Ngành dược phẩm quý 4/2025 có mức tăng trưởng doanh thu vẫn được duy trì ở các doanh nghiệp đầu ngành nhưng lợi nhuận ròng chịu sức ép ngày càng lớn từ chi phí bán hàng, quản lý, đầu tư mở rộng và yêu cầu quản trị trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt...
Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm vừa có báo cáo giải trình biến động trên 10% của kết quả kinh doanh đối với khoản lợi nhuận sau thuế Quý 4/2025.
Chi phí tài chính, bán hàng và quản lý cùng tăng mạnh đã kéo lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 của Imexpharm giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 135,2 tỷ đồng.
Trong số các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính, có 5 đơn vị ghi nhận mức lãi nghìn tỷ, 26 đơn vị lãi trên trăm tỷ, đồng thời xuất hiện 21 công ty thua lỗ.
Công ty con thuộc Livzon Pharmaceutical Group (Trung Quốc) chính thức nộp hồ sơ chào mua công khai gần 78% cổ phần của CTCP Dược phẩm Imexpharm (HoSE: IMP).
'Ông lớn' Dược phẩm Imexpharm, mã chứng khoán IMP trên sàn HoSE, cho biết đã nhận được hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu IMP của Lian SGP Holding Pte. Ltd.
Lian SGP Holding Pte. Ltd. dự kiến chào mua 120 triệu cổ phiếu IMP của CTCP Dược phẩm Imexpharm, tương đương 77,94% vốn điều lệ và chiếm khoảng 77,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của doanh nghiệp dược này.
Ngày 15/1, CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã: IMP) cho biết đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của Lian SGP Holding Pte. Ltd.
Giá chào mua là 57.400 đồng/cổ phiếu, tương đương với số tiền dự kiến tập đoàn dược Trung Quốc chi ra là 6.891 tỷ đồng.
Imexpharm vừa nhận hồ sơ chào mua công khai gần 78% cổ phần từ một doanh nghiệp thuộc sở hữu của tập đoàn dược phẩm Trung Quốc, với tổng giá trị giao dịch ước tính gần 6.900 tỷ đồng.
Điểm tin doanh nghiệp hôm nay ghi nhận loạt tin nổi bật: Angimex đối mặt gánh nợ hàng trăm tỷ; AVC chi gần 113 tỷ đồng cổ tức 2024, EVNGENCO2 nhận gần 99 tỷ; Imexpharm hoàn thành hơn 70% kế hoạch năm, IMP4 tăng trưởng 48%; Coca-Cola Việt Nam thua kiện, phải giữ nguyên nghĩa vụ truy thu 821 tỷ đồng.
Lũy kế 10 tháng, Imexpharm đạt 2.011 tỷ đồng doanh thu, tăng 16%; lợi nhuận trước thuế tăng 23% lên 361 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 76% doanh thu thuần và 73% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và EBITDA cho cả năm.
Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 25/11.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm VGI, PLX, IMP và HDB.
Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 24/11.
Thống kê BCTC quý 3/2025 cho thấy sự phân hóa rõ rệt của các doanh nghiệp dược. Trong khi Dược Hậu Giang (DHG), Dược phẩm CPC1 Hà Nội (DTP) và Imexpharm (IMP) báo lãi kỷ lục nhờ tái cơ cấu sản phẩm và tối ưu chi phí, một số tên tuổi khác như Dược Bình Định (DBD) và Dược Hà Tây (DHT) lại ghi nhận lợi nhuận sụt giảm.
Điểm tin doanh nghiệp hôm nay ghi nhận loạt tin nổi bật: Shinhan Bank Việt Nam lãi trước thuế 2.787 tỷ đồng nửa đầu 2025; Imexpharm dự kiến phát hành hơn 1,5 triệu cổ phiếu ESOP giá 5.000 đồng/cp, doanh thu 7 tháng tăng 21%; Vosa liên tiếp bị xử phạt thuế tại hai chi nhánh, vẫn duy trì chi trả cổ tức tiền mặt; Vietcombank chi hơn 3.760 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt; VPS dự kiến IPO hơn 202 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 12.800 tỷ đồng ngay quý IV/2025.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm vừa thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó có việc hủy thưởng tiền mặt cho nhân sự chủ chốt.
Imexpharm dự kiến phát hành ESOP với giá 5.000 đồng/cp, trong khi thị giá của IMP là 53.100 đồng/cp kết phiên 24/9
Mức giá chào bán 5.000 đồng/cổ phiếu này chỉ bằng 1/10 thị giá cổ phiếu hiện tại giao dịch ở 53.100 đồng/cổ phiếu.
HSC dự kiến bán 2,6 triệu cổ phiếu cho nhân viên với giá chỉ bằng 37% giá thị trường, IMP sẽ xin ý kiến cổ đông để phát hành 1,5 triệu cổ phiếu cho nhân viên.
Hôm nay 15/9, có 3 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn và đây là 3 mã chứng khoán tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: PNJ, MCH, IMP.
Thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ khi VN-Index rơi hơn 42 điểm. Giữa làn sóng bán tháo, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng ngược dòng ấn tượng.
Mới đây, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm bị Cục Thuế phạt và truy thu gần 5 tỷ đồng liên quan đến lĩnh vực thuế. Đây cũng là doanh nghiệp được Livzon Pharmaceutical Group - Trung Quốc thâu tóm hồi tháng 5/2025.
Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần IMP đạt 1.407 tỷ, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.
Điểm tin doanh nghiệp hôm nay ghi nhận loạt tin nổi bật: F88 báo lãi 252 tỷ đồng nửa đầu 2025, xóa lỗ lũy kế; Sao Ta (FMC) tăng trưởng doanh số 32% trong tháng 8; Imexpharm (IMP) tăng trưởng doanh thu 21% sau 7 tháng; Gạch men Thanh Thanh (TTC) dừng sản xuất, tái cấu trúc toàn diện sau hơn nửa thế kỷ hoạt động; Lộc Trời tiếp tục xin gia hạn công bố BCTC, hàng loạt báo cáo tài chính vẫn dang dở.
Trong 'sóng' tăng hiện tại, nhóm phòng thủ nói chung và nhóm dược phẩm nói riêng lại trở nên kém hấp dẫn. Không những không tăng giá mà nhóm cổ phiếu dược phẩm còn bị không ít nhà đầu tư bán ra để tái cơ cấu danh mục.
Quý II/2025 chứng kiến sự phân hóa rõ nét trong ngành dược. Trong khi các doanh nghiệp tập trung vào sản xuất như Dược Hậu Giang, Bidiphar, Imexpharm báo lãi tăng trưởng hai chữ số và lập kỷ lục mới, thì một số tên tuổi lớn như Dược Việt Nam, Domesco lại ghi nhận lợi nhuận sụt giảm sâu do các vấn đề về chi phí và hoạt động đầu tư.
SK Group đã rút toàn bộ vốn khỏi Vingroup sau khi bán hết cổ phiếu VIC. Động thái này nằm trong kế hoạch tái cơ cấu danh mục đầu tư toàn cầu của tập đoàn.
SK Group liên tục thoái vốn nhằm huy động 80 nghìn tỷ won (58 tỷ USD) trước năm 2026 để đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và tăng chi trả cổ đông.
Các doanh nghiệp đầu ngành dược như Dược Hậu Giang, Bidiphar, Imexpharm đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với mức tăng trưởng 2 chữ số.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm BVB, EYG, IMP và DHC.
Sự phục hồi của kênh OTC được ghi nhận ở tất cả khu vực, đặc biệt là miền Bắc - nơi có mức tăng trưởng lên tới 70%. Trong khi đó, kênh ETC vẫn duy trì đà tăng vững 24% so với cùng kỳ.
Ngày 18/7, CTCP Dược phẩm Imexpharm công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 1.227 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, đạt 46% kế hoạch cả năm.
Chứng khoán SSI bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thông làm tổng giám đốc; Tập đoàn Công nghệ CMC bổ nhiệm hai phó chủ tịch điều hành là ông Phạm Ngọc Bắc và ông Nguyễn Thanh Tùng; Dược phẩm Imexpharm miễn nhiệm chức phó tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính đối với ông Nguyễn An Duy.
Với kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý II/2025, CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) đang tiến những bước vững chắc để hoàn thành kế hoạch phá kỷ lục lợi nhuận năm thứ 4 liên tiếp - mục tiêu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.