã phát động chiến dịch oanh tạc các địa điểm hạt nhân và quân sự của Iran nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Thêm vào đó, Mỹ can dự trực tiếp, tiến hành các đợt không kích nhắm vào các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran. Cho đến nay thông tin về thiệt hại của các cơ sở hạt nhân Iran do các bên đưa ra có nhiều mâu thuẫn. Ngoại trưởng Iran Araghchi tuyên bố mức độ thiệt hại đối với các địa điểm hạt nhân là nghiêm trọng, nhưng không cung cấp chi tiết. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chương trình hạt nhân của Iran đã bị chậm lại hàng thập kỷ.
Cũng trong ngày 28-6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên án các lời đe dọa nhắm vào ông Rafael Grossi trên truyền thông Iran. “Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực xác minh và giám sát quan trọng của IAEA tại Iran và đánh giá cao sự cống hiến và tính chuyên nghiệp của tổng giám đốc và cơ quan này. Chúng tôi kêu gọi Iran bảo đảm an toàn và an ninh cho nhân viên IAEA”, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.
Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5408/202506/iran-va-iaea-lai-mau-thuan-4011550/














