Huấn luyện dân quân tự vệ đúng phương châm, sát thực tế

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên; xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện, đảm bảo cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ cho công tác huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV).

Lực lượng dân quân tự vệ thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan luyện tập bắn súng

Lực lượng dân quân tự vệ thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan luyện tập bắn súng

Trung tá Nguyễn Thông Ninh, Trưởng Ban DQTV, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Mặc dù trong quá trình huấn luyện chịu ảnh hưởng tác động của thời tiết nắng, mưa thất thường, lực lượng DQTV toàn tỉnh đã không quản ngại, bám sát thao trường, huấn luyện bảo đảm theo đúng thời gian, kế hoạch. Với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, sát thực tế, đối tượng, địa bàn tác chiến, các đơn vị đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, tạo nên khí thế thi đua huấn luyện sôi nổi rộng trên khắp các thao trường, bãi tập.

Để công tác huấn luyện đạt chất lượng, hiệu quả, ngay từ đầu năm 2024, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tập huấn, tổ chức huấn luyện điểm để các đơn vị học tập, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức huấn luyện. Cụ thể, cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức được khoảng 40 lớp tập huấn cho các đối tượng gồm: chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, chính trị viên, chính trị viên phó ban CHQS các xã, phường, thị trấn và cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội, thôn đội trưởng DQTV.

Năm 2024, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan là đơn vị được lựa chọn tổ chức huấn luyện điểm, đồng chí Hoàng Kim Tiền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Văn Quan cho biết: Đơn vị đã tập trung huấn luyện cho lực lượng dân quân sử dụng thành thạo vũ khí, công cụ hỗ trợ; thực hành thuần thực kỹ thuật, chiến thuật chiến, nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu đấu từ cấp tổ đến cấp trung đội. Qua đánh giá ở từng nội dung huấn luyện, đơn vị đã áp dụng, triển khai linh hoạt những nguyên tắc cơ bản trong huấn luyện, đáp ứng yêu cầu chất lượng công tác huấn luyện DQTV; kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng đơn vị đạt huấn luyện giỏi.

Cùng đó, các đơn vị đã tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện cho phù hợp, kết hợp chặt chẽ với rèn luyện kỷ luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những hạn chế; vận dụng sáng tạo giữa huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, giữa lý thuyết với thực hành, chú trọng nâng cao tính cơ động của lực lượng DQTV, tập trung huấn luyện riêng cho từng đối tượng, nhất là lực lượng DQTV năm thứ nhất.

Trong quá trình huấn luyện, các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất được học tập, quán triệt những nội dung: Luật DQTV năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phòng chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; huấn luyện điều lệnh đội ngũ; giới thiệu các loại vũ khí hóa học, sinh học, công nghệ cao và cách phòng chống; kỹ thuật chiến đấu DQTV; …

Chiến sĩ dân quân Nguyễn Tuấn Minh, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc cho biết: Năm nay là năm đầu tiên tôi tham gia huấn luyện, tôi đã được học tập, tìm hiểu kiến thức về chính trị, quân sự, luyện tập điều lệnh đội ngũ, chiến thuật và bắn súng AK. Mặc dù thời tiết lúc mưa, lúc nắng nhưng tôi luôn quyết tâm ra sức rèn luyện, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với lực lượng dân quân các binh chủng được huấn luyện các chuyên ngành súng pháo ĐKZ, súng máy phòng không 14,5 mm, súng máy phòng không 12,7 mm; chiến thuật hiệp đồng chiến đấu của trung đội cối 82 mm, cối 60 mm... Cùng với huấn luyện quân sự, lực lượng này được học tập về đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tính đến thời điểm này đã có trên 75% cơ sở DQTV hoàn thành công tác huấn luyện năm 2024, đảm bảo theo đúng thời gian, kế hoạch. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng 100% đạt yêu cầu, có trên 55% đạt khá, giỏi.

Thông qua huấn luyện, lực lượng DQTV hiểu, nắm được chức trách, vị trí, nhiệm vụ trong tình hình mới; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; sử dụng các loại vũ khí được trang bị; phát huy vai trò phối hợp, tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

ĐÌNH QUANG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/huan-luyen-dan-quan-tu-ve-dung-phuong-cham-sat-thuc-te-5014446.html