Iran hé lộ nội dung thỏa thuận với Mỹ
Mỹ và Iran ngày 14/6 thông báo đã đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt hơn ba tháng giao tranh. Đây được coi là kết quả 'lịch sử' sau tiến trình đàm phán không ngừng nghỉ dưới sự trung gian của Pakistan và một số nước Trung Đông. Lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 tới.
Ngọc Mai
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/iran-he-lo-noi-dung-thoa-thuan-voi-my-403642.htm
Tin nóng
Theo Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội Mỹ đã hoàn thành vòng tấn công mới nhất nhằm vào Iran, đánh trúng hơn 80 mục tiêu.
Quyết định tái tranh cử của bà Le Pen được dự báo sẽ làm nóng sớm cuộc đua vào Điện Elysee năm 2027, trong bối cảnh phe cực hữu vẫn duy trì tỷ lệ ủng hộ cao trong các cuộc thăm dò dư luận.
Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết thủ đô Kiev của Ukraine vừa hứng chịu cuộc tấn công tên lửa từ Nga gây ra hỏa hoạn và làm ít nhất 2 người bị thương.
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine đang tăng cường tấn công để cắt đứt tuyến hậu cần và giành quyền kiểm soát hạ tầng nhiên liệu, năng lượng của bán đảo Crimea.
Thủ tướng Iraq Ali Falih al-Zaidi tuyên bố ngày 8/7 là ngày nghỉ lễ trên toàn quốc để tiễn biệt cố Đại Giáo chủ Iran Ali Khamenei.
Điều này diễn ra trong bối cảnh xung đột kéo dài và các đồng minh châu Âu tìm cách tận dụng tối đa kinh nghiệm chiến trường của Ukraine.
Tin mới
Bản tin thế giới ngày 8-7 có những nội dung đáng chú ý sau: Mỹ tiến hành loạt không kích mới nhằm vào Iran, siết trừng phạt dầu mỏ; Eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng, NATO họp khẩn với các nước vùng Vịnh; Nga phóng tên lửa đạn đạo tập kích Kiev giữa lúc NATO họp tại Ankara;...
Ngày 7/7, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, quân đội nước này đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào hơn 80 mục tiêu tại Iran để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
Việc Hàn Quốc chính thức đưa tiêm kích KF-21 Boramae vào biên chế đánh dấu bước tiến lớn của ngành công nghiệp quốc phòng nước này.
Mỹ vừa mở đợt không kích mới nhằm vào Iran, đồng thời vô hiệu hóa giấy phép miễn trừ trừng phạt cho phép Tehran bán dầu ra thị trường toàn cầu.
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang sau vụ Mỹ tấn công Iran sáng sớm 8/7, Bahrain và Kuwait bắt đầu phải đối phó với các mối đe dọa từ trên không.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm 'áp đặt cái giá nặng nề cho hành vi nhắm mục tiêu và tấn công tàu thương mại'.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 1.000 kg cocaine, 1 kg heroin, 12 khẩu súng cùng khoảng 40.000 USD tiền mặt và thực hiện 34 lệnh khám xét tại California.
Ngày 7-7, Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khai mạc tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) bằng việc công bố hàng loạt chương trình hợp tác và mua sắm quốc phòng mới, nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao khả năng phòng thủ của châu Âu và cam kết gia tăng chi tiêu quốc phòng.














