Mạng lưới hoạt động của Livzon trải rộng khắp Trung Quốc và hơn 30 quốc gia, bao gồm Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và khu vực Đông Nam Á.
Tập đoàn Livzon Pharmaceutical Group (Trung Quốc) đã mua lại gần 65% vốn Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, qua đó hoàn tất thương vụ thâu tóm doanh nghiệp có lịch sử gần 50 năm tại Việt Nam.
Áp lực bán trên diện rộng tiếp tục khiến thị trường chìm trong sắc đỏ và VN-Index lùi về sát mốc 1.290 điểm ngay khi mở cửa phiên sáng 19/5.
Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai tăng kịch biên độ và tiến lên mốc 11.600 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong vòng một tháng qua, sau khi đón tin vui từ dự án bất động sản ở Đà Nẵng.
Theo dữ liệu của Wichart, tính tới sáng 28/4 đã có khoảng 625 doanh nghiệp trên ba sàn (HOSE, HNX, UPCoM) công bố báo cáo tài chính quý I.
Tại ĐHĐCĐ 2025, Imexpharm (HoSE: IMP) đã thông qua kế hoạch tăng trưởng 2025 với tổng doanh thu dự kiến đạt 2.981 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 493,5 tỷ đồng.
Công ty chứng khoán vừa đưa ra luận điểm và khuyến nghị tới nhà đầu tư dựa trên triển vọng kinh doanh và mức P/E.
CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2025 với kế hoạch kinh doanh tăng trưởng hai chữ số. Đáng chú ý, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế gần 500 tỷ đồng, đồng thời trình cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sắp tới, Imexpharm sẽ bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản bao gồm mua, bán, cho thuê, quản lý nhà và đất không để ở.
SK đưa cổ phiếu Vingroup vào danh mục tài sản nắm giữ chờ bán, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4,72%. Tập đoàn Hàn Quốc cũng thoái vốn khỏi Masan nhưng vẫn giữ một số khoản đầu tư.
Thị trường tăng điểm khá tích cực với lực kéo từ nhóm cổ phiếu bất động sản, đặc biệt động lực lớn tới từ cổ phiếu họ Vingroup.
Trong tháng 3, nhiều doanh nghiệp ngành dược đã chốt lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025…
Cổ phiếu FPT tiếp tục lao dốc trước áp lực bán mạnh, chạm mức thấp nhất trong 7 tháng qua. Đà giảm hơn 19% kể từ đầu tháng 2 không chỉ khiến vốn hóa FPT 'bốc hơi' 44.000 tỷ đồng mà còn làm tài sản của Chủ tịch Trương Gia Bình giảm khoảng 3.000 tỷ đồng.
Ngành dược phẩm Việt Nam đã đón nhận những tín hiệu khởi sắc trong năm 2024, một phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ từ các chính sách và xu hướng tiêu dùng ngày càng ưa chuộng thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh vẫn còn những mảng kém sáng khi không ít doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng khó khăn do gánh nặng chi phí hoạt động ngày càng tăng và tình hình khó khăn chung.
Công ty chứng khoán lạc quan với cổ phiếu PNJ dù doanh thu vàng miếng dự kiến sẽ giảm do tình trạng thiếu hụt vàng vẫn đang diễn ra.
Agimexpharm đặt mục tiêu tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận cho năm 2025, đồng thời hướng đến mốc doanh thu ngàn tỷ vào năm 2027.
Các công ty chứng khoán đều tỏ ra lạc quan với cổ phiếu CTD của Coteccons, dựa trên năng lực thi công và nền tảng tài chính khỏe mạnh sẽ có cơ hội đón đầu nguồn cung mới.
TPB hiện đang giao dịch tại 1,13x so với mức trung bình lịch sử là 1,63x từ năm 2018. Công ty chứng khoán lạc quan đối với cổ phiếu TPB, với giá mục tiêu 1 năm là 19.800 đồng.
Công ty chứng khoán cho biết, VNM sẽ tiếp tục đầu tư vào hoạt động R&D mới, cũng như thúc đẩy thương mại điện tử để trực tiếp kết nối với người tiêu dùng.
Dù báo lãi lớn trong năm 2024 nhưng so với kế hoạch năm, Imexpharm chỉ hoàn thành 93% chỉ tiêu doanh thu và gần 96% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.
IMP báo lãi sau thuế đạt 120,6 tỷ đồng, tăng 67% so với quý IV/2023. Đây cũng là quý đạt lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp này.
Công ty Dược phẩm Imexpharm (IMP) ghi nhận lợi nhuận kỷ lục năm 2024 nhưng chưa đạt đủ mục tiêu đề ra....
CTCP Dược phẩm Imexpharm vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với doanh thu thuần đạt 2.205 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, biên EBITDA đạt 23,6%, vượt kế hoạch đề ra là 23%.
Thêm nhiều doanh nghiệp đã hé lộ kết quả kinh doanh năm 2024, trong đó một công ty dược phẩm và một công ty thủy sản báo lãi kỷ lục.
Sau giao dịch, SK Group chỉ còn nắm giữ 4,72% tổng số cổ phiếu và chính thức không còn là cổ đông lớn của Vingroup.
Sau Masan Group (MSN) và Dược phẩm Imexpharm (IMP), mới đây SK Group - tập đoàn kinh tế gia đình (chaebol) lớn thứ 3 Hàn Quốc chỉ sau Samsung và Hyundai tiếp tục giảm sở hữu tại Vingroup (VIC).
Quỹ SK Investment Vina II, đơn vị thành viên của SK Group (Hàn Quốc), sẽ chuyển nhượng hơn 50,8 triệu cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup.
Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (UPCoM: AGP) trong quý IV tăng trưởng tốt khi doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức kỷ lục kể từ khi công bố thông tin.
Công ty CP Dược phẩm Imexpharm đạt doanh thu thuần 239 tỷ đồng trong tháng 11/2024, tăng 36% so với tháng trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 65 tỷ đồng.
Sau khi liên tiếp gom cổ phiếu Dược Hà Tây từ cuối năm 2023 đến nay, ASKA Pharmaceutical đã nắm giữ hơn 31,47 triệu cổ phiếu, tương ứng 38,2% vốn.
Doanh thu bán thuốc kê đơn (ETC) được giới phân tích dự báo sẽ đạt 5,7 tỷ USD vào năm 2025, chiếm tỷ trọng 76,6% tổng doanh thu bán thuốc toàn thị trường. Cuộc cạnh tranh phân phối thuốc qua kênh đấu thầu bệnh viện ngày càng gay cấn giữa các doanh nghiệp trong ngành.
Theo Bloomberg đưa tin, Tập đoàn Hàn Quốc SK Group đang cân nhắc bán 65% cổ phần tại CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP).
Tập đoàn Hàn Quốc này đang làm việc với một đơn vị tư vấn tài chính về việc thoái vốn. Nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra.