Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng

Trước yêu cầu bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn phát huy tinh thần vượt khó, chú trọng huấn luyện, làm chủ phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc Thủ đô.

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn Trinh sát 20 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Ảnh: Hữu Thu

Hăng say luyện tập

Trên thao trường của Tiểu đoàn Trinh sát 20, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đang củng cố lại công sự, trận địa. Đại úy Tạ Duy Linh, Tiểu đoàn trưởng vừa kiểm tra nắm tình hình, động viên tư tưởng bộ đội vừa trực tiếp góp ý cho chiến sĩ cách ghi chép các nội dung diễn tập trong điều kiện dã ngoại.

“Xác định huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nên đơn vị luôn chú trọng rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe bền bỉ, dẻo dai cho các trinh sát viên, chiến sĩ; rèn luyện khả năng thích nghi với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đáp ứng với điều kiện thi đấu ở mọi thời tiết khác nhau”, Đại úy Tạ Duy Linh cho biết. Tiểu đoàn cũng vừa tham gia Hội thi Quân báo - Trinh sát toàn quân năm 2023 và đoạt giải Ba toàn đoàn khối các quân đoàn và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Nhiều năm qua, công tác huấn luyện của Tiểu đoàn Trinh sát 20 được tổ chức đúng chương trình, nội dung, thời gian; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có trên 85% huấn luyện giỏi. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên duy trì 2 đài quan sát nắm chắc tình hình khu vực đảm nhiệm, kịp thời báo cáo cấp trên.

Tại Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301), không khí luyện tập trong những ngày cuối năm rất sôi nổi. Trên thao trường, các quân nhân chuyên nghiệp tuyển dụng năm 2023 đang miệt mài với nội dung bắn súng AK bài 1. Đây là nội dung khó nên trong suốt quá trình luyện tập, cán bộ đơn vị hướng dẫn cặn kẽ cho chiến sĩ từng yếu lĩnh, động tác, từ tư thế bắn, lấy điểm ngắm..., đến tăng cò, kết thúc phát bắn.

Trung tá Tạ Như Tùng, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 692 khẳng định: “Là đơn vị chủ lực của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nên công tác huấn luyện được đơn vị đặc biệt coi trọng. Trong dịp Tết Dương lịch 2024, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, tổ chức cho đơn vị luyện tập các phương án sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của cấp trên”.

Còn tại Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã, công tác huấn luyện Tiểu đoàn Bộ đội địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới luôn được chú trọng.

Vừa hoàn thành khóa huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ đội địa phương huyện do Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm tổ chức, sĩ quan dự bị Nguyễn Văn Quân, Đại đội trưởng Đại đội 1 chia sẻ: “Tham gia đợt huấn luyện này, chúng tôi được trang bị kiến thức về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Đồng thời, từng chiến sĩ đã nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra”.

Nâng cao sức mạnh tổng hợp

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô Hà Nội hiện nay đòi hỏi rất cao. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm công tác huấn luyện và chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác giáo dục, huấn luyện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; thực hiện đổi mới huấn luyện theo hướng “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu ở các cấp, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Năm 2023, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo diễn tập cho 11 đầu mối, đơn vị với nhiều tư duy sáng tạo từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong điều kiện mới.

Các đội tuyển của Bộ Tư lệnh tham gia hội thi, hội thao giành nhiều thành tích cao, như: Giải Nhất toàn đoàn hội thi pháp luật về dân quân tự vệ toàn quốc; giải Nhì toàn đoàn khối quân khu, giải Nhất nội dung công tác Đảng, công tác chính trị và giải Nhất nội dung bắn tỉa trong hội thao đặc công toàn quân; giải Ba toàn đoàn hội thao khẩu đội pháo binh toàn năng toàn quân; giải Nhất hội thi tăng thiết giáp toàn quân...

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho toàn lực lượng; chuẩn bị chu đáo cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2024 bảo đảm tuyệt đối an toàn”.

Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện và duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã được nâng lên rõ rệt. Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/huan-luyen-gioi-san-sang-chien-dau-va-chien-thang-654136.html