Iran phóng 'quái vật' tên lửa siêu vượt âm mang đầu đạn 1,8 tấn
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã phóng loạt UAV và tên lửa chiến lược, gồm Qadr, Emad, Fattah và tên lửa siêu vượt âm Khyber trong đợt tấn công thứ 34 nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trong khu vực, cho rằng chiến trường đã bước sang 'một giai đoạn mới'.
Phương Linh
Video: RT
Tin nóng
Truyền thông nhà nước Iran đã công bố một đoạn video không ghi ngày tháng về Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Đây là đoạn video đầu tiên về ông Khamenei kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 3.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trưng bày nhiều mảnh vỡ máy bay Mỹ và Israel sau 6 tuần xung đột, trong đó có tiêm kích F-15E và các UAV MQ-9, MQ-1C.
Nhân kỷ niệm 81 năm vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki, thành phố Nhật Bản cảnh báo nguy cơ vũ khí hạt nhân được sử dụng trong xung đột đang gia tăng, giữa lúc các cường quốc tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí và căng thẳng địa chính trị leo thang.
Chiến dịch tập kích sâu của Ukraine nhằm gây sức ép với Moskva đã gây thiệt hại cho một số hạ tầng quan trọng của Nga, nhưng chưa thể tạo ra thay đổi chiến lược và kéo theo những đòn đáp trả mạnh.
Tập đoàn Sovico được vinh danh với giải thưởng “Dấu ấn thương hiệu Việt hàng đầu” tại Lễ vinh danh Made by Vietnam 2026 - Dấu ấn Thương hiệu Việt.
Giới chức Colombia ngày 8/8 (giờ địa phương) ghi nhận một vụ đánh bom xe tại khu vực Tây Nam nước này, chỉ một ngày sau khi ông Abelardo de la Espriella chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống.
Tin mới
Theo Phó Giáo sư Abdulla Banndar Al-Etaibi tại Đại học Qatar, nếu Iran yêu cầu được trả tiền để mở lại eo biển Hormuz thì chỉ sau một hoặc hai tháng, Tehran có thể tiếp tục đưa ra yêu cầu về các khoản bồi thường mới để mở lại tuyến hàng hải này một lần nữa.
Khi Mỹ bắt đầu sản xuất bom lượn tầm xa JDAM LR, phía Ukraine đã rất hy vọng sẽ được sở hữu vũ khí này trong tương lai, nhưng xét đến điều kiện thực tế của cả hai bên thì điều này không dễ trở thành hiện thực.
Ngày 8/8, Channel 13 của Israel đưa tin, nước này vẫn giữ phương án tấn công Iran mà không cần sự tham gia của Mỹ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Washington đang tìm kiếm một "lối thoát ngoại giao" để chấm dứt xung đột với Tehran.
Tổng thống Zelensky khẳng định ông hài lòng với chiến dịch 40 ngày của Ukraine, nhấn mạnh sẽ tiếp tục tấn công hệ thống hậu cần của Nga trong thời gian tới.
Kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ được cho là đã giảm đáng kể sau nhiều tháng sử dụng trong các hoạt động quân sự liên quan đến Iran, làm dấy lên những lo ngại về khả năng duy trì năng lực phòng không của Washington tại Hàn Quốc và các khu vực khác.
Lực lượng An ninh Nội địa Syria phối hợp với Cơ quan Tình báo quốc gia đã ngăn chặn một vụ buôn lậu số lượng lớn vũ khí và đạn dược từ tỉnh Tartous ở miền Tây nước này sang Lebanon.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Ai Cập có thể tham gia Hiệp định Phòng thủ chung Mecca, đồng thời nhấn mạnh Ankara muốn mở rộng cơ chế an ninh mới này vượt ra ngoài 3 quốc gia sáng lập là Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cảnh báo nước này đang phải đối mặt với các hoạt động “chiến tranh lai” từ nước ngoài gần như mỗi ngày, trong bối cảnh nhà chức trách điều tra vụ máy bay không người lái nghi mang chất nổ xuất hiện tại sân bay Leipzig/Halle.













