Dù nhiều người từng có tâm lý 'gạch tên' các thị trường mới nổi vì cho rằng hết dư địa tăng trưởng, nhưng thực tế chúng đang quay trở lại đầy mạnh mẽ với những câu chuyện tăng trưởng đáng kinh ngạc.
Theo báo cáo của Viện Tài chính Quốc tế (IIF) nợ toàn cầu đã tăng thêm hơn 4.400 tỷ USD trong quý I, chạm mức kỷ lục gần 353.000 tỷ USD.
Dữ liệu từ Viện Tài chính Quốc tế (IIF) vừa được công bố hôm thứ Hai (11/5) cho thấy các nhà đầu tư toàn cầu đã quay trở lại thị trường tài sản mới nổi trong tháng 4, khi thị trường phục hồi sau đợt bán tháo do chiến tranh Iran gây ra.
Báo cáo Giám sát Nợ Toàn cầu của Viện Tài chính Quốc tế (IIF) công bố ngày 6/5 cho thấy, tổng nợ thế giới đã chạm mức kỷ lục gần 353.000 tỷ USD tính tới cuối tháng 3/2026.
Viện Tài chính Quốc tế (IIF) vừa công bố báo cáo Giám sát Nợ Toàn cầu cho biết tổng nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục gần 353.000 tỷ USD vào cuối quý I/2026, trong bối cảnh giới đầu tư quốc tế bắt đầu có dấu hiệu đa dạng hóa danh mục, giảm phụ thuộc vào trái phiếu kho bạc Mỹ.
Theo báo cáo Giám sát Nợ Toàn cầu hàng quý do Viện Tài chính Quốc tế (IIF) công bố vào thứ Tư (6/5), nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục gần 353 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 3...