Iran đánh giá tích cực về tương lai thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, Washington lại giáng 'đòn' mới vào Tehran
Ngày 22/4, Iran tuyên bố, nước này đang tìm cách đạt được một thỏa thuận hạt nhân trong tương lai gần, trong bối cảnh Tehran đang chuẩn bị cho vòng đàm phán gián tiếp thứ ba với Mỹ vào ngày 26/4 tại Oman.

Người phát ngôn chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani.
Hãng thông tấn MENA dẫn lời người phát ngôn chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani khẳng định, các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington đã diễn ra trong "không khí xây dựng", sau vòng nhóm họp thứ hai tại Rome (Italy) hôm 19/4.
Theo đó, bà Mohajerani nhấn mạnh, Iran không vội đạt được một thỏa thuận, nhưng tin tưởng khả năng đạt được một thỏa thuận tốt trong khi vẫn bảo vệ lợi ích quốc gia là có thể trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết, cuộc họp cấp chuyên gia về vấn đề hạt nhân với Mỹ, dự kiến diễn ra ngày 23/5 ở Oman, sẽ được tổ chức muộn hơn và lùi xuống ngày 26/4.
Theo đánh giá của giới phân tích, tiến độ nhanh chóng của các cuộc đàm phán là dấu hiệu nữa cho thấy cả Iran và Mỹ đều muốn sớm đạt được một thỏa thuận. Đáng chú ý, phía Iran cho biết, Mỹ đã không đặt ra các vấn đề ngoài chương trình hạt nhân trong các cuộc đàm phán vừa qua.
Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt ra thời hạn 2 tháng để Tehran đạt thỏa thuận, nếu không Washington có thể tính đến hành động quân sự.
Trước diễn biến trên, cùng ngày 22/4, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, nếu Iran và Mỹ đạt được kết quả tích cực trong đàm phán hạt nhân thì thế giới có thể tránh được một cuộc xung đột và "mọi thứ sẽ cùng tiến triển".
Tuy nhiên, bất chấp những đánh giá tích cực trên bàn đàm phán, cũng ngày 22/4, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran, trong đó bao gồm 2 cá nhân, 12 tổ chức và một tàu biển, liên quan lĩnh vực năng lượng và vận tải biển tại nước Cộng hòa Hồi giáo, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Anh.
Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết, nước này đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông trùm vận chuyển dầu thô và khí đốt hóa lỏng của Iran Seyed Asadoollah Emamjomeh và mạng lưới vận chuyển của ông, với cáo buộc đã hỗ trợ xuất khẩu các mặt hàng năng lượng trị giá hàng trăm triệu USD của Iran ra thị trường nước ngoài.
Mỹ cáo buộc các khoản tiền này được sử dụng để tài trợ cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran cùng các hoạt động hỗ trợ của Tehran cho các lực lượng ủy nhiệm.
Theo bà Bruce, Washington sẽ thực thi mạnh mẽ mọi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran như một phần của chiến dịch gây sức ép tối đa.