Iran sử dụng tên lửa đạn đạo mới tấn công Israel
Iran cho biết đã sử dụng loại tên lửa đạn đạo mới trong các cuộc tấn công mới nhất vào Israel.
Theo hãng thông tấn nhà nước FARS, Israel đã bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo dẫn đường Haj Qassem trong một loạt cuộc tấn công kéo dài từ đêm đến sáng Chủ nhật (15/6).
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, tướng Aziz Nasirzadeh phát biểu trên truyền hình Iran rằng tên lửa mới sẽ có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ như Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của quân đội Mỹ, đã được triển khai tới Israel, cũng như các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và các hệ thống khác mà Israel đang sử dụng.
Theo hãng thông tấn Tasnim, Iran công bố tên lửa này vào đầu tháng 5, cho biết tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn 1.200 km và được trang bị đầu đạn cơ động có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa.
Tên lửa này được đặt theo tên của Qassem Soleimani, cựu chỉ huy lực lượng Quds, đơn vị tác chiến đặc biệt của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ tại Iraq trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Iran ở Ramat Gan, Israel. (Ảnh: Reuters)
Thương vong và thiệt hại tiếp tục gia tăng
Theo cơ quan tình trạng khẩn cấp quốc gia Magen David Adom (MDA) của Israel, một phụ nữ 60 tuổi, một phụ nữ 80 tuổi và một bé gái không rõ tuổi cũng đã thiệt mạng trong cuộc không kích.
Video từ Bat Yam cho thấy một tòa nhà với mặt tiền bị xé toạc và những đống đổ nát cao. Có thể thấy nhân viên cứu hộ đang rà soát hiện trường bằng chó nghiệp vụ và người dân tụ tập trên phố sau hàng rào.
Thị trưởng Bat Yam Tzvika Brot cho biết trong video của hãng thông tấn Reuters: "Chúng tôi không có số liệu chính xác về những người mất tích, nhưng chúng tôi biết rằng có rất nhiều người vẫn chưa liên lạc với người thân của họ, vì vậy hiện chúng tôi đang tập trung vào việc tìm kiếm họ".

Một tòa nhà dân cư bị trúng tên lửa sau cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran vào Israel. (Ảnh: Reuters)
Trung úy Dean Elsdunne, người phát ngôn quốc tế của Cảnh sát Israel, cho biết họ đã nhận được "báo cáo về nhiều địa điểm bị ảnh hưởng" sau "một loạt tên lửa lớn" được bắn từ Iran.
"Chúng tôi có một số thương vong mà chúng tôi phải sơ tán y tế, và thật không may là có những trường hợp tử vong", ông nói, phát biểu từ Bat Yam, trong video của Reuters. Ông nói thêm rằng cảnh sát đang làm việc với các cơ quan khác của Israel, bao gồm cả quân đội, để xác định vị trí những cư dân mất tích và bảo vệ hiện trường.
Khoảng 140 người đã bị thương ở hai địa điểm trên khắp miền trung Israel.
Trong một đợt không kích khác, bốn người nữa đã thiệt mạng ở miền bắc Israel, nâng tổng số người chết trong các cuộc tấn công từ đêm qua đến Chủ Nhật lên 8 người.
Về phía Iran, trước làn sóng công kích của Israel, trụ sở Bộ Quốc phòng Iran, trụ sở dự án hạt nhân SPND và các mục tiêu bổ sung, nơi thúc đẩy nỗ lực của chính quyền Iran nhằm sở hữu vũ khí hạt nhân và nơi chính quyền Iran giấu kho lưu trữ hạt nhân Iran bị tấn công. Nghiêm trọng nhất là kho dầu ở phía tây bắc Tehran bị tấn công và bốc cháy.
Kho dầu ở phía tây bắc Tehran bị tấn công và bốc cháy.
Xung đột Iran - Israel sẽ kéo dài
Theo các quan chức Nhà Trắng và Israel, chiến dịch chống lại Iran của Israel dự kiến sẽ mất "nhiều tuần, không phải nhiều ngày" và đang tiến triển với sự chấp thuận ngầm của Mỹ.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã không chỉ trích khung thời gian kéo dài nhiều tuần trong các cuộc thảo luận riêng, một quan chức Israel nói với CNN.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền đã biết và ngầm ủng hộ các kế hoạch của Israel. Khi được hỏi về việc cuộc xung đột có thể kéo dài bao lâu, quan chức này cho biết điều đó phụ thuộc vào phản ứng của Iran.
"Chính quyền Trump tin chắc rằng vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách tiếp tục đàm phán với Mỹ", vị quan chức này cho biết, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ không chỉ đạo Israel làm bất cứ điều gì ngoài việc tự vệ.
Trong một diễn biến khác, Iran đã tuyên bố sẽ hủy bỏ hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết Iran sẽ hạn chế hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vì cái mà nước này gọi là "sự im lặng" của cơ quan này về các cuộc không kích của Israel.
“Chúng tôi đã quyết định rằng, từ bây giờ, chúng tôi sẽ không còn công bố trước các chi tiết về hoạt động hạt nhân của mình cho Cơ quan nữa. Đây là một phần trong quá trình xem xét lại mức độ hợp tác của chúng tôi, sẽ không còn như trước nữa”, ông Gharibabadi nói với SNN vào 14/6.
Ông nói thêm: “Chúng tôi luôn duy trì chương trình hạt nhân hòa bình minh bạch nhất, nhưng khi IAEA giữ im lặng trước hành động tấn công của Israel hoặc ban hành các nghị quyết chịu ảnh hưởng bởi áp lực chính trị, chúng tôi không còn có thể duy trì mức độ hợp tác như vậy nữa” .
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/iran-su-dung-ten-lua-dan-dao-moi-tan-cong-israel-ar948990.html