Hướng về ngày hội lớn của thành phố
Nhiều mô hình hay, sáng kiến tốt và gương điển hình tiên tiến đã được phát hiện trong phong trào thi đua 200 (gọi tắt là phong trào 200 ngày thi đua) ngày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố (đợt 1). Nhân rộng những nhân tố tích cực này được TP Hồ Chí Minh đánh giá là đòn bẩy quan trọng trong phát triển, đưa kinh tế thành phố bứt phá mạnh mẽ.
Lan tỏa các phong trào
Tại quận Phú Nhuận, sau 200 ngày thi đua, 77 công trình của các đơn vị khối Đảng, đoàn thể bảo đảm về nội dung, yêu cầu, tiến độ thực hiện đăng ký; 12 công trình với chín nội dung thi đua của quận triển khai thực hiện đạt chất lượng, đúng thời gian các chỉ tiêu, công trình đã đăng ký trong đợt thi đua. Kết quả tỷ lệ hài lòng của người dân về các thủ tục hành chính tại quận và phường luôn đạt tỷ lệ bình quân hơn 99% (chỉ tiêu đăng ký 95%); tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt hơn 97,19% (chỉ tiêu 40% trở lên), bảy trong số 15 phường đạt “Phường sạch, không xả rác ra kênh rạch”, 35 trong số 60 khu phố đạt “Khu phố sạch, không xả rác ra kênh rạch”, ba công trình giải pháp sáng kiến xanh, xây dựng sai phép giảm 71,4% so với sáu tháng đầu năm 2019 (chỉ tiêu đăng ký 60%)...
Sáu trong số 72 công trình thi đua của quận 12 đã hoàn thành (trong đó có 28 công trình tiêu biểu, chất lượng, hiệu quả). Đáng chú ý nhất trong các công trình này là hoàn thành nạo vét, kiên cố hóa rạch Ông Học; rạch Lò Heo - Ông Sỏi; rạch Cầu Chợ; rạch Rỗng Mọi - Nam Lô. Việc xanh hóa các tuyến rạch này đã không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà giúp người dân có môi trường sống tốt hơn. Ngoài ra, sáu phường trên địa bàn quận đã đạt danh hiệu “Sạch, không xả rác ra kênh rạch” theo tinh thần của Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.
Nói về phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, quận 3 được xem là quận có nhiều cách làm hay và hiệu quả. Trong đó, mô hình thu gom rác thải cồng kềnh; phủ xanh tuyến hẻm; nói không với chai nhựa, ly nhựa; xây dựng mảng xanh, xóa điểm ô nhiễm môi trường… đã được thành phố tuyên dương và nhân rộng.
Quận 1 được đánh giá làm tốt đối với nội dung thi đua về bảo đảm duy trì trật tự đô thị, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường tại bốn tuyến đường điểm cấp thành phố và 10 tuyến đường điểm cấp quận, UBND quận 1 đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý và giải tỏa không để phát sinh tình trạng tái lấn chiếm. Hoàn thành công tác thu hồi đất và bàn giao mặt mặt bằng dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).
Trong việc thi đua thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU, theo Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình, sở đã có nhiều nhóm giải pháp tạo hiệu quả trong thực hiện. Đó là hoàn thành ứng dụng "Sở Xây dựng trực tuyến - app mobile SXD24/7", giúp người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin về xây dựng dễ dàng; thí điểm việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp ở các huyện Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè, đáp ứng nhu cầu xây dựng phục vụ sản xuất nông nghiệp; gắn mã "QR code" vào giấy phép xây dựng để kiểm tra, giám sát, quản lý thông minh; nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám (GIS) trong quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng...
Thi đua thực hiện “thắng lợi kép”
Phát biểu ý kiến tại hội nghị sơ kết cấp thành phố phong trào 200 ngày thi đua mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết, phong trào được phát động từ ngày 8-3 đến 29-9-2020 gồm ba đợt với 10 nội dung thi đua trong số các hoạt động, công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố năm 2020. Phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày 30-4 có 128 trong số 178 đơn vị trực thuộc UBND thành phố phân chia thành cụm, khối thi đua, tổ chức phát động thi đua tại đơn vị và đăng ký 1.004 công trình, dự án. Đến thời điểm sơ kết, đã có 128 trong số 154 công trình, dự án đăng ký thi đua hoàn thành đúng tiến độ, đạt tỷ lệ 83%. Thành phố đã công nhận 187 “Phường - xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch”, đạt tỷ lệ 58,1%; so với sáu tháng đầu năm 2019 và bốn tháng đầu năm 2020, tỷ lệ vi phạm xây dựng giảm 77,3%, vượt chỉ tiêu thi đua đề ra là 50%. Riêng đăng ký thi đua đẩy mạnh triển khai dự án các tuyến đường sắt đô thị, Ban quản lý Đường sắt đô thị thành phố đã bàn giao 2.177 m2 mặt bằng Công viên Lam Sơn trước Nhà hát thành phố cho Trung tâm Quản lý hạ tầng thuộc Sở Xây dựng để thi công cải tạo công viên. Tiến độ bàn giao được rút ngắn 17 ngày so với kế hoạch bàn giao (thời gian trước ngày 30-4-2020) với Sở Xây dựng và rút ngắn 137 ngày so với kế hoạch ban đầu của nhà thầu (thời gian là ngày 2-9-2020).
Dù phong trào thi đua đã đạt được những thành công nhất định, nhiều chỉ tiêu đạt ra tăng, tuy nhiên theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ tăng lại không đồng đều ở các quận, huyện, thậm chí một số quận, huyện còn tăng tỷ lệ vi phạm như việc sai phạm về xây dựng tại huyện Bình Chánh; chỉ số cạnh tranh của thành phố với các địa phương giảm… đây là những vấn đề phải suy nghĩ, UBND thành phố phải có báo cáo cụ thể, có giải pháp thực hiện, tạo chuyển biến trong thời gian tới.
Để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong đợt thi đua này, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị phải quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ được giao trên tinh thần tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa hạn chế những tác động khó khăn của dịch Covid-19 và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2020 theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là 10 nội dung phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/44824202-huong-ve-ngay-hoi-lon-cua-thanh-pho.html