Hướng đến những chỉ số hạnh phúc thực chất
Dõi theo chương trình Đại hội XIV của Đảng, đông đảo người dân kỳ vọng đây là một dấu mốc lịch sử mang tính bước ngoặt - nơi ý chí 'Kỷ cương' gặp gỡ khát vọng 'Đột phá'. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, Việt Nam đang quyết tâm kiến tạo một 'đường ray' tăng tốc để hiện thực hóa giấc mơ thịnh vượng. Đích đến cuối cùng phải là những chỉ số hạnh phúc thực chất, nơi tăng trưởng kinh tế song hành cùng tiến bộ xã hội.
Cuộc cách mạng của chính quyền kiến tạo
Tầm vóc của Đại hội XIV không chỉ ở mục tiêu lớn, mà ở yêu cầu “làm được” mục tiêu lớn. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV toát lên một tinh thần tấn công mạnh mẽ, xóa bỏ tư duy cầm chừng. Đây là đại hội của sự “chuyển trục” mô hình phát triển và nâng chuẩn quản trị quốc gia. Thông điệp chủ đạo vang lên đầy kiêu hãnh: đất nước phải bước vào giai đoạn tăng tốc để chạm tay vào các mốc chiến lược năm 2030, tầm nhìn 2045. Năm trụ cột “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” được dựng lên như một bệ phóng vững chãi. Trong đó, mối quan hệ biện chứng giữa “Đột phá” và "Kỷ cương" được xem là “chìa khóa” then chốt: đột phá mà thiếu kỷ cương sẽ lạc hướng, nhưng kỷ cương mà thiếu đột phá thì nhịp đập phát triển sẽ trở nên chậm chạp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Khánh, Thái Nguyên lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua. Ảnh: Mộc Lan
Khát vọng của Đại hội XIV được lượng hóa bằng những con số đầy sức nặng. Chúng ta đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên cho giai đoạn 2026 - 2030, một con số thách thức nhưng cần thiết để đưa quy mô nền kinh tế vươn tầm. Đích đến là một Việt Nam với GDP bình quân đầu người khoảng 8.500USD, nơi mà kinh tế số chiếm tới 30% GDP và công nghiệp chế biến, chế tạo đóng góp khoảng 28%. Đáng chú ý, năng suất lao động, "huyệt đạo" của nền kinh tế, được kỳ vọng tăng khoảng 8,5%/năm, với đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đạt trên 55%.
Để con tàu đất nước tiến nhanh về phía trước, bộ máy vận hành không thể cồng kềnh. Hãy nhìn vào những con số “biết nói” của công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy vừa qua: giảm tới 34,9% đầu mối trực thuộc Trung ương; giảm 46% số đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm kỷ lục 66,9% số đơn vị cấp xã so với trước tháng 10/2024. Đặc biệt, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 01/7/2025 đánh dấu một bước ngoặt về tư duy quản trị.
Tinh gọn bộ máy để “mạch máu” hành chính được lưu thông, để các quyết sách đi vào cuộc sống nhanh hơn. Triết lý rất giản dị nhưng sâu sắc: bộ máy gọn thì việc chạy mới nhanh; việc chạy nhanh thì cơ hội của nền kinh tế mới rộng mở. Đây là cuộc cách mạng từ bên trong, đòi hỏi sự hy sinh và quyết liệt, nhưng thành quả mang lại sẽ là một nền hành chính kiến tạo, phục vụ đắc lực cho người dân và doanh nghiệp.
GDP tăng phải đi cùng chất lượng cuộc sống tăng lên
Đại hội XIV xác định rõ ràng: tương lai không thể dựa mãi vào vốn và lao động giá rẻ. Động lực tăng trưởng mới phải đến từ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Công nghệ được nâng tầm thành “động lực chính”, là cách thức tổ chức lại năng lực cạnh tranh quốc gia.
Song song đó, một tư duy đột phá và cởi mở chưa từng thấy: khu vực kinh tế tư nhân được chuyển từ vị thế “động lực quan trọng” lên thành “động lực quan trọng nhất”. Môi trường kinh doanh sẽ minh bạch hơn, chi phí tuân thủ giảm xuống, và cơ hội tiếp cận đất đai, vốn, công nghệ sẽ bình đẳng hơn. Khi khu vực tư nhân lớn mạnh, nền kinh tế sẽ có thêm những “đầu kéo” hùng cường, giúp cỗ xe tam mã của nền kinh tế băng băng về đích bền vững.
Giữa khát vọng tăng trưởng thần tốc, Đại hội XIV kiên định một trái tim nhân văn: phát triển nhanh nhưng không đánh đổi tiến bộ xã hội và môi trường. Những chỉ tiêu về con người được đặt ra đầy trân trọng: tuổi thọ trung bình người Việt sẽ đạt khoảng 75,5 tuổi với thời gian sống khỏe tối thiểu 68 năm. Hệ thống y tế phấn đấu đạt 19 bác sĩ/vạn dân, 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Về môi trường, chúng ta cam kết giữ tỷ lệ che phủ rừng 42%, giảm phát thải khí nhà kính 8 - 9%, và yêu cầu gần như tuyệt đối (98 - 100%) các cơ sở sản xuất đạt chuẩn môi trường. Đây chính là “giấy thông hành” để hàng hóa Việt Nam bước vào thị trường toàn cầu, đồng thời khẳng định nguyên tắc: GDP tăng phải đi cùng chất lượng cuộc sống tăng lên.
Dõi theo chương trình Đại hội XIV, mỗi người dân Việt Nam đều cảm nhận được một luồng sinh khí mới. Mục tiêu cao luôn đi kèm áp lực lớn - lò luyện để tôi rèn bản lĩnh. Với hệ thống chỉ tiêu minh bạch, bộ máy tinh gọn và những mũi đột phá chiến lược đã được vạch sẵn, chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng sự chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn và quyết liệt hơn của đất nước. Đây là lúc cả dân tộc cùng siết chặt tay nhau, để Việt Nam tự tin bước vào một kỷ nguyên vươn mình rực rỡ.










