Indonesia sửa đổi quy tắc đại diện tối thiểu của phụ nữ

Ủy ban Tổng tuyển cử (KPU) của Indonesia đã nhất trí sửa đổi một quy định liên quan đến tỷ lệ đại diện tối thiểu 30% của phụ nữ với tư cách là ứng cử viên cho cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban Tổng tuyển cử Hasyim Asy'ari đưa ra tuyên bố trong một buổi họp báo hôm 10.5. Ảnh: Antara

Chủ tịch Ủy ban Tổng tuyển cử Hasyim Asy'ari đưa ra tuyên bố trong một buổi họp báo hôm 10.5. Ảnh: Antara

“Chúng tôi đồng ý sửa đổi một số phần trong quy định của KPU năm 2023 về ứng cử viên Hạ viện (DPR) và Cơ quan lập pháp khu vực (DPRD), theo đó yêu cầu số lượng ứng cử viên nữ tối thiểu cho mỗi khu vực bầu cử là 30%”, Chủ tịch KPU Hasyim Asy'ari đã tuyên bố trong một cuộc họp báo tại Văn phòng KPU hôm 10.5.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp ba bên có sự tham gia của KPU, Cơ quan giám sát bầu cử chung (Bawaslu) và Hội đồng danh dự của các nhà tổ chức bầu cử (DKPP) ngày 9.5.

Quy định trước đây về tính toán tiêu chí đại diện cho 30% phụ nữ quy định rằng, con số sẽ được làm tròn xuống nếu hai chữ số sau dấu thập phân trong phép tính nhỏ hơn 50. Điều này đã dẫn đến những chỉ trích vì có khả năng làm giảm tỷ lệ phụ nữ tham gia đại diện trong cuộc bầu cử.

Việc sửa đổi quy tắc, theo sự đồng ý của các nhà tổ chức bầu cử, sẽ làm tròn số lên đến số nguyên có giá trị cao hơn nếu kết quả tính toán mang lại một giá trị phân số, bất kể giá trị phân số đó có đạt đến 50 hay không.

Sau khi điều chỉnh tính toán, KPU sẽ đưa một phụ lục vào bản sửa đổi quy định các đảng chính trị, những người đã gửi tên các ứng cử viên lập pháp của họ trước đó, để sửa đổi danh sách ứng cử viên của họ theo quy định mới nhất trước hạn chót vào ngày 14.5.

Quỳnh Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/indonesia-sua-doi-quy-tac-dai-dien-toi-thieu-cua-phu-nu-i327643/