Indonesia tung ra gói kích thích kinh tế để thúc đẩy sức mua

Biện pháp này được đưa ra và thời điểm ngay trước kỳ nghỉ hè sẽ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7/2025 nhằm tăng cường sự ổn định và duy trì đà tăng trưởng kinh tế.

Nhân viên phòng giao dịch hối đoái kiểm tiền giấy rupiah tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nhân viên phòng giao dịch hối đoái kiểm tiền giấy rupiah tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/ TTXVN

Để ứng phó với tác động toàn cầu hiện nay, Chính phủ Indonesia đã tung ra gói kích thích kinh tế trị giá 24,44 nghìn tỷ IDR (gần 1,53 tỷ USD) để duy trì sức mua của người dân và ổn định nền kinh tế.
Biện pháp này được đưa ra và thời điểm ngay trước kỳ nghỉ hè sẽ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7/2025 nhằm tăng cường sự ổn định và duy trì đà tăng trưởng kinh tế.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani ngày 2/6 cho biết gói hỗ trợ này gồm 5 thành phần chính, từ trợ cấp giao thông đến hỗ trợ xã hội và việc làm.
Để hỗ trợ việc đi lại của người dân, Chính phủ Indonesia đang giảm giá vé phương tiện giao thông công cộng, bao gồm giảm giá 30% cho tàu hỏa, giảm 6% thuế VAT cho vé máy bay và giảm 50% giá vé vận tải biển.
Chương trình này ước tính có chi phí khoảng 0,94 nghìn tỷ IDR và được thực hiện với sự tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Doanh nghiệp nhà nước.
Trong khi đó, Bộ Công chính và Nhà ở công cộng (PUPR) đang điều phối việc giảm giá 20% phí cầu đường, nhắm tới khoảng 110 triệu người lái xe được hưởng lợi với tổng nguồn tài trợ ước tính đạt 0,65 nghìn tỷ IDR và không sử dụng ngân sách nhà nước (Non-APBN).
Trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, Chính phủ chuẩn bị gói hỗ trợ trị giá 11,93 nghìn tỷ IDR, gồm trợ cấp 200.000 IDR/tháng qua thẻ thực phẩm cơ bản và phân phối 10 kg gạo/tháng cho 18,3 triệu hộ gia đình thụ hưởng (KPM), trong hai tháng 6 và 7. Toàn bộ khoản hỗ trợ này sẽ được cấp một lần trong tháng 6.
Trong lĩnh vực việc làm, Bộ Nhân lực cùng các cơ quan liên quan đã phân phối Trợ cấp tiền lương (BSU) là 300 nghìn IDR/người cho khoảng 17,3 triệu lao động có mức lương dưới 5 triệu IDR, bao gồm 288 nghìn giáo viên tại Bộ Giáo dục và 27 nghìn giáo viên tại Bộ Tôn giáo. Tổng ngân sách cho chương trình này là 10,72 nghìn tỷ IDR.
Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng thông báo sẽ gia hạn mức giảm 50% đóng Bảo hiểm tai nạn lao động (JKK) trong 6 tháng cho các ngành thâm dụng lao động.
Chương trình được báo cáo là đã tiếp cận được 2,7 triệu công nhân trong sáu ngành công nghiệp vào tháng 5/2025, với ngân sách khoảng 200 tỷ IDR và cũng được tài trợ thông qua chương trình Non-APBN.
Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã tăng trưởng 4,87% trong quý đầu tiên của năm 2025 và là mức thấp nhất trong hơn ba năm qua. Dựa trên các phân tích tình hình thực tế, Ngân hàng trung ương Indonesia đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2025 xuống còn từ 4,6%-5,4% từ mức 4,7%-5,5% đã đưa ra trước đó.

Đỗ Quyên/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/indonesia-tung-ra-goi-kich-thich-kinh-te-de-thuc-day-suc-mua/375802.html