Huyện Hoài Đức: Trao tặng sổ tiết kiệm cho 179 tân binh chuẩn bị nhập ngũ

Sáng 23/2, huyện Hoài Đức đã tổ chức 'Lễ báo công quân nhân, công an xuất ngũ năm 2024'; tặng sổ tiết kiệm, giao nhiệm vụ cho công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2024.

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện, thay mặt 118 quân nhân xuất ngũ năm 2024, chiến sỹ Nguyễn Phương Nam (xã Yên Sở) cho biết, trong 2 năm tham gia quân đội, các quân nhân đã trưởng thành hơn, tích lũy được vốn kiến thức tổng hợp, được quân đội đào tạo nghề để làm hành trang bước vào cuộc sống mới...

Chiến sỹ Nguyễn Phương Nam cũng vinh dự là 1 trong 6 quân nhân được kết nạp Đảng trong Quân đội. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, các quân nhân xuất ngũ tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ", của người chiến sĩ Công an Nhân dân, tích cực lao động sản xuất nâng cao đời sống gia đình, là tấm gương sáng để các thế hệ sau học tập, noi theo...

Lãnh đạo huyện Hoài Đức, các tân binh, quân nhân xuất ngũ báo công, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi lễ báo công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh cho biết, năm 2024, huyện Hoài Đức có 179 công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân tại 10 đơn vị gồm: Trung đoàn 692/Sư đoàn 301(Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), Binh chủng Thông tin liên lạc, Lữ đoàn 202 (Binh chủng Tăng thiết giáp), Lữ đoàn 368 (Quân đoàn 1), Lữ đoàn 86 (Binh chủng Hóa học), Sư đoàn Không quân 371, Sư đoàn Phòng không 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân), Đoàn Nghi lễ Quân đội, Cục Tác chiến điện tử Bộ Tổng Tham mưu và Công an TP Hà Nội... Đây là những đơn vị có bề dày thành tích trong chiến đấu, xây dựng và trưởng thành.

Năm 2024, huyện Hoài Đức có 179 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân

Lãnh đạo huyện Hoài Đức cũng tin tưởng khi công tác tại đơn vị mới, các tân binh sẽ nhanh chóng làm quen với môi trường Quân đội, Công an. Tích cực tu dưỡng, rèn luyện để phấn đấu trở thành người chiến sỹ ưu tú, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị giao phó.

Sau lễ báo công, Huyện ủy, HĐND, UBND và MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị gặp mặt, tặng sổ tiết kiệm, giao nhiệm vụ cho công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2024.

Lãnh đạo huyện Hoài Đức trao tặng sổ tiết kiệm cho công dân trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoài Đức Thượng tá Nguyễn Văn Dũng cho biết, năm 2024, toàn huyện điều khám sức khỏe tổng số 612 công dân (đạt 100%), trong đó có 378 công dân đủ điều kiện nhập ngũ; 257 công dân có trình độ văn hóa THCS, THPT; 86 công dân có trình độ đại học, cao đẳng; 85 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 85 công dân chuẩn bị nhập ngũ trong 5 ngày...

Nhân dịp này, huyện Hoài Đức đã trao tặng sổ tiết kiệm cho 179 tân binh, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng.

Chiến sỹ Hoàng Minh Quang (xã Di Trạch) thay mặt các công dân thực hiện nghĩa vụ quân đội, công an Nhân dân năm 2024 hứa luôn yên tâm công tác, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trần Thụ

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-hoai-duc-trao-tang-so-tiet-kiem-cho-179-tan-binh-chuan-bi-nhap-ngu.html