Luật Khí hậu châu Âu tôn trọng cam kết của EU nhằm đạt được trung hòa khí thải carbon đến năm 2050 và mục tiêu trung gian giảm lượng khí thải ròng ít nhất 55% tới năm 2030 so với mức của năm 1990.
Ngày 20-4, Cơ quan Năng lượng quốc tế cho biết, lượng khí thải CO2 từ sử dụng điện trên toàn cầu sẽ tăng gần 5% trong năm nay. Điều này cho thấy sự phục hồi kinh tế từ Covid-19 có thể mang đến nhiều lợi ích, trừ sự bền vững đối với khí hậu.
IEA ước tính lượng khí thải CO2 trong năm nay sẽ tăng gần 5% lên mức 33 tỷ tấn, trái ngược với sự giảm sút hồi năm ngoái do hoạt động kinh tế trì trệ vì ảnh hưởng của dịch bệnh.