IMF đã sẵn sàng ngắt kết nối Nga khỏi SWIFT

Việc ngắt kết nối Nga khỏi SWIFT (Hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế) đã được IMF chuẩn bị sẵn sàng.

Sau những lời cảnh báo từ Mỹ và châu Âu, có vẻ như việc ngắt kết nối Nga khỏi SWIFT đã được phương Tây chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng tiến hành vào bất cứ thời điểm nào.

Ban lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - tổ chức tín dụng chính của thế giới, vẫn hy vọng vào một giải pháp ngoại giao, để giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng xung quanh mối quan hệ giữa Ukraine và Nga.

Tuy nhiên họ đang xem xét tất cả các kịch bản có thể xảy ra đối với sự phát triển của tình hình và đang chuẩn bị ngay cả cho một sự kiện gây sốc như việc Liên bang Nga bị ngắt kết nối khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế (SWIFT), hãng tin Reuters cho biết.

Hoạt động với tư cách là một tổ chức ổn định tình hình tài chính quốc tế, IMF, do Giám đốc điều hành Kristalina Georgieva đại diện cho biết họ đã lường trước mọi kịch bản có thể xảy ra khi ngắt kết nối SWIFT với Nga.

IMF đã bày tỏ mong muốn đền bù thiệt hại và hỗ trợ những quốc gia chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả của cuộc đối đầu Ukraine - Nga, cũng như các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ theo sau sự kiện này.

Tất nhiên, chúng ta đang nói chủ yếu về vấn đề đã được thảo luận từ lâu liên quan tới việc tách Liên bang Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT. Bà Georgieva đã thông báo điều này vào ngày 2/2/2022.

Theo người đứng đầu IMF, các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ mới chắc chắn sẽ dẫn đến việc dừng một số giao dịch tài chính quan trọng và nghiêm trọng hơn là sẽ làm gián đoạn hoạt động của toàn bộ hệ thống.

Giới quan sát cho rằng theo nghĩa này, người ta không thể nghĩ rằng các lệnh trừng phạt sẽ đơn phương và "đau đớn" đối với riêng Nga. Ngược lại, bản thân phương Tây sẽ đối diện với nhiều khả năng bị thiệt hại hơn.

"Tất nhiên, nếu hệ thống nhận thấy mình đang ở trong một tình huống có các tác dụng phụ, cần sự tham gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào việc ổn định tình hình tại một số quốc gia nhất định, tổ chức sẽ giúp đỡ".

"Hãy để tôi nhắc bạn rằng chúng tôi có một khoản vay tiềm năng là 700 tỷ USD dự trữ, đủ để giải quyết mọi khó khăn liên quan tới vấn đề nói trên", bà Kristalina Georgieva nói rõ.

Như vậy, người đứng đầu IMF đã xác nhận rằng họ sẵn sàng ngắt kết nối Liên bang Nga khỏi hệ thống giao dịch và cũng đồng ý sẽ thực hiện bước đi này khi có yêu cầu. Đó không thể coi là một tín hiệu tích cực cho thị trường tài chính và hàng hóa.

Báo chí Nga cho rằng đây là một hành động không thể chấp nhận được đối với người có vị trí cao như vậy, rõ ràng IMF từ trước đến nay vẫn là tổ chức hoàn toàn do Mỹ thao túng. Có lẽ người đứng đầu Quỹ rất muốn hỗ trợ thị trường, nhưng hiệu quả sẽ ngược lại.

Trong mọi trường hợp, tâm lý đấu tranh để tác động lên nền kinh tế toàn cầu tiếp tục. Trong khi IMF hứa hẹn sẽ bồi thường mọi rủi ro và thiệt hại do hành động có thể xảy ra của các nước phương Tây, Ngân hàng Châu Âu cũng đang tìm cách giảm thiểu rủi ro cho mạng lưới khách hàng của mình.

Họ yêu cầu các ngân hàng khác đưa ra những đề xuất và kịch bản cho trường hợp được mô tả. Ngoài ra phải nhắc lại, bản thân Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không coi lĩnh vực năng lượng và SWIFT là hướng chính của "đòn tấn công" trừng phạt.

Ở Nga họ nói rằng không hề lo sợ ngay cả khi phương Tây tiến hành bước đi như vậy và một thảm họa "chết người" sẽ không xảy ra. Ngoại trừ Mỹ và châu Âu, nơi đã quyết định tiến hành cuộc phiêu lưu nói trên.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/imf-da-san-sang-ngat-ket-noi-nga-khoi-swift-post494616.antd