Huyện Thường Tín cưỡng chế công trình vi phạm của ông Trần Đình Chén

Báo Kinh tế & Đô thị ngày 21/8 có bài phản ánh việc ông Trần Đình Chén, thôn Quất Động, xã Quất Động lấn chiếm 26,09m2 đất công. Sau nhiều buổi vận động nhưng ông Chén không chấp hành khắc phục hậu quả. Do vậy, sáng 23/8/2023, UBND huyện Thường Tín đã áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Việc UBND huyện Thường Tín xử lý các hạng mục công trình vi phạm của hộ gia đình ông Chén nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật

Theo như quyết định ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế các hạng mục công trình của hộ gia đình ông Chén vi phạm xây dựng từ năm 2018 nằm trên 26,09m2 đất công do UBND xã quản lý. Đúng 7 giờ 30 phút, Chủ tịch UBND xã Quất Động Huỳnh Ngọc Huệ tiến hành đọc quyết định cưỡng chế các hạng mục công trình vi phạm tại thực địa.

Tiếp đó, lực lượng chức năng của huyện Thường Tín và xã Quất Động bắt đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công xử lý tháo dỡ, thu dọn các hạng mục công trình vi phạm của hộ gia đình ông Chén đã tồn tại, gồm: Công trình mái tôn kết cấu khung cốt thép, một phần cổng ngõ, sân gạch, bể nước…

Chủ tịch UBND xã Quất Động Huỳnh Ngọc Huệ đọc quyết định cưỡng chế các hạng mục công trình vi phạm trên đất công của hộ gia đình ông Chén

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định: Do tính chất phức tạp của vụ việc và sự thiếu phối hợp trong quá trình giải quyết. Mặt khác, thời gian qua do vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận ở địa phương. Vì vậy, việc UBND huyện tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm trên đất công là việc làm cần thiết.

Qua đó, ngày 29/6/2023, UBND huyện Thường Tín ban hành quyết định 3983/QĐ-KPHQ buộc ông Chén khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra nhưng ông Chén không chấp hành. Vì thế, ngày 21/7/2023, UBND huyện Thường Tín đã ban hành quyết định 4358/QĐ-CCXP cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng tham gia trực tiếp chỉ đạo cưỡng chế các hạng mục công trình vi phạm

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, UBND huyện Thường Tín xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho UBND xã Quất Động cùng các phòng, ban chuyên môn hoàn thành việc thu dọn, tháo dứt điểm các dỡ hạng mục công trình vi phạm nằm trên diện tích 26,09m2 đất công trong sáng 23/8/2023.

Việc UBND huyện Thường Tín và UBND xã Quất Động cương quyết xử lý dứt điểm các hạng mục công trình vi phạm của hộ gia đình ông Chén xây dựng trên đất công thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật trong sáng 23/8 đã được đông đảo người dân địa phương đồng tình ủng hộ nhằm lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai.

Trước đó, như báo Kinh tế & Đô thị đã nêu, theo đề nghị của bà Bùi Thị Tuyết, số 16, ngách 1/112, Tổ 7, phường Mộ Lao, quận Hà Đông xử lý việc ông Trần Đình Chén, thôn Quất Động, xã Quất Động lấn chiếm 26,09m2 đất công. Qua xác minh, UBND huyện Thường Tín và UBND xã Quất Động đã làm rõ vi phạm.

Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 9/5/2023 do UBND xã Quất Động ban hành đã khẳng định rõ, bà Bùi Thị Tuyết là vợ ông Phạm Hồng Phong sử dụng thửa đất số 284, tờ bản đồ số 06, diện tích 381,0m2 (tức thửa đất số 180, tờ bản đồ số 05, diện tích 381,0m2 - bản đồ đo đạc năm 1993) loại đất ở nông thôn.

Việc UBND huyện Thường Tín xử lý các hạng mục công trình vi phạm của hộ gia đình ông Chén nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật

Gần với khu vực thửa đất của bà Tuyết là thửa đất số 185, tờ bản đồ số 05, diện tích 103,8m2 (sử dụng riêng: 90,7m2, sử dụng chung: 13,1m2), loại đất ở nông thôn đã được UBND huyện cấp Giấy CNQSD đất cho ông Chén (thuộc một phần thửa đất số 185, tờ bản đồ số 05, diện tích 197m2 - bản đồ đo đạc năm 1993).

Kết quả xác minh, UBND xã dựa vào bản đồ địa chính năm 1991 thể hiện có một mương nước giữa thửa đất của bà Tuyết và ông Chén. Theo bản đồ địa chính năm 1993 thì Giấy CNQSD đất cấp cho gia đình bà Tuyết và ông Chén thể hiện có một đường đi công cộng (là đất công) giữa thửa 180 và thửa số 185 hiện do gia đình ông Chén sử dụng riêng.

Lực lượng chức năng tháo dỡ phần diện tích mái tôn hộ gia đình ông Chén đã làm trên đất công

Do thời điểm năm 2018, gia đình ông Chén tiến hành xây dựng một số hạng mục công trình vi phạm và để một số vật dụng trên phần diện tích đất công thể hiện tại bản đồ địa chính năm 1993 là ngõ đi công cộng nhưng chính quyền địa phương đã không tiến hành kiểm tra, áp dụng các biện pháp ngăn chặn cũng như xử lý vi phạm.

Đến thời điểm cuối năm 2021, sau khi UBND xã tiến hành xác minh, kiểm tra tài liệu quản lý qua các thời kỳ, đồng thời làm việc với gia đình ông Chén và bà Tuyết để xác định hiện trạng thửa đất số 180 và thửa đất 185 nhận thấy tại đây không còn đường đi nào như thể hiện trong bản đồ địa chính năm 1993.

Lực lượng chức năng huyện Thường Tín tiến hành tháo dỡ phần cổng ngõ hộ gia đình ông Chén xây dựng trên đất công do UBND xã quản lý

Cũng từ đó đến nay, UBND xã Quất Động đã nhiều lần tổ chức làm việc với gia đình nhà ông Chén và gia đình bà Tuyết để tuyên truyền, vận động nhằm làm rõ bản chất vụ việc nhưng gia đình ông Chén đã không phối hợp, gây khó khăn cho quá trình chính quyền địa phương giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND xã Quất Động Kiều Xuân Tác cho biết, ngày 4/6/2022, UBND xã Quất Động cùng các ban, ngành và thôn tiếp tục tiến hành kiểm tra vị trí có đơn đề nghị làm rõ vi phạm và xác định hộ ông Chén đang sử dụng 26,09m2 đất là ngõ công cộng rồi làm một số hạng mục công trình là trái quy định.

Tuy nhiên, gia đình ông Chén vẫn không đồng ý với kết luận của UBND xã và không tự giác thu dọn, tháo dỡ công trình xây dựng trên đất đường đi công cộng. Đồng thời, ông Chén cho rằng việc gia đình ông từ trước đến nay đã sử dụng ổn định 26,09m2 đất ở đây nhưng lại không cung cấp được tài liệu chứng minh quyền sử dụng diện tích đất này…

Công Tâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-thuong-tin-cuong-che-cong-trinh-vi-pham-cua-ong-tran-dinh-chen.html