Iran ra mắt mô-đun tiên tiến để triển khai vệ tinh lên độ cao mới

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này ngày 6/12 đã phóng thành công một mô-đun tiên tiến để chuyển vệ tinh lên quỹ đạo cao hơn, bằng tên lửa đẩy Simorgh.

Theo nguồn tin trên, mô-đun chuyển Samān-1, cùng với CubeSat đã được đưa thành công vào quỹ đạo hình elip với điểm cao nhất đạt 410 km và điểm thấp nhất là 300 km. Vụ phóng thành công mô-đun mới diễn ra trong bối cảnh Mỹ và một số quốc gia châu Âu cảnh báo Iran đang chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga, có khả năng sẽ được sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine trong vài tuần nữa. Tuy nhiên, Iran đã nhiều lần phủ nhận điều này.

Iran ra mắt mô-đun tiên tiến để triển khai vệ tinh lên độ cao mới. Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran

Iran ra mắt mô-đun tiên tiến để triển khai vệ tinh lên độ cao mới. Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran

Simorgh là một phương tiện phóng vệ tinh nhiên liệu lỏng hai tầng, được Bộ Quốc phòng Iran và Cơ quan Hậu cần Lực lượng Vũ trang chế tạo. Trong lần phóng thứ 8, phương tiện này đã đạt được một cột mốc mới khi đưa thành công mô-đun chuyển Samān-1và 2 tải trọng nghiên cứu khác với tổng trọng lượng khoảng 300 kg (660 pound) lên quỹ đạo - lập kỷ lục quốc gia mới về tải trọng nặng nhất được phóng lên quỹ đạo.

Vào tháng 1, Iran cho biết họ đã đồng thời phóng thành công 3 vệ tinh lần đầu tiên bằng tên lửa Simorgh. Trong đó có một vệ tinh nặng 32 kg (70 pound) và 2 vệ tinh nano, mỗi vệ tinh nặng dưới 10 kg, đã được đưa lên quỹ đạo tối thiểu là 450 km. Các thiết bị nhằm mục đích thử nghiệm công nghệ truyền thông băng hẹp và công nghệ định vị địa lý.

Gần đây nhất vào hồi tháng 9, Iran đã đưa vệ tinh nghiên cứu Chamran-1 lên quỹ đạo 550 km bằng tàu sân bay vệ tinh Qaem-100.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-ra-mat-mo-dun-tien-tien-de-trien-khai-ve-tinh-len-do-cao-moi-post1140357.vov